ĐT Anh: Đệ tứ thế giới vẫn kém xa 'nhóm tinh hoa'

Minh Việt
06:27 ngày 10-09-2018
Ngay trên sân nhà, Anh đã phải nhận thất bại 1-2 trước Tây Ban Nha. Đừng quên, Tam sư hiện đang là đệ tứ anh hào thế giới. Còn La Roja chỉ đang bắt đầu cuộc tái thiết. Trận thua đó cho thấy Anh thực sự vẫn còn kém xa nhóm “đội tuyển elite” - những đội tuyển “tinh hoa”, đẳng cấp hàng đầu của thế giới.
ĐT Anh: Đệ tứ thế giới vẫn kém xa 'nhóm tinh hoa'

Trình độ kém xa nhóm đầu thế giới

Anh đã có một kỳ World Cup được đánh giá là thành công. Trước trận gặp Tây Ban Nha, họ đang nằm trong nhóm đệ tứ anh hào thế giới nếu căn cứ theo thành tích trên đất Nga. Tây Ban Nha ở hoàn cảnh ngược lại. Họ vừa trải qua một giải đấu hổ thẹn. La Roja cũng chỉ đang trong những ngày đầu của quá trình tái thiết dưới thời tân HLV Luis Enrique. Và cũng đừng quên đội tuyển đó đã chia tay một loạt những công thần như Andres Iniesta, David Silva. Đối đầu với đối thủ như thế, lại mang danh đệ tứ anh hào, còn được chơi trên sân nhà, về lý thuyết thì lẽ ra Anh phải thể hiện được sức mạnh trước Tây Ban Nha, hoặc chí ít cũng không để đối phương quá lấn lướt. 

Nhưng tại Wembley đêm thứ Bảy vừa qua, điều ngược lại đã diễn ra. Anh đã để Tây Ban Nha áp đảo hoàn toàn về thế trận. Thậm chí, trong khoảng 25 phút đầu hiệp 2, Tam sư hầu như chỉ đuổi theo bóng. Rất nhiều tình huống 3, 4 tuyển thủ Anh quây bắt một cầu thủ Tây Ban Nha ở sát đường biên dọc, nhưng các học trò của Gareth Southgate vẫn không thể chiếm lấy trái bóng.

Thống kê sau trận cho thấy thời gian kiểm soát bóng cả trận của Tam sư chỉ là 45%. Con số này trong hiệp 2 chỉ là 40%. Họ cũng để La Roja thực hiện tới 629 đường chuyền với tỷ lệ chính xác lên tới 91%. Số đường chuyền của Tây Ban Nha nhiều hơn 113 so với con số của Tam sư. Anh đã thoát pressing khá tốt trong hiệp 1. Nhưng sang đến hiệp 2 thì họ gần như không thể chuyền được quá 5 đường chuyền liên tục bên phần sân nhà, trước sự vây bắt của các cầu thủ đối phương. Trước những pha ban bật ở cự ly ngắn và ít chạm của Tây Ban Nha, trước những cầu thủ có kỹ thuật và khả năng cầm bóng quá tốt, Tam sư gần như chỉ biết chạy theo bóng ở 2/3 thời gian hiệp 2.


Tại World Cup 2018, hành trình của Tam sư khá thuận lợi. Nhìn lại giải đấu đó, họ không phải gặp đối thủ nào thuộc “nhóm elite”. Trận gặp Bỉ ở vòng bảng thì Bỉ chỉ sử dụng đội B. Các đối thủ ở vòng knock-out lần lượt là chỉ là Colombia, Thụy Điển và Croatia. Trong đó, Croatia là nhà Á quân thế giới nhưng Luka Modric và các đồng đội thực ra vẫn chưa thể nằm trong “nhóm elite”. Bởi vậy, thất bại 1-2 trước La Roja là điều cần thiết để Southgate nhận ra sức mạnh thực sự của họ đang ở đâu? Trước một Tây Ban Nha chưa phải mạnh mẽ nhất, một Tây Ban Nha mới chỉ đang trong những ngày đầu của cuộc tái thiết, Anh vẫn cho thấy họ dưới tầm đẳng cấp đối thủ. 

Thế nên đó là trận thua chỉ ra Tam sư vẫn còn kém xa nhóm đội tuyển hàng đầu thế giới. 

Những tín hiệu tích cực 
Dĩ nhiên, Anh vẫn thu lại được những tín hiệu tích cực sau bài test nặng mang tên Tây Ban Nha. Đầu tiên có thể thấy là ở khả năng đọc trận đấu và điều chỉnh chiến thuật của Gareth Southgate, người vốn dĩ chưa bao giờ được đánh giá cao về khả năng chiến thuật. Phút 64, nhận thấy tuyến giữa Anh bị bóp nghẹt, Southgate đã tung Eric Dier vào thay Jordan Henderson, đồng thời kéo John Stones lên đá trên hàng tiền vệ, đổi từ sơ đồ 3-5-2 sang 4-2-3-1 với cặp tiền vệ trung tâm là Dier - Stones. Sự thay đổi này đã giúp Anh kiểm soát tuyến giữa tốt hơn, giảm bớt sức ép lên hàng thủ. Thực tế, những cơ hội ngon ăn nhất của Anh trong hiệp 2 đều đến sau khi Southgate thực hiện sự điều chỉnh này. Đó có thể coi là một điểm sáng.


Ngoài ra, mặt tích cực còn đến từ những gương mặt mới. Joe Gomez chơi thay Kyle Walker trong sơ đồ 3 trung vệ đã đá khá ấn tượng. Luke Shaw thay Ashley Young ở vị trí wing-back lệch trái cũng chơi xuất sắc, đặc biệt là khả năng tấn công. 

Cuối cùng, đừng quên trong tay Southgate cũng đang là một đội tuyển trẻ trung bậc nhất trong lịch sử Tam sư. Dàn sư tử trẻ của Southgate sẽ trưởng thành và tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn sau mỗi trận đấu như này. Họ có thể thua Tây Ban Nha ở thời điểm hiện tại. Nhưng họ vẫn còn thời gian để lớn mạnh thêm. Vì mục tiêu là EURO 2020 và World Cup 2022… 

Anh 1-2 Tây Ban Nha

CON SỐ
3 Đội hình đá chính của Anh trước TBN chỉ thay đổi 3 vị trí so với trận bán kết World Cup 2018 gặp Croatia. Đó là Joe Gomez thay Kyle Walker, Luke Shaw thay Ashley Young và Marcus Rashford thay Raheem Sterling

Trận thua đầu tiên tại Wembley
Thất bại trước Tây Ban Nha là lần đầu tiên Anh trắng tay trong một trận đấu chính thức trên sân Wembley, kể từ sau trận thua Croatia 2-3 ở vòng loại EURO 2008 hồi tháng 11/2007. Trong quãng thời gian đó, Tam sư đã bất bại toàn bộ 24 trận chính thức trên mọi đấu trường ở Wembley. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x