Tây Ban Nha bị Đức đánh bại trên sân nhà: Năm hạn của La Roja!

Tiểu Lý
07:16 ngày 20-11-2014
Từ khi vô địch EURO 2008, Tây Ban Nha luôn trên đỉnh thế giới và là đội bóng khiến bất kỳ đối thủ hùng mạnh nào cũng phải ngán ngẩm. Thế nhưng trong năm 2014, La Roja bỗng trở nên tầm thường...
Tây Ban Nha bị Đức đánh bại trên sân nhà: Năm hạn của La Roja!
XUỐNG CẤP KỂ TỪ WORLD CUP 2014
Trước World Cup 2014, Tây Ban Nha vẫn được xem là ứng viên sáng giá cho chức vô địch. Trong tay HLV Vicente del Bosque vẫn là những ngôi sao từng làm mưa làm gió ở những giải đấu lớn trước đó, thậm chí còn được bổ sung một số gương mặt nổi bật mà điển hình là tiền đạo Diego Costa. 

Nhưng trên đất Brazil, Tây Ban Nha đã không còn là chính mình. Trong trận ra quân ở bảng B gặp lại đối thủ từng thua họ ở trận chung kết World Cup 2010 là Hà Lan, đoàn quân của HLV Del Bosque thua với tỉ số không tưởng 1-5, dù là đội mở tỉ số với bàn thắng của Xabi Alonso từ chấm phạt đền. La Roja sau đó tiếp tục thua Chile 0-2 và chính thức trở thành cựu vương.

Chiến thắng 3-0 trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng trước Australia chẳng đủ làm nguôi ngoai nỗi đau của những người yêu bóng đá xứ sở Bò tót. La Roja sớm phải xách vali về nước và dư luận lập tức đòi sa thải HLV Del Bosque. Dẫu sau đó vẫn được đảm bảo tương lai ít nhất đến hết mùa Hè 2016, nhưng uy tín của “Ngài râu kẽm” ở xứ sở Bò tót đã giảm sút rõ rệt.

Thất bại tại World Cup 2014 đánh dấu sự kết thúc một giai đoạn hoàng kim của bóng đá Tây Ban Nha. Kể từ khi đó, La Roja không còn là “Độc cô cầu bại” nữa. Họ tiếp tục thua Pháp 0-1 trong trận giao hữu đầu tiên sau những ngày kinh hoàng trên đất Brazil, rồi thất bại 1-2 trước Slovakia tại vòng loại EURO 2016, trước khi để thua Đức trong trận giao hữu rạng sáng qua khép lại năm 2014 đầy thất vọng. 

Từ vị thế dẫn đầu tại BXH FIFA trước khi VCK World Cup 2014 diễn ra, Tây Ban Nha hiện rơi tự do xuống vị trí thứ 10, thậm chí đang có nguy cơ bị hất khỏi Top 10 vào cuối năm nay.


SỰ TAN RÃ CỦA “THẾ HỆ VÀNG”
Sự thất bại của Tây Ban Nha tại World Cup 2014 cũng có thể xem là dấu chấm hết cho “Thế hệ vàng” từng làm nên thành công của La Roja ở 2 kỳ EURO 2008, 2012 và World Cup 2010. Cú vấp ngã đau đớn trên đất Brazil đã làm hỏng bầu không khí đoàn kết nội bộ của đội bóng xứ sở Bò tót, điển hình là vụ hậu vệ Alvaro Arbeloa công khai chỉ trích màn trình diễn tồi tệ của thủ quân Iker Casillas.

Ngay sau World Cup 2014, một loạt trụ cột gắn liền với thời kỳ hoàng kim của tuyển Tây Ban Nha đã nói lời chia tay ĐTQG. Linh hồn của lối chơi tiqui-taca là tiền vệ Xavi quyết định giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế. Chân sút vĩ đại nhất mọi thời đại của La Roja là David Villa cũng quyết định khép lại sự nghiệp huy hoàng trong màu áo ĐTQG. Tiền vệ phòng ngự Xabi Alonso cũng không nằm ngoài vòng xoáy đó. 

Một vài trụ cột khác của Tây Ban Nha dẫu chưa nói lời chia tay ĐTQG trong năm 2014, nhưng cũng có thể xem như đã hết thời ở La Roja và góp phần dẫn đến sự tan rã của “Thế hệ vàng”. Đó là tiền đạo từng ghi bàn duy nhất giúp Tây Ban Nha đánh bại Đức 1-0 ở trận chung kết EURO 2008, Fernando Torres. Ở một chừng mực nào đó, cũng có thể nói đến thủ môn Iker Casillas, người đang có nguy cơ mất suất chính về tay đồng nghiệp trẻ David De Gea...

CON SỐ
2 Dù để thua 0-1, nhưng Tây Ban Nha lại có số cú sút trúng đích nhiều gấp đôi so với Đức trong trận giao hữu rạng sáng qua (6/3).
Trong năm 2014, Tây Ban Nha đã thi đấu 12 trận. Họ thắng 7, thua 5, ghi 22 bàn, thủng lưới 12 lần. La Roja lần lượt thua Hà Lan, Chile ở VCK World Cup 2014, sau đó tiếp tục thua Pháp (giao hữu), Slovakia (vòng loại EURO 2016) và mới đây nhất là trận thua 0-1 trước Đức (giao hữu). Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1991, họ mới lại thua 5 trận/năm.
6 Sau 6 năm, lần đầu tiên Tây Ban Nha giành quyền kiểm soát bóng ít hơn đối thủ khi chỉ đạt 49% thời gian kiểm soát bóng ở trận giao hữu rạng sáng qua trước Đức.
60  Tiền vệ Isco chạm bóng nhiều nhất so với các cầu thủ khác trong hiệp 1 trận Đức - Tây Ban Nha với 60 lần. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Diego Costa và Fabregas bị tẩy chay ở ĐT Tây Ban Nha? Diego Costa và Fabregas bị tẩy chay ở ĐT Tây Ban Nha?

    HLV Vicente Del Bosque khẳng định vị trí của bộ đôi Diego Costa và Cesc Fabregas ở ĐT Tây Ban Nha có thể sẽ bị thay thế bất cứ lúc nào bằng những cầu thủ xứng đáng hơn.

  • Del Bosque thử nghiệm  sơ đồ 2 tiền đạo Del Bosque thử nghiệm sơ đồ 2 tiền đạo

    Nhiều khả năng HLV Vicente del Bosque của ĐT Tây Ban Nha sẽ thử nghiệm sơ đồ 2 tiền đạo trong trận đấu gặp Belarus thuộc khuôn khổ vòng loại EURO 2016 vào đêm mai.

  • Hậu trường ĐT Tây Ban Nha: Ramos nổi cáu với Costa lẫn Fabregas Hậu trường ĐT Tây Ban Nha: Ramos nổi cáu với Costa lẫn Fabregas

    “Tôi muốn thấy các cầu thủ tận lực với ĐTQG cũng như khi họ cống hiến cho CLB vậy,” Sergio Ramos đã phát biểu như thế và mau chóng tạo ra tranh luận. Phải chăng nội bộ đội tuyển Tây Ban Nha đang thật sự có những rạn nứt?

  • ĐT Tây Ban Nha: Đến thời của Isco! ĐT Tây Ban Nha: Đến thời của Isco!

    Từ một cầu thủ trẻ không được trọng dụng, Isco bỗng trở thành viên ngọc sáng giá, rồi đứng trước nguy cơ lụi tàn và lại hồi sinh. Bản lĩnh vượt qua bao thăng trầm ở CLB, Isco giờ đang trở thành niềm hy vọng hàng đầu trong khát vọng hồi sinh của ĐT Tây Ban Nha…

  • 4 tân binh của ĐT Tây Ban Nha: Những luồng sinh khí mới 4 tân binh của ĐT Tây Ban Nha: Những luồng sinh khí mới

    HLV Del Bosque đã thể hiện quyết tâm trẻ hóa đội hình ở đợt triệu tập lần này, khi cho gọi tới 4 cầu thủ chưa từng khoác áo ĐT Tây Ban Nha. Đó là Morata, Callejon, Nolito và Camacho…

  • Thời của Real tại ĐT Tây Ban Nha: La Roja màu trắng Thời của Real tại ĐT Tây Ban Nha: La Roja màu trắng

    Đã có thời, ĐT Tây Ban Nha bị coi là “La Masia mở rộng”, với đội hình thường xuyên có từ 6-7 cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của đội bóng Catalan. Nhưng chuyện này đang trôi vào dĩ vãng, với sự vươn lên của các sản phẩm từ lò đào tạo trẻ Real Madrid (La Fabrica).

  • ĐT Tây Ban Nha triệu tập: Isco dẫn đầu làn gió mới ĐT Tây Ban Nha triệu tập: Isco dẫn đầu làn gió mới

    Phong độ ấn tượng của Isco trong màu áo Real Madrid đã được phần thưởng xứng đáng bằng một suất trong đội hình đội tuyển Tây Ban Nha mà HLV Del Bosque vừa công bố…

  • Nếu Catalunya độc lập... Nếu Catalunya độc lập...

    ... Thì xin mời Barca và Espanyol rời khỏi La Liga và tự tạo một giải vô địch riêng. Đấy là phát ngôn đanh thép của Chủ tịch LFP - Javier Tebas trong bài trả lời phỏng vấn mới nhất.

  • ĐT Tây Ban Nha: Lời chào của Alcacer ĐT Tây Ban Nha: Lời chào của Alcacer

    Không một tiền đạo lừng danh nào của Tây Ban Nha trong chục năm trở lại đây có màn ra mắt ấn tượng hơn thế. Ngay trong trận đầu tiên đá chính trong màu áo La Roja, Paco Alcacer đã ghi được bàn thắng từ... cú sút đầu tiên của mình. Quá ấn tượng!

  • ĐT TBN: Và con tim đã vui trở lại! ĐT TBN: Và con tim đã vui trở lại!

    Việc được tiếp “chú lùn” Macedonia đã giúp Tây Ban Nha thắng đậm 5-1 trong trận ra quân vòng loại EURO 2016 rạng sáng qua, để qua đó tìm lại niềm vui và sự tự tin. Song thực tế vẫn còn đó không ít mối lo với La Roja.

  • ĐT TBN: Del Bosque muốn đoạn tuyệt với tiqui-taca ĐT TBN: Del Bosque muốn đoạn tuyệt với tiqui-taca

    Từng có thời kỳ, Barca đóng góp tiếng nói quyết định đến ĐT Tây Ban Nha. Khi đó, thường xuyên có khoảng 10 cầu thủ Barca được HLV Vicente Del Bosque triệu tập mỗi đợt tập trung của ĐTQG. Cá biệt là trong trận chung kết EURO 2012, có tới 7 trụ cột của đội bóng xứ Catalan đã thi đấu trong cuộc đối đầu với Italia.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x