Tiền đạo tuyển Italia, các anh ở đâu?

PHƯƠNG LINH
15:30 ngày 17-11-2023
Người dẫn đầu danh sách ghi bàn cho ĐT Italia trong năm 2023 này là một tiền vệ trẻ Davide Frattesi với chỉ 4 bàn thắng, là một con số rất đáng suy ngẫm. Các tiền đạo của Azzurri đã ở đâu trong suốt năm qua, và giờ ở thời khắc sinh tử tại vòng loại EURO 2024, họ có lên tiếng?

Italia không thiếu các trung phong tên tuổi. Piola, Libonatti, Schiavio, Riva, Boninsegna, Anastasi, Bettega, Rossi, Graziani, Altobelli, Casiraghi, Vialli, Vieri, Inzaghi, Toni,  Gilardino, Balotelli, Immobile... Nhưng kỷ lục ghi 35 bàn thắng cho ĐT Italia của Gigi Riva đã đứng vững trong suốt 50 năm qua. Azzurri là ĐT lớn có cây săn bàn hàng đầu ít mắn bàn nhất. Bồ Đào Nha có Ronaldo (127 bàn), Argentina có Messi (106 bàn), sau 2 người Ngoài hành tinh này là Lewandowski (81 bàn, Ba Lan), Neymar (79, Brazil), Lukaku (79, Bỉ), Suarez (68, Uruguay), Dzeko (Bosnia & Herzegovina), Kane (61, Anh), Giroud (54, Pháp)… Thậm chí Lê Công Vinh cũng đã có 51 bàn cho ĐT Việt Nam. 

Kể từ khi LĐBĐ Italia thành lập từ năm 1910 đến nay, tức 113 năm, không có bất cứ chân sút nào của nền bóng đá từng 5 lần vô địch vô địch World Cup nào đạt cột mốc ghi bàn với 2 chữ số trong 1 năm dương lịch. Chỉ Silvio Piola trong năm diễn ra World Cup lần thứ 2 – 1938 và Alessandro Altobelli dưới triều đại của Bearzot vào năm 1986 là vươn đến con số 9 bàn/năm. 

Đáng chú ý, Italia dưới thời đỉnh cao của Roberto Mancini đã có 2 năm ghi bàn bùng nổ: 37 bàn năm 2019 và 40 bàn năm 2021. Để tìm lại năm ghi bàn khủng đến thế phải quay trở lại tận năm 1928. Còn lại, tỷ lệ ghi bàn của Italia là tương đối thấp chỉ trung bình 1,74 bàn/trận (1518 bàn sau 869 trận).

Davide Frattesi dẫn đầu danh sách ghi bàn cho ĐT Italia trong năm 2023 với 4 bàn thắng

Năm nay thêm mỉa mai hơn khi người dẫn đầu đang là tiền vệ 24 tuổi, Davide Frattesi, mới chỉ khoác áo tuyển từ tháng 6 năm ngoái, với 4 bàn: 1 ở VCK UEFA Nations League vào lưới Hà Lan, 2 vào lưới Ukraine và bàn còn lại ở thắng lợi 4-0 trước Malta.  

Đâu là niềm hy vọng của Spalletti?

Spalletti đang có trong tay 5 “ngũ hổ tướng” Scamacca, Raspadori, Kean, Immobile và Retegui, với những phẩm chất khác nhau về kỹ chiến thuật, để bố trí tùy thuộc vào tình huống và đối thủ. Tuy nhiên, không ai có thể là sát thủ trong vòng cấm.  

Chỉ 3/5 “ngũ hổ tướng” của Spalletti là Scamacca, Raspadori, Kean lên tuyển đợt này

Scamacca, kỹ thuật nhất và có phong cách rất giống Dzeko: thích lùi sâu nhận bóng, vai rộng như Người dơi và đánh đầu rất giỏi, vừa có bàn cho ĐTQG vào lưới ĐT Anh tại Wembley. 

Kean là mẫu tiền đạo kết hợp giữa sức mạnh và sự cơ động, có xu hướng chơi bóng như Mandzukic, nhưng thiếu sự tập trung, quyết đoán như tiền bối. 

Ở một phong cách khác, Raspadori nhỏ người nhưng rất kỹ thuật, gợi nhớ đến Paolo Rossi ngày xưa hay Aguero gần đây, với bộ kỹ năng có thể đảm nhiệm nhiều vai trò: từ tiền đạo lùi kiểu Lautaro Martinez hỗ trợ cho một số 9 mạnh mẽ, nhưng khi cần có thể đá cắm hoặc tiền đạo cánh. 

Retegui là số 9 điển hình, hơi thô cứng, nhưng có khả năng săn bàn bẩm sinh và đang hoàn thiện dần, một phiên bản giữa Denis và Batistuta, song lại đang dính chấn thương. Trong khi đó Immobile bất ngờ bị loại đợt này dù vừa có bàn 200 cho Lazio.

Không ai trong số những người lên tuyển hiện có thành tích ấn tượng ở giải quốc nội năm nay: Scamacca 5 bàn, Raspadori 3, Kean 0. Cầu thủ ghi bàn tốt nhất là gương mặt mới lần đầu lên tuyển, tiền vệ tấn công của Monza: Andrea Colpani (6 bàn).

Quá nhiều nỗi lo cho ĐT Italia trước 2 trận đấu mang tính chất không khác gì những trận play-off đầy ám ảnh tới đây với Bắc Macedonia và Ukraine. Người Ý vẫn chưa thể nuốt trôi 3 trận play-off gần nhất (2 trận gặp Thụy Điển và 1 trận gặp chính Bắc Macedonia) mà họ không thể ghi bàn, đành phải ngồi nhà xem World Cup 2 kỳ liền trên ghế sofa. Và như Spalletti nói, họ đang lâm vào cảnh “bước đi với nỗi sợ hãi bên cạnh mình”…

Frattesi là Vua phá lưới ở ĐT Italia năm 2023?

Tính đến thời điểm này của năm 2023, Frattesi dẫn đầu danh sách dội bom ở Azzurri với 4 bàn, nhiều hơn 2 bàn so với 3 kẻ bám đuổi gần nhất là Berardi, Retegui và Immobile. 2 cái tên cuối không lên tuyển đợt này nên cơ hội để tiền vệ Frattesi giữ được vị trí số 1 là rất lớn.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x