ĐT Anh: Nỗi khổ của Southgate

Kinh Thi Kinh Thi
10:16 ngày 23-03-2018
Đâu là triết lý của Zinedine Zidane - HLV đang giữ ngôi vô địch Champions League liên tiếp trong 2 mùa bóng gần đây? Hoặc Ernesto Valverde - ứng cử viên vô địch số 1 ở Champions League mùa này, chưa kể danh hiệu vô địch La Liga đã nắm chắc trong tay? Hoặc Jupp Heynckes - chiến thuật gia kỳ cựu chuẩn bị cùng Bayern Munich đăng quang Bundesliga?
ĐT Anh: Nỗi khổ của Southgate
Hình như không có. Và đấy là tình trạng khác hẳn với các đội mạnh ở Premier League, nơi mà người ta cho là đang quy tụ hầu hết những nhà cầm quân nổi tiếng nhất trong bóng đá đỉnh cao. Ở Premier League, người ta phân biệt Chelsea với Liverpool, M.U với Man City, không phải bằng thành tích trước mắt hoặc lực lượng ngôi sao.

Các đội này khác nhau chủ yếu ở nhà cầm quân, với những triết lý vô cùng rạch ròi. Pep Guardiola hoặc Jose Mourinho có những đặc trưng miễn bàn. Ngay cả Juergen Klopp ở Liverpool - đội chưa bao giờ lên ngôi trong kỷ nguyên Premier League cũng vậy. Với họ, triết lý lớn hơn, cao hơn, quan trọng hơn cả chiến thuật.

Với Klopp chẳng hạn. Ông nói huỵch toẹt: “Đội bóng của tôi có thể không mạnh hơn đối phương, không thành công bằng đối phương, nhưng dứt khoát phải chạy tốt hơn đối phương”. Chạy “tốt” không chỉ hàm nghĩa nhanh hoặc nhiều. Với Klopp, đấy là “lẽ sống”, trong bóng đá. Mọi yêu cầu của ông về tốc độ đều phải được thực thi trước tiên, rồi mới bàn đến cách chơi. Với Jose Mourinho, bóng đá trước tiên là hệ thống phòng thủ sao cho an toàn. Hoặc với Pep Guardiola thì thủ môn phải tham gia “chơi” bóng. Đấy là những ví dụ khác.

Và bây giờ, HLV Gareth Southgate phải ra sức lắp ráp sản phẩm từ những triết lý hoàn toàn khác biệt như thế vào một tập thể mang danh ĐT Anh, hướng đến World Cup 2018. Ông đang có một nỗi khổ mà các đồng nghiệp ở Đức, Tây Ban Nha, nói chung là hầu hết các đội mạnh khác, đều không gặp phải?


Trước trận giao hữu với Hà Lan, giới quan sát bàn về lựa chọn khó khăn của Southgate ở các vị trí thủ môn, trung vệ, trung phong, hoặc vai trò thủ quân. Ngần ấy vấn đề vốn đã đủ rắc rối rồi. Khó hơn một tí là cách chơi xuyên suốt, sẽ dùng từ nay đến World Cup 2018. Phòng thủ với 3 hay 4 hậu vệ? Đấy chỉ là một trong nhiều câu hỏi không dễ trả lời. Chơi như thế nào, dĩ nhiên còn tùy vào cách chơi quen thuộc của các tuyển thủ ở CLB của họ - mà trong khoảng 1 năm nay thì “3 hậu vệ” là mốt phổ biến. Nhưng rồi, rắc rối lớn nhất vẫn là “triết lý”. Nó cao hơn cả chiến thuật, như đã nói.

Trong tay Mourinho thì chẳng bao giờ Jesse Lingard hoặc Marcus Rashford được đảm bảo luôn có mặt trong đội hình chính. Mà, kể cả khi đá chính, họ cũng không có “công việc ổn định”. Đấy là bởi Mourinho có nguyên tắc rõ ràng: chơi như thế nào, trước tiên tùy vào đối thủ (đây chính là một trong những khác biệt căn bản giữa M.U của Mourinho với các đội mạnh còn lại ở Premier League). M.U thậm chí còn chơi khác nhau trong từng giai đoạn của trận đấu cụ thể, tùy theo tỷ số hoặc thế trận. Chỉ có một điều tương đối ổn định: trong mọi hoàn cảnh, Mourinho không muốn cầu thủ giữ bóng một cách “thừa thãi”. Vào ĐT Anh, Lingard hoặc Rashford sẽ như thế nào, nếu Southgate có quan điểm khác?

Dĩ nhiên, Southgate phải khác. Vả lại, Premier League đâu chỉ có M.U của Mourinho. Vậy nên, đây là cơ hội hiếm hoi để Southgate thử nghiệm, truyền đạt, nói chung là thể hiện “cái khác”. Thử nghiệm, tất phải chấp nhận nguy cơ “hỏng hóc” cao. Và nếu điều đó xảy ra, nó sẽ kéo theo áp lực. Giới quan sát sẽ nhìn vào đấy, sẽ so sánh với cách chơi ở CLB, và bàn theo nhãn quan của riêng họ. Tha hồ, bởi ĐT Anh của Southgate sẽ chơi như thế nào, thì đấy lại là điều mờ nhạt, chưa thể hình dung trong lúc này. Southgate... rõ khổ!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<
  • Henderson làm thủ quân ĐT Anh ở trận gặp Hà Lan Henderson làm thủ quân ĐT Anh ở trận gặp Hà Lan

    Thủ quân của Liverpool, Jordan Henderson đã được chỉ thị sẽ đeo băng đội trưởng ĐT Anh trong trận giao hữu với ĐT Hà Lan đêm nay.

  • ĐT Anh & bài toán thiếu chiều sâu tiền đạo ĐT Anh & bài toán thiếu chiều sâu tiền đạo

    Nếu thực sự nghiêm túc với World Cup 2018, ĐT Anh cần mong Harry Kane bình yên vô sự cho đến tận tháng 6 bởi lẽ họ không có nhiều lựa chọn chất lượng khác để gửi gắm.

  • Nick Pope, từ người giao sữa đến thủ thành ĐT Anh Nick Pope, từ người giao sữa đến thủ thành ĐT Anh

    Một thủ môn sắp tròn 26 tuổi, với số trận đỉnh cao ngang với số tuổi, đang hy vọng được bắt chính cho ĐT Anh trong trận giao hữu gặp Hà Lan và Italia, thậm chí hy vọng được dự World Cup 2018. Đó là Nick Pope. Thủ môn ấy là ai, có sự nghiệp ra sao?

  • ĐT Anh: Bertrand chấn thương, Shaw có cơ hội ĐT Anh: Bertrand chấn thương, Shaw có cơ hội

    Cơ hội trở lại ĐT Anh của Luke Shaw lại được mở ra sau khi sự lựa chọn số 1 của HLV Gareth Southgate ở vị trí hậu vệ trái, Ryan Bertrand, phải rút lui vì chấn thương lưng.

  • Thủng cánh trái, ĐT Anh gọi gấp sao trẻ Liverpool Thủng cánh trái, ĐT Anh gọi gấp sao trẻ Liverpool

    Hậu vệ trái Ryan Bertrand của Southampton đã dính chấn thương lưng trong buổi tập mới đây và buộc phải rút lui khỏi ĐT Anh chuẩn bị cho hai trận giao hữu với ĐT Hà Lan và ĐT Italia.

  • ĐT Anh: Lỗ hổng lớn bên trái hàng phòng ngự ĐT Anh: Lỗ hổng lớn bên trái hàng phòng ngự

    4 năm trước khi ĐT Anh chuẩn bị cho World Cup 2014, HLV Roy Hodgson có quá nhiều hậu vệ trái chất lượng. Bây giờ HLV Gareth Southgate không được thoải mái như vậy. Sau thủ môn, cánh trái hàng thủ của Tam sư là vị trí khiến HLV 47 tuổi phải đau đầu. Tuy Southgate có nhiều người để lựa chọn, song lại không có cái tên nào thực sự nổi bật.

  • Đánh giá năng lực 4 tân binh của ĐT Anh Đánh giá năng lực 4 tân binh của ĐT Anh

    Vẫn giữ đúng lộ trình làm tươi mới ĐT Anh, HLV Gareth Southgate đã tin tưởng 4 tân binh James Tarkowski, Nick Pope, Lewis Cook và Alfie Mawson trong đợt tập trung lần này.

  • ĐT Anh bất ổn trong khung thành ĐT Anh bất ổn trong khung thành

    Vị trí “người gác đền” đang trở thành nỗi lo lớn với ĐT Anh. Ở đợt triệu tập lần này, HLV Gareth Southgate gọi tới 4 thủ môn. Nhưng trong số này chẳng ai có thể làm NHM cảm thấy yên tâm.

  • ĐT Anh: Cửa tới Nga lại rộng mở với Welbeck ĐT Anh: Cửa tới Nga lại rộng mở với Welbeck

    Có tài là rất quan trọng. Nhưng thể hiện được tài năng vào đúng thời điểm thì còn quan trọng hơn. Và đó là điều mà Danny Welbeck đã làm được. Đúng vào ngày được HLV Gareth Southgate gọi trở lại đội tuyển Anh, tiền đạo 27 tuổi đã tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp.

  • HLV Southgate triệu tập 4 tân binh vào ĐT Anh HLV Southgate triệu tập 4 tân binh vào ĐT Anh

    HLV Gareth Southgate mới đây đã công bố danh sách cầu thủ được triệu tập vào ĐT Anh để chuẩn bị cho 2 trận giao hữu sắp tới với Italia và Hà Lan. Trong số này có 4 gương mặt mới lần đầu lên tuyển.

  • Harry Winks có thể lỡ cơ hội dự World Cup 2018 cùng ĐT Anh Harry Winks có thể lỡ cơ hội dự World Cup 2018 cùng ĐT Anh

    Tiền vệ trẻ Harry Winks của Tottenham đang lo ngại không kịp bình phục chấn thương mắt cá chân để dự World Cup 2018 cùng ĐT Anh. Cầu thủ 22 tuổi đã có màn trình diễn rất ấn tượng khi được ra sân trong màu áo Tam sư ở trận đấu với Lithuania hồi tháng 10/2017.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x