Đội tuyển Thái Lan ẵm trọn giải thưởng AFF Suzuki Cup 2016

Thiên Minh
06:01 ngày 19-12-2016
Ngoài chức vô địch Đông Nam Á lần thứ 5 trong lịch sử, đội tuyển Thái Lan còn thâu tóm luôn các giải thưởng ở hạng mục cá nhân và tập thể khác của AFF Suzuki Cup 2016.
Đội tuyển Thái Lan ẵm trọn giải thưởng AFF Suzuki Cup 2016

Nhà đương kim vô địch AFF Suzuki Cup tiếp tục thể hiện sức mạnh không thể ngăn cản tại đấu trường Đông Nam Á năm nay. Tính đến hết hành trình bảo vệ ngôi vô địch, đội tuyển Thái Lan đã thắng tới 6 và chỉ thua đúng 1 trận trước Indonesia ở trận chung kết lượt đi.
 
Thầy trò HLV Kiatisak Senamuang là đội ghi nhiều bàn nhất (15 bàn) và để thủng lưới ít nhất (4 bàn) của AFF Suzuki Cup năm nay. Chưa kể họ cũng là một trong số những đội ít nhận thẻ phạt nhất đến từ các trọng tài. Qua đó Thái Lan đã ẵm danh hiệu fairplay – hạng mục mà đội tuyển Việt Nam có được 2 năm về trước.

Chanathip (số 18) lần thứ 2 liên tiếp giành Cầu thủ xuất sắc nhất giải  
 
Ở các hạng mục cá nhân, danh hiệu Vua phá lưới đã thuộc về tiền đạo Teerasil Dangda của đội tuyển Thái Lan với 6 bàn thắng. Đây cũng là lần thứ 3 trong sự nghiệp, chân sút 28 tuổi được vinh danh ở giải thưởng này. Có một điều đặc biệt là cũng phải tới lần thứ 3 đoạt Vua phá lưới, Dangda mới giúp Thái Lan phá đi cái dớp không vô địch (hai lần trước vào năm 2008 và 2012 đều thất bại ở chung kết).
 
Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải một lần nữa được trao cho Chanathip Songkrasin. Ban tổ chức giải đánh giá “Messi Thái” là nhạc trưởng không thể thay thế trong một giải đấu ấn tượng của đội tuyển Thái Lan. Đây là lần thứ 2 liên tiếp, Songkrasin giành được danh hiệu cao quý này.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Đặng Văn Robert rời B.Bình Dương Đặng Văn Robert rời B.Bình Dương

    Đặng Văn Robert đã nói lời chia tay B.BD để tìm bến đỗ mới. Được biết, lãnh đạo đội bóng đất Thủ đã chủ động giải phóng hợp đồng cho hậu vệ này.

  • U21 Quốc tế 2016: Chủ nhà trả giá vì sai lầm phút cuối U21 Quốc tế 2016: Chủ nhà trả giá vì sai lầm phút cuối

    Dẫn bàn đến những giây cuối cùng của phút bù giờ, nhưng U21 báo Thanh Niên Việt Nam đã để U21 Myanmar giành lại 1 điểm quý giá sau một sai lầm của thủ môn.

  • SLNA chia tay ngoại binh vì vấn đề tim mạch SLNA chia tay ngoại binh vì vấn đề tim mạch

    Tưởng như tiền đạo Odat sẽ được SLNA gia hạn hợp đồng sau khi V.League 2016 khép lại nhưng trong cuộc kiểm tra y tế, chân sút ghi 10 bàn thắng này đã bị phát hiện bị vấn đề về tim mạch. Chính điều này gây nên khó khăn về công tác chọn ngoại binh cho mùa giải mới của đội bóng xứ Nghệ.

  • Đình Luật khẳng định gắn bó với trái bóng đến khi cạn sức Đình Luật khẳng định gắn bó với trái bóng đến khi cạn sức

    Tái ký hợp đồng 2 năm với B.Bình Dương, nhưng hậu vệ Trương Đình Luật đã làm nhiều người bất ngờ khi nói lời chia tay với đội bóng đất Thủ để về đầu quân cho tân binh TP.HCM từ mùa giải 2017. Cuộc trò chuyện của chúng tôi với trung vệ kỳ cựu này cũng bắt đầu từ bản hợp đồng mới ấy.

  • TP.HCM chiêu mộ bạn thân của Công Vinh TP.HCM chiêu mộ bạn thân của Công Vinh

    Tân binh V.League đã chính thức ký hợp đồng với cựu tuyển thủ quốc gia Võ Duy Nam. Hành trình tìm hiểu nhau kéo dài gần 2 tháng của hai bên chính thức khép lại bằng bản ràng buộc có thời hạn 1 năm.

  • Phước Tứ nhận nhiều lời khen ở buổi tập đầu tại Long An Phước Tứ nhận nhiều lời khen ở buổi tập đầu tại Long An

    Hôm qua, Lê Phước Tứ có buổi tập đầu tiên trong màu áo Long An. Ngay lập tức, cựu tuyển thủ quốc gia, nhà vô địch AFF Suzuki Cup 2008 đã nhận được rất nhiều lời khen từ các CĐV.

  • Huy Toàn gẫy tay, lỡ giai đoạn đầu V.League 2017 Huy Toàn gẫy tay, lỡ giai đoạn đầu V.League 2017

    Chiều qua, trong trận giao hữu với Than Quảng Ninh, Huy Toàn của SHB.ĐN đã tiếp đất không đúng tư thế và bị gẫy tay. Dự đoán, "Hotboy Đà thành" sẽ mất vài trận đầu V-League 2017.

  • Hậu AFF Suzuki Cup: Thái Lan và Indonesia đua nhau lập kỷ lục Hậu AFF Suzuki Cup: Thái Lan và Indonesia đua nhau lập kỷ lục

    Nếu Thái Lan làm nên lịch sử khi lần thứ năm giành chức vô địch AFF Cup thì Indonesia cũng tạo nên kỷ lục không mong muốn là lần thứ năm... về nhì.

  • Khởi đầu không dễ cho U21 Báo Thanh Niên VN Khởi đầu không dễ cho U21 Báo Thanh Niên VN

    Tâm điểm của lượt trận khai mạc chiều nay ở giải U21 Quốc tế báo Thanh Niên - Cúp Clear Men 2016 là cuộc đọ sức giữa U21 Báo Thanh Niên Việt Nam và U21 Myanmar.

  • Tiền đạo Văn Toàn, "kẻ thách đấu" Công Phượng Tiền đạo Văn Toàn, "kẻ thách đấu" Công Phượng

    “Việc Công Phượng sang Nhật Bản thi đấu là cơ hội để tôi thể hiện khả năng ở HAGL. Nhưng tôi cũng mất đi một đối tác ăn ý cả trong cuộc sống lẫn trên sân cỏ”, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đã từng nói về chân sút Nguyễn Công Phượng như thế.

  • HPL-S4 chinh phục người yêu bóng đá Hà Nội HPL-S4 chinh phục người yêu bóng đá Hà Nội

    Bước sang mùa giải thứ 4, giải bóng đá phong trào ngoại hạng Hà Nội (HPL-S4) đã khẳng định được chỗ đứng trong lòng người yêu bóng đá Thủ đô. Những trận cầu mãn nhãn và sự kịch tính được đẩy lên cao từ các đội bóng "phủi" tên tuổi đã tạo nên bữa tiệc cảm xúc trong suốt 3 tháng vừa qua.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x