Ngôi sao của Azzurri

Trần Minh Trần Minh
06:37 ngày 09-09-2014
“Tôi từng làm việc với nhiều HLV tài năng, nhưng Conte là người khiến tôi ngạc nhiên nhất. Chỉ một vài câu nói đơn giản, ông ấy đã chinh phục tôi hoàn toàn. Khi Conte cất tiếng, lời nói của ông ấy tấn công từng người một, phá toang cánh cửa tâm trí bạn và ở lì trong đấy”, Andrea Pirlo viết về Antonio Conte trong cuốn tự truyện.
Ngôi sao của Azzurri
Trong cuốn sách ấy, Pirlo cũng dành riêng một chương (chương 8) để viết về nhà cầm quân mà anh ngưỡng mộ nhất. Pirlo rút lại quyết định giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế sau World Cup 2014 vì 2 lý do. Thứ nhất, màu áo Thiên thanh như là làn da thứ hai và anh chưa sẵn sàng để từ bỏ nó. Thứ hai, Pirlo đã biết Conte sẽ dẫn dắt Azzurri và anh không thể bỏ qua cơ hội được làm việc cùng nhà cầm quân này lần nữa.

Ngay trong trận đầu tiên, Conte đã đặt dấu ấn khá rõ nét lên Azzurri. “Vui vẻ và hài lòng” là tít của tờ Gazzetta dello Sport. Hạ Hà Lan 2-0, Italia đã có một “Buona la prima” (khởi đầu tốt đẹp) theo cách nói của người Ý. Bạn đừng xem nhẹ trận đấu ấy. Lần cuối một tân HLV khởi đầu cuộc phiêu lưu cùng Azzurri với thắng lợi là tận năm... 1998 (Dino Zoff, thắng Xứ Wales 2-0 ngày 5/9).

Đấy cũng là bước đầu trong hành trình phục sinh. Bari, nơi diễn ra trận giao hữu với Hà Lan, cũng là nơi đánh dấu những bước đi đầu tiên của Conte trong nghiệp cầm quân. Tại đó, ông đã giúp Bari chấm dứt gần 10 năm chờ đợi ngày trở lại Serie A. Từ Bari đến Azzurri, Conte trở thành HLV đầu tiên từ miền Nam Italia cầm quân cho đội tuyển.

Azzurri chuẩn bị bước vào hành trình mới, nơi ngôi sao lớn nhất của đội bóng chính là Conte. Ông đến với Azzurri sau cú hat-trick Scudetto, mùa sau vang dội hơn mùa trước. Trong mùa bóng cuối cùng tại Turin, Conte còn vô địch đính kèm 2 kỷ lục: số điểm nhiều nhất (102) và kỷ lục thắng tuyệt đối 19 trận sân nhà. Conte đi trên con đường mà nhiều người từng tưởng tượng với Jose Mourinho và Bồ Đào Nha.


Như Pirlo từng viết trong cuốn tự truyện, Conte có thể gây ấn tượng tức thì với người đối diện. Mỗi lời ông thốt ra như một mệnh lệnh. Phải chăng đấy là lý do mà trận ra quân của Conte với Hà Lan đã kết thúc chỉ sau 10 phút? Leonardo Bonucci bỗng đá như “Bonucci-Bauer” khi anh phất đường chuyền cho Ciro Immobile mở tỷ số sau 180 giây. Người đá cặp với Immobile - Simone Zaza lần đầu khoác áo đội tuyển - mang lại quả phạt đền mà từ đó Daniele de Rossi nhân đôi cách biệt.

Việc không gọi Mario Balotelli trong đợt triệu tập đầu tiên chính là thông điệp cho tiền đạo tân binh của Liverpool và những ai đang nghĩ mình là ngôi sao. Conte luôn lặp đi lặp lại là ngoại trừ Diego Maradona và Lionel Messi, không ai được phép nghĩ chỉ tài năng là đủ. Ông thích một cầu thủ sẵn sàng chết trong màu áo đội tuyển, xem màu thiên thanh như màu da thứ hai và như Pirlo nói, đạt “cực khoái” khi chơi cho Azzurri hơn là khi lên giường với phụ nữ.

Cuộc phục hưng của Conte hiển nhiên không dễ dàng. 55% số cầu thủ ra sân ở vòng đấu mở màn tại Serie A là người nước ngoài. Trong 6 đội Italia đá cúp châu Âu, 73% cầu thủ đăng ký là người ngoại quốc. Cá biệt có Fiorentina đá trận ra quân gặp Roma với 100% cầu thủ nước ngoài. “Tôi không thể phát minh ra cầu thủ”, Conte nói, nhấn mạnh việc chấn hưng Azzurri không phải là công việc của chỉ riêng ông.

Có thể thấy rất rõ “hiệu ứng Conte” sau trận đầu tiên. Chặng thứ hai của hành trình phục sinh diễn ra đêm nay: chuyến làm khách trên sân Na Uy.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<
  • Marco Verratti: Đã sẵn sàng kế bước Pirlo! Marco Verratti: Đã sẵn sàng kế bước Pirlo!

    Hai năm sau khi sang PSG, tiền vệ Marco Verratti đã có những tiến bộ đáng kể. Bây giờ, cầu thủ này đã sẵn sàng kế tục người đàn anh trên ĐTQG Italia, Andrea Pirlo…

  • ĐT Italia: Conte, điểm tựa để Azzurri tái sinh? ĐT Italia: Conte, điểm tựa để Azzurri tái sinh?

    Nếu Matthias Sammer được xem là một trong những người đặt nền móng cho sự trở lại của bóng đá Đức, thì HLV Antonio Conte cũng đang là niềm hy vọng cho cuộc tái sinh thần kỳ của bóng đá Italia!

  • ĐT Italia: Điểm nhấn hàng tiền đạo ĐT Italia: Điểm nhấn hàng tiền đạo

    Chỉ mất đúng 11 phút để Italia của HLV Antonio Conte định đoạt trận đấu với Hà Lan trên sân San Nicola (Bari), và dấu ấn lớn nhất trong chiến thắng đầu tiên của Conte là hàng tiền đạo với sự xuất hiện của Ciro Immobile và Simone Zaza.

  • ĐT Italia: Nhà cách mạng Conte ĐT Italia: Nhà cách mạng Conte

    Thắng một trận giao hữu là thói quen có phần… lạ lẫm của Italia. Nhưng lần này, trận ra mắt của HLV Antonio Conte đã diễn ra suôn sẻ bằng thắng lợi thuyết phục 2-0 trước Hà Lan rạng sáng qua!

  • Dấu ấn cầu thủ Juve ở Azzurri Dấu ấn cầu thủ Juve ở Azzurri

    HLV Antonio Conte đã gọi tới 8 học trò cũ ở Juventus trong đợt tập trung này. Rõ ràng, dấu ấn của Bianconeri ở Azzurri là cực kỳ lớn. Đây thực sự là canh bạc của Conte.

  • Hàng công ĐT Italia trước trận gặp Hà Lan: HLV Conte chỉ đại phẫu tạm thời? Hàng công ĐT Italia trước trận gặp Hà Lan: HLV Conte chỉ đại phẫu tạm thời?

    5/6 gương mặt trên hàng công ĐT Italia trong đợt triệu tập này không dự VCK World Cup 2014. Tuy nhiên, dường như đây chỉ là cuộc đại phẫu tạm thời, trước khi chờ Mario Balotelli trở lại.

  • ĐT Italia triệu tập: Balotelli bị loại ĐT Italia triệu tập: Balotelli bị loại

    Tân HLV trưởng Italia, Antonio Conte đã công bố danh sách 21 cầu thủ chuẩn bị cho trận giao hữu với Hà Lan (4/9) và vòng loại EURO 2016 gặp Na Uy (9/9). Đáng chú ý, tiền đạo Mario Balotelli không có tên trong đợt tập trung lần này.

  • Hình ảnh ĐT Italia mới mẻ với Antonio Conte Hình ảnh ĐT Italia mới mẻ với Antonio Conte

    Không ngoài dự đoán, HLV Antonio Conte đã trở thành người kế nhiệm Cesare Prandelli. Chiến lược gia vừa giành 3 Scudetto liên tiếp được coi là người thích hợp nhất để tìm lại bản sắc cho đội tuyển Italia.

  • ĐT Italia chính thức bổ nhiệm Conte làm HLV ĐT Italia chính thức bổ nhiệm Conte làm HLV

    Kênh truyền hình Rai Sport đưa tin, hôm qua, HLV Antonio Conte đã chính thức nhận lời dẫn dắt ĐTQG Italia trong 2 năm, thay thế người cũ Cesare Prandelli. Lễ ký kết hợp đồng giữa Conte và FIGC diễn ra khá bí mật.

  • ĐT Italia: Đã đến lúc trọng dụng những kẻ tha hương ĐT Italia: Đã đến lúc trọng dụng những kẻ tha hương

    Từng có thời, các HLV của Italia mặc nhiên quy ước: Chỉ có cầu thủ thi đấu tại Serie A mới đủ điều kiện khoác áo Azzurri. Tuy nhiên, suy nghĩ ấy đã đến lúc lỗi thời. Bây giờ, trong sự xuống cấp trầm trọng về trình độ tại Serie A, ĐT Italia cần mở cửa đón nhiều hơn nữa những cầu thủ thi đấu ở nước ngoài.

  • Balotelli viết "tâm thư" cho CĐV Italia Balotelli viết "tâm thư" cho CĐV Italia

    Thừa nhận thất vọng với chính phong độ không tốt của cá nhân, song Balotelli khẳng định anh đã làm tất cả ở World Cup, đồng thời phê phán những người kỳ thị chủng tộc anh.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x