ĐT Italia: Cannavaro là ứng viên số 1 thay Mancini

TIẾN SĨ
14:02 ngày 27-03-2022
Gần như chắc chắn HLV Roberto Mancini sẽ từ chức sau thất bại trước Bắc Macedonia. LĐBĐ Italia đang xem xét vài ứng viên, nhưng sáng giá nhất trong số này là người hùng World Cup 2006, Fabio Cannavaro. 
Cannavaro là ứng viên số 1 thay Mancini

Mancio không thể ở lại

Dù Italia và Thổ Nhĩ Kỳ đã bị loại, họ vẫn phải gặp nhau vào đêm mai trong một trận giao hữu đã được ấn định dành cho các đội thua ở vòng bán kết play-off. Truyền thông Italia chỉ trích trận đấu vô bổ này, nhưng đó là nhiệm vụ không thể thoái thác. Dự kiến HLV Mancini sẽ nộp đơn từ chức sau khi khép lại trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi tất cả biết rằng LĐBĐ Italia (FIGC) sẽ không sa thải ông.

Cách đây 4 năm rưỡi, HLV Giampiero Ventura đã kiên quyết không từ chức sau khi ĐT Italia trượt ngã ở vòng loại World Cup 2018, buộc FIGC phải sa thải và bồi thường hợp đồng. Mancio không thể mặt dày như người tiền nhiệm, danh dự của vị chiến thuật gia vừa giúp Azzurri đăng quang ở VCK EURO 2020 cao hơn rất nhiều, ông không cần vài triệu euro tiền bồi thường hợp đồng.

Liệu HLV Mancini có ở lại để tiếp tục hành trình hướng đến VCK EURO 2024? Cực khó, bởi ông đã hoàn toàn bất lực trước sự sa sút không phanh của ĐT Italia suốt nhiều tháng qua. Chưa kể đến việc sức ép từ dư luận tăng cao, trong khi sự ủng hộ lại rất miễn cưỡng, gây ra chia rẽ trong lòng các tifosi của ĐT Italia. 

Sự chán nản của HLV Mancini và BHL hiện tại buộc Azzurri phải tìm một thuyền trưởng mới để bước tiếp chặng đường này. 

Cannavaro đã sẵn sàng ngồi "ghế nóng" sau khi Mancini rời ĐT Italia ít ngày nữa

Cannavaro, Gattuso hay Pioli, Ranieri?

Thủ quân của ĐT Italia tại VCK World Cup 2006, Cannavaro chính là ứng viên hàng đầu để thế chỗ Mancini. HLV Cannavaro đã chia tay CLB Guangzhou Evergrande vào tháng 9/2021, chưa nhận nhiệm vụ mới. 

Tất nhiên, HLV Cannavaro chịu những nghi ngại nhất định từ dư luận Italia do ông chưa từng cầm quân tại châu Âu. Từ khi bắt đầu sự nghiệp huấn luyện cách đây 9 năm, HLV Cannavaro mới chỉ làm việc tại Saudi Arabia, Qatar và Trung Quốc, những nơi có môi trường làm việc và cách làm bóng đá khác xa tại châu Âu. 

Sở dĩ FIGC đang trông vào HLV Cannavaro bởi nếu ông được bổ nhiệm, Quả bóng vàng 2006 sẽ có một thành viên BHL đầy uy lực, đó là Marcello Lippi ở vị trí GĐKT. Chức vô địch thế giới năm 2006 đã được kiến tạo chính bởi hai con người này, tài chỉ đạo của HLV Lippi và sự chói sáng tại hàng thủ của Cannavaro. Bây giờ, Lippi - Cannavaro là sự kết hợp trong mơ của người Italia giữa lúc cả nền bóng đá này rơi vào cảnh mịt mù tăm tối.

Trên thực tế, FIGC cũng đã tính đến ba vị HLV lớn tuổi hơn Cannavaro, gồm Stefano Pioli, Claudio Ranieri và Carlo Ancelotti. Trong số này đặc biệt là HLV Pioli, người đã và đang tái xây dựng được Milan từ đống đổ nát, tương tự hoàn cảnh ĐT Italia hiện nay. Tuy nhiên cả Pioli và Ancelotti đều đang ràng buộc hợp đồng với CLB của họ, còn Ranieri đã ngoài 70 tuổi. Sau khi cân nhắc, FIGC tin rằng vị tân thuyền trưởng Azzurri nên là một người dưới 50 tuổi với quyết tâm cải cách. 

Ngoài Cannavaro, FIGC cũng đã tính đến Andrea Pirlo và Gennaro Gattuso, những thành viên khác của đội hình đã vô địch World Cup 2006. Trong số này, HLV Gattuso cũng là ứng viên sáng giá do từng giành được những thành tích nhất định cùng Milan và Napoli. Không thể không nhắc tên Roberto De Zerbi, người nhiều khả năng sẽ rời Shakhtar Donetsk vào tháng 6 tới. HLV De Zerbi cũng là người ưa lối đá tấn công, được xem là lý tưởng để kế thừa những di sản mà Mancio sắp để lại. 

HLV đầu tiên chưa làm việc ở châu Âu?
Nếu được bổ nhiệm, Cannavaro sẽ trở thành vị HLV đầu tiên trong lịch sử dẫn dắt ĐT Italia mà chưa từng đảm nhiệm công tác huấn luyện trước đó tại châu Âu. Trong lịch sử đã có 53 lượt HLV cầm ĐT Italia, bao gồm giai đoạn xa xưa khi Azzurri được dẫn dắt bởi một “Ủy viên kỹ thuật” nhiều thành viên, tất cả đều đã trải qua các vị trí công tác huấn luyện khác nhau ở Italia nói riêng và châu Âu nói chung. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Những con số gây ám ảnh của người Italia Những con số gây ám ảnh của người Italia

    Italia thua Bắc Macedonia và mất vé dự World Cup 2022. Đó là một thảm họa. Chắc chắn rồi. Nhưng chưa chắc các bạn đã hình dung hết mức độ khủng khiếp của thảm họa này.

  • ĐT Italia là chuyên gia không thua, chứ không phải chiến thắng ĐT Italia là chuyên gia không thua, chứ không phải chiến thắng

    Thất bại trước Bắc Macedonia sẽ còn ám ảnh toàn bộ tập thể ĐT Italia, chứ không riêng gì Jorginho trong một thời gian dài nữa, nhưng chỉ để chứng minh thêm cho luận điểm rằng Azzurri không biết cách chiến thắng.

  • Capello: 'Italia  đừng theo phong cách Guardiola nữa, hãy học Klopp' Capello: 'Ý đừng theo phong cách Guardiola nữa, hãy học Klopp'

    Chiến lược gia 75 tuổi Fabio Capello cho rằng bóng đá Italia nên học theo phong cách chơi bóng mà Juergen Klopp đang áp dụng tại Liverpool hơn là tiếp tục theo đuổi kiểu đá của Pep Guardiola.

  • ĐT Italia lỡ hẹn với 2 kỳ World Cup liên tiếp: Xứng đáng ngồi nhà ĐT Italia lỡ hẹn với 2 kỳ World Cup liên tiếp: Xứng đáng ngồi nhà

    "Bàng hoàng", đó chính xác là những gì đã xảy ra trên sân Renzo Barbera, khi ĐT Italia thúc thủ 0-1 trước "tí hon" Bắc Macedonia để lần thứ hai liên tiếp lỡ hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Thật đau đớn và xót xa, song Azzurri chỉ còn biết tự trách mình vì đã chơi quá tệ.

  • Joao Pedro: Từ đồng đội của Neymar, đến ĐT Italia Joao Pedro: Từ đồng đội của Neymar, đến ĐT Italia

    Hơn 10 năm trước, Joao Pedro vẫn còn là tuyển thủ U17 Brazil, là đồng đội với Neymar, Coutinho và Alisson. Nhưng bây giờ, tài năng trẻ một thời của Brazil đang có cơ hội ra sân cho ĐT Italia lần đầu tiên trong sự nghiệp. Thậm chí, hàng công tậm tịt của nhà ĐKVĐ châu Âu đang hy vọng vào những điều mới mẻ mà Pedro mang lại.

  • ĐT Italia: Vì sao Immobile vẫn được trông đợi nhất? ĐT Italia: Vì sao Immobile vẫn được trông đợi nhất?

    Đã có rất nhiều bài phân tích về việc Ciro Immobile ở ĐT Italia kém hẳn so với chính anh tại Lazio. Nhưng trong lần triệu tập này của Azzurri, tiền đạo kỳ cựu của đội bóng thành Rome vẫn có độ hứa hẹn tỏa sáng cao hơn hẳn.

  • ĐT Italia triệu tập đá play-off World Cup 2022: Gạch tên Balotelli ĐT Italia triệu tập đá play-off World Cup 2022: Gạch tên Balotelli

    HLV Roberto Mancini đã không triệu tập tiền đạo Mario Balotelli vào danh sách đội tuyển Italia tham dự vòng play-off World Cup 2022 khu vực châu Âu.

  • Buffon phủ nhận sẽ tham dự World Cup 2022 Buffon phủ nhận sẽ tham dự World Cup 2022

    Thủ thành kỳ cựu Gianluigi Buffon đã phải lên tiếng đính chính những tin đồn anh có thể quay lại ĐT Italia để tham dự World Cup 2022.

  • Joao Pedro lần đầu lên ĐT italia Joao Pedro lần đầu lên ĐT Italia

    Cùng với cựu binh Mario Balotelli, Joao Pedro nằm trong danh sách mở rộng 35 tuyển thủ Italia cho lần tập trung cuối tháng 1/2022. Tiền vệ tấn công 29 tuổi gốc Brazil này được kỳ vọng sẽ là luồng gió mới cho hàng công của đội bóng Thiên thanh ở giai đoạn khó khăn sắp tới.

  • Danh sách ĐT Italia triệu tập đá play-off World Cup 2022: Balotelli trở lại sau hơn 3 năm Danh sách ĐT Italia triệu tập đá play-off World Cup 2022: Balotelli trở lại sau hơn 3 năm

    Tiền đạo Mario Balotelli đã được gọi trở lại đội tuyển quốc gia Italia lần đầu tiên sau hơn 3 năm, khi HLV Roberto Mancini công bố danh sách đội bóng chuẩn bị cho các trận đấu chuẩn bị cho vòng play-off World Cup 2022.

  • Balotelli sắp trở lại ĐT Italia sau 3 năm vắng bóng Balotelli sắp trở lại ĐT Italia sau 3 năm vắng bóng

    Cuối tháng này, HLV Roberto Mancini của ĐT Italia sẽ cho triệu tập 35 cầu thủ để chuẩn bị cho trận play-off quyết định với Bắc Macedonia vào tháng Ba nhằm giành vé tham dự World Cup 2022. Theo Sky Sports, đây là cơ hội rất tốt để tiền đạo Mario Balotelli trở lại khoác áo ĐT Italia sau 3 năm vắng mặt.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x