ĐT Afghanistan được coi là một trong những đội bóng bí ẩn nhất thế giới. Nhưng thực tế, ngoài vấn đề ăn uống được quan tâm hàng đầu, thầy trò Otto Pfister lại khá thoải mái trong sinh hoạt, không có yêu cầu đặc biệt trong những ngày sang Việt Nam thi đấu.
Mang đầu bếp riêng & gạo từ Afghanistan sang Việt Nam
Một trong những vấn đề mà ĐT Afghanistan quan tâm nhất khi sang Việt Nam thi đấu lần này không phải điều kiện thời tiết hay chuyên môn, mà nằm ở chuyện ăn uống. Bởi vậy khi đến Việt Nam, ngoài thành phần BHL, lãnh đội và các cầu thủ, đội bóng đến từ Trung Á còn mang theo hẳn một đầu bếp riêng người bản xứ.
“Họ thuê lại bếp ở khách sạn để nấu những món ăn theo ý muốn. Ngoài ra, một số nguyên liệu như gạo, gia vị đặc biệt được họ mang từ Afghanistan sang để sử dụng trong những ngày ở Việt Nam”, anh Cảnh Sáng, người phụ trách dẫn đoàn ĐT Afghanistan bật mí với chúng tôi.
Theo Cảnh Sáng, gạo mà ĐT Afghanistan ăn khác hoàn toàn so với gạo thông thường mà các nước châu Á vẫn sử dụng. Cách chế biến các món ăn của người Afghanistan cũng khá đặc biệt.
Anh Cảnh Sáng cho biết: “Tôi và một bạn dẫn đoàn nữa được họ mời dùng cùng bữa tối. Gạo của Afghanistan rất dài, mềm và nếu nhìn qua thì giống bún ở Việt Nam. Cách đầu bếp họ chế biến cũng khá đặc biệt. Cơm có màu vàng, kết hợp với hạt đậu ăn cùng khoai tây nghiền. Tuy nhiên, đồ ăn họ nấu khá nhạt.
Đĩa cơm chiên khá lạ mắt của các cầu thủ Afghanistan
Ngoài việc ăn những đồ ăn theo hương vị quê nhà, các học trò HLV Otto Pfister cũng rất hứng thú khi thưởng thức các món ăn Việt Nam. Kể từ ngày đặt chân đến Hà Nội, các cầu thủ Afghanistan đều ăn rất ngon miệng, chưa hề kêu ca về chuyện ăn uống tại khách sạn.
“Do phần lớn các cầu thủ Afghanistan theo đạo hồi nên họ không ăn thịt lợn. Nhưng các món ăn khác ở khách sạn, đặc biệt là đồ ăn Việt Nam khiến họ rất thích thú và ăn hết sạch”, anh Sáng tiết lộ.
Ngoài ra, một số quốc gia có cầu thủ ĐT Afghanistan đang thi đấu là Anh, Mỹ và cả Ấn Độ. Theo chia sẻ của ông Mustafa Mehrzad-Trưởng đoàn ĐT Afghanistan thì chỉ có 4 cầu thủ người bản địa trong đội hình của đội bóng này. Do Afghanistan không có giải quốc nội nên đá bóng không phải công việc chính của các cầu thủ này.
“Cầu thủ chỉ là nghề tay trái của họ. 4 cầu thủ người bản địa đều có công việc khác ngoài đá bóng. Trong số này, có người hiện đang là một giáo viên dạy học tại một trường ở Afghanistan”, ông Mehrzad cho biết.
Phần lớn các cầu thủ xuất xứ và nhiều năm ở châu Âu nên phong cách sinh hoạt của họ cũng khá thoải mái, thay vì khép kín như những lời đồn đoán. Theo tìm hiểu, từ ngày đặt chân đến Việt Nam, các học trò của HLV Otto Pfister không hề bị “thiết quân luật”. Sáng họ tập lúc 7h30 và chiều là 15h00. Buổi tối, các cầu thủ được tự do thoải mái đi dạo quanh khách sạn hoặc có thể đi thăm quan, mua sắm Hà Nội.
“Chúng tôi có những cầu thủ yêu bóng đá, say mê bóng đá. Afghanistan có nhiều vấn đề bất ổn do chiến tranh, nhưng người dân luôn cố gắng làm những điều tốt nhất để xã hội vui vẻ, hạnh phúc. Bóng đá có thể truyền đạt những thông điệp này. Vì vậy, chúng tôi luôn mang tinh thần vì hoà bình vào trong bóng đá”, Trưởng đoàn Mustafa Mehrzad chia sẻ.
ĐT Afghanistan khám phá Hà Nội
Sau trận đấu với ĐT Việt Nam hôm 14/11, thầy trò HLV Otto Pfister sẽ lưu lại thêm một ngày tại Hà Nội trước khi về vào tối 15/11. Theo kế hoạch, trước đó vào buổi sáng cùng ngày, toàn đội sẽ có chuyến thăm quan, mua sắm tại các địa danh nổi tiếng và khu vực trung tâm của Hà Nội.
Do chưa hiểu nhiều về các học trò, nên HLV Park Hang-seo đã rất chủ động trong việc tạo sợi dây gắn kết. Trên sân tập, nhà cầm quân người Hàn Quốc thường xuyên mang từng chiếc áo bib đến cho từng cầu thủ và trao đổi cặn kẽ với họ. Đấy cũng là cách nhanh nhất ông Park nhớ mặt và thuộc tên từng người.
Trong 2 trận đấu của vòng 9 giải VĐQG nữ - cúp Thái Sơn Bắc 2017 diễn ra vào chiều 10/11, hai đội bóng của TP.HCM đều giành trọn 3 điểm trước 2 đội bóng của Hà Nội.
Đều rất cần có điểm nhằm phục vụ cho những toan tính ở cuộc đua vô địch, nên chủ nhà Quảng Nam lẫn đội khách Than Quảng Ninh đều nỗ lực rất cao trong trận đấu muộn của vòng 24, và xứ Quảng đã mở hội khi giành chiến thắng sít sao để tiến gần đến ngôi vô địch.
Hôm nay là ngày thứ 4 mà HLV Park Hang – seo làm việc ở ĐT Việt Nam. Thật khó để nói là đội tuyển đã thu được gì về chuyên môn nhưng những ấn tượng ban đầu của ông Park là khá rõ.
VFF vừa đề nghị Cục Cảnh sát hình sự (C45-Bộ Công an) hỗ trợ phòng chống tiêu cực trong 2 vòng đấu cuối V.League 2017, nơi có những diễn biến quyết định đến vị trí trên BXH của các đội bóng.
HLV Park hang-seo nhìn nhận kỹ thuật, sự tinh tế, phản xạ và khả năng cầm bóng của cầu thủ Việt Nam không thua kém người Hàn Quốc. Đặc biệt, Công Phượng, Xuân Trường là mẫu cầu thủ khác biệt.
Đến với bóng đá muộn và bản thân chỉ nghĩ là “được đi theo đội là vui rồi”, nhưng bằng nỗ lực, Vũ Xuân Cường đã khẳng định được chỗ đứng trong màu áo của FLC Thanh Hóa, rồi bất ngờ anh được triệu tập lên ĐT Việt Nam. Với hậu vệ người Tĩnh Gia (Thanh Hóa) thì mọi thứ đến như là giấc mơ…
HLV Park Hang-seo đã thể hiện phần nào dấu ấn thông qua bản danh sách ĐT Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với Afghanistan tới đây. Một bản danh sách mà bên cạnh những cái tên rất mới, người ta phải chú ý bởi sự thiếu vắng của một vài cái tên cũ.
Vào 23h15 tối nay, mọi sự chú ý sẽ được đổ dồn về sân Etihad, nơi Man City sẽ tiếp đón Chelsea ở trận bán kết FA Cup mùa 2023/24. Đội quân của HLV Pep Guardiola có lợi thế sân nhà làm điểm tựa, song Chelsea lại đang có cho mình sức mạnh về thể lực lẫn tinh thần. Hiểm họa đang đón chờ Man City.
Chelsea lại tiếp tục chuẩn bị cho một mùa Hè chuyển nhượng hoành tráng. Nhưng trước đó, The Blues sẽ phải bán một số cầu thủ để giảm quỹ lương và tránh vi phạm Công bằng tài chính. Dưới đây là 5 ngôi sao có nguy cơ phải ra đi nhất.
Nếu được quay ngược thời gian trở về mùa hè 2023, liệu fan Man City có làm tất cả để ngăn đội bóng của mình bán Cole Palmer cho Chelsea, qua đó bớt đi được một mối họa trong trận cầu đêm nay? Họ có thể thử, nhưng khả năng cao là thất bại.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn