Dòng máu mới cho ĐT Tây Ban Nha

PHƯƠNG MINH
17:43 ngày 26-03-2015
Vòng chung kết World Cup 2014, Tây Ban Nha với đội hình dày dạn kinh nghiệm đã thảm bại khi phải dừng chân ngay ở vòng bảng sau những thất bại đau đớn trước Hà Lan và Chile. 10 tháng sau, La Roja bắt đầu quá trình tái thiết với một loạt nhân tố mới.
Dòng máu mới cho ĐT Tây Ban Nha
CHIA TAY NHỮNG TƯỢNG ĐÀI
Ngày 31/5/2014, HLV Vicente del Bosque công bố danh sách chính thức của ĐT Tây Ban Nha dự World Cup 2014. Với việc gạch tên những Jesus Navas, Isco, Dani Carvajal, Ander Iturraspe và Alberto Moreno, Ngài râu kẽm đã mang tới Brazil một đội hình giàu kinh nghiệm với 5 cầu thủ có trên 100 lần khoác áo ĐTQG là Iker Casillas, Sergio Ramos, Xavi, Xabi Alonso và Fernando Torres. Ngoài bộ ngũ này, trong tay Del Bosque còn có 2 người đã chơi hơn 90 trận cho La Roja là David Villa và Andres Iniesta.

Cũng trong danh sách này, chỉ 5 cầu thủ chưa có đủ 10 lần khoác áo ĐTQG là Juanfran, David de Gea, Koke, Cesar Azpilicueta và Diego Costa. Và kết cục của nhà vô địch thế giới trên đất Brazil thì ai cũng biết, khi họ phải dừng chân ngay vòng bảng sau những trận thua không thể tệ hơn trước Hà Lan và Chile. Những thất bại này đã khiến HLV Del Bosque buộc phải tính đến những giải pháp thay thế. Để rồi 10 tháng sau, ông đã trình làng một đội ngũ trẻ trung cho trận đấu then chốt gặp Ukraine (28/3) ở vòng loại EURO 2016, và trận giao hữu với Hà Lan (1/4).

Những tượng đài như Alonso và Xavi đều đã chia tay ĐTQG. Các thành viên của “CLB 100” giờ cũng chỉ còn Ramos, Casillas và Iniesta. Fabregas là người duy nhất có trên 90 lần khoác áo ĐTQG và lần này, có tới 10 cầu thủ chưa có đủ 10 lần chơi cho La Roja. Kết quả, số lần khoác áo ĐTQG trung bình của người Tây Ban Nha cũng giảm mạnh từ 59,5 lần tại World Cup 2014 còn 39,79 lần ở đợt tập trung mới đây.


CUỘC CÁCH MẠNG CỦA DEL BOSQUE
Cuộc cách mạng của HLV Del Bosque không chỉ dừng ở đó. Với việc triệu tập 3 tân binh Sergio Asenjo (Villarreal), Vitolo (Sevilla) và Juanmi (Malaga), La Roja giờ đang có rất nhiều nhân tố mới ở các tuyến. Ngoài bộ ba nói trên, những Marca Bartra (4 lần khoác áo ĐTQG), Juan Bernat (2), Dani Carvajal (2) hay Alvaro Morata (2) thực tế vẫn có thể coi là những lính mới trong màu áo ĐTQG.

Tất nhiên, người ta vẫn phải chờ để xem hiệu quả của cuộc cách mạng này. Tình thế hiện tại của ĐT Tây Ban Nha là không thực sự khả quan, khi họ đang xếp thứ 2 bảng C với 3 điểm ít hơn đội đầu bảng Slovakia. Cuộc chạm trán Ukraine, đội đang cùng có 9 điểm như La Roja, sẽ là trận đấu quyết định số phận của thầy trò HLV Del Bosque. Tuy vậy, người ta có thể tin vào khả năng chiến thắng của “Cuồng phong đỏ”.

Không chỉ vì La Roja có lợi thế sân nhà trong trận chiến với đối thủ trực tiếp, mà còn bởi những nhân tố mới của họ đều đang có phong độ tốt. Không kể Bartra, người đang phải xếp sau Gerard Pique, Javier Mascherano và Jeremy Mathieu cho vị trí trung vệ tại Barca, cả Vitolo, Asenjo, Juanmi, Bernat, Carvajal lẫn Morata đều đang có vị trí chính thức ở CLB của mình. Và thực tế cũng nhiều lần cho thấy rằng, xứ bò tót chưa bao giờ thiếu thốn tài năng đến mức phải bận tâm vì chiến dịch vòng loại của các giải đấu lớn.

La Roja là số 1 ở World Cup 2014
Nếu tính tổng số lần khoác áo ĐTQG, Tây Ban Nha chính là đội bóng số 1 ở World Cup 2014 với 1.375 lần chơi cho La Roja của 23 tuyển thủ. Xếp sau đội bóng dưới quyền HLV Vicente del Bosque lần lượt là Uruguay với 1.132 lần, Honduras (1.059) và nhà vô địch Đức (974). Nhưng 10 tháng sau, La Roja đã lột xác thành một đội bóng trẻ trung với nhiều nhân tố mới.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Luis Enrique làm được điều giống Guardiola năm đầu ở Barca Luis Enrique làm được điều giống Guardiola năm đầu ở Barca

    Những gì mà HLV Luis Enrique đã và đang làm tại Barca đang đi theo con đường mà người bạn Pep Guardiola từng làm trong năm đầu tiên lên dẫn dắt đội chủ sân Nou Camp (mùa 2008/09).

  • HLV Enrique sắp “dọn dẹp” đội hình Barca HLV Enrique sắp “dọn dẹp” đội hình Barca

    Phải rất dày công, HLV Luis Enrique mới tìm ra công thức chiến thắng cho Barca. Do vậy, khó có chuyện ông sẽ xáo trộn đội hình thi đấu hiện tại. Thế nên, Nou Camp đang dư thừa khá nhiều cầu thủ và có lẽ Enrique cần phải sớm quyết định tương lai của họ.

  • Barca được đá chung kết Cúp Nhà Vua 2015 trên sân nhà Nou Camp Barca được đá chung kết Cúp Nhà Vua 2015 trên sân nhà Nou Camp

    Theo thông báo từ LĐBĐ Tây Ban Nha, sân Nou Camp của Barcelona làm địa điểm tổ chức trận chung kết Cúp Nhà Vua giữa đội bóng xứ Catalan và Athletic Bilbao vào ngày 30/5/2015.

  • Trung vệ Pique thề không bao giờ khoác áo Real Trung vệ Pique thề không bao giờ khoác áo Real

    Sau trận Siêu kinh điển mà anh là một trong những người chơi tốt nhất bên phía Barca, Pique đã đồng ý trả lời phỏng vấn độc quyền trên chương trình El Larguero của đài Cadena Ser. Trong cuộc phỏng vấn này, Pique đã nói về việc anh tìm lại phong độ như thế nào, về mối quan hệ thăng-trầm với Pep Guardiola, và những thay đổi về phong cách ở Barca.

  • Real hậu El Clasico: Thua vẫn thấy niềm tin Real hậu El Clasico: Thua vẫn thấy niềm tin

    Tin buồn cho Real Madrid là họ đã bị Barcelona nới rộng khoảng cách lên 4 điểm sau thất bại ở El Clasico. Nhưng Real cũng đón tin vui bởi từ chính trận đấu ấy, họ đã nhanh chóng nhìn thấy ánh sáng của sự hồi sinh.

  • Đội trẻ Real "lụn bại" vì sự có mặt của thần đồng Odegaard Đội trẻ Real "lụn bại" vì sự có mặt của thần đồng Odegaard

    Tiền vệ tân binh Martin Odegaard đang gặp khó khăn cùng đội trẻ của Real Madrid. Kể từ khi anh đá cho Real Castilla, đội bóng này chỉ thắng 1, hòa 2 và phải nhận tới 4 thất bại.

  • Phớt lờ M.U, Man City và Chelsea, Bale kiên quyết bám trụ lại Real Phớt lờ M.U, Man City và Chelsea, Bale kiên quyết bám trụ lại Real

    Cầu thủ chạy cánh Gareth Bale xác nhận, anh sẽ tiếp tục gắn bó với Real Madrid dù đang nhận được sự quan tâm từ M.U, Man City và Chelsea.

  • Morata: Ra đi để được... tung cánh Morata: Ra đi để được... tung cánh

    Tây Ban Nha là một trong những đội tuyển giàu tài năng nhất thế giới trong hơn một thập kỷ qua và để được triệu tập vào một ĐTQG như thế đòi hỏi bất kỳ cầu thủ nào cũng phải đạt phong độ rất cao, hoặc chí ít là cao hơn những cầu thủ bị loại.

  • Vì sao Simeone chọn ở lại Atletico? Vì sao Simeone chọn ở lại Atletico?

    Dù đang được hàng loạt đội bóng lớn trải thảm mời về, HLV Diego Simeone vẫn quyết định ở lại Atletico đến năm 2020 theo hợp đồng mới ký. Việc một HLV gia hạn đến 5 năm là một điều cực hiếm với bóng đá Tây Ban Nha. Vậy lý do là gì?

  • Real và Barca khốn khổ vì loạt trận quốc tế Real và Barca khốn khổ vì loạt trận quốc tế

    Loạt trận quốc tế chuẩn bị diễn ra đang khiến 2 ông lớn Barca và Real phải "méo mặt" khi có tới 28 cầu thủ của 2 đội phải cày ải và di chuyển với quãng đường rất dài, ảnh hưởng nhiều tới thể lực.

  • Do đâu Iniesta không còn tạo ra "phép màu"? Do đâu Iniesta không còn tạo ra "phép màu"?

    Bất chấp thực tế Barcelona đang tiến băng băng ở mọi giải đấu mà họ tham gia, tiền vệ Andres Iniesta vẫn có lý do để cảm thấy không hài lòng, bởi thời gian qua anh chơi quá mờ nhạt.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x