ĐT Anh vẫn có thể bị loại dù giành 4 điểm sau 2 trận

Quang Minh
16:29 ngày 17-06-2016
Có được 4 điểm sau 2 lượt trận đồng nghĩa với việc ĐT Anh tiến gần hơn tới tấm vé vào vòng 1/8 EURO 2016. Tuy nhiên, chưa phải đã hết hoàn toàn nguy cơ Tam sư phải ôm hận rời giải sau lượt đấu cuối.
Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, song ĐT Anh đã có được chiến thắng đầu tiên tại EURO 2016 sau màn lội ngược dòng trước xứ Wales bằng bàn thắng ở những phút bù giờ của Daniel Sturridge. Sau 2 trận đấu, Tam sư đã có được 4 điểm và giành nhiều lợi thế trong việc tìm kiếm tấm vé vào vòng 1/8.

Chỉ cần giành thêm 1 điểm ở lượt trận cuối với Slovakia, ĐT Anh sẽ chắc chắn có được 1 suất đi tiếp. Nhiệm vụ này không quá khó khăn đối với Rooney và các đồng đội. Tuy nhiên, vẫn có những kịch bản kinh khủng và Tam sư hoàn toàn có thể xách vali về nước ngay sau vòng bảng.

1. Nếu đánh bại Slovakia, ĐT Anh sẽ có 7 điểm và chắc chắn có ngôi đầu bảng. Ở vòng 1/8, họ sẽ chạm trán với đội đứng thứ 3 bảng A, C hoặc D.

2. Nếu chỉ có trận hòa trước Slovakia, ĐT Anh giành vé đi tiếp nhưng phải chờ kết quả trận đấu giữa xứ Wales và Nga để xem vị trí của mình sau khi kết thúc vòng bảng. Khi đó sẽ có các trường hợp sau xảy ra:

+ Wales hòa Nga, Anh sẽ có ngôi đầu bảng, Wales đứng thứ 2 và Slovakia đứng thứ 3.

+ Wales thắng Nga, Anh chỉ có vị trí thứ 2 trên BXH sau chính Wales.

+ Wales thua Nga, Anh sẽ có tấm vé đi tiếp với ngôi đầu bảng. Wales rơi xuống thứ 3, Slovakia giành ngôi nhì bảng.

ĐT Anh rộng cửa vào vòng 1/8
ĐT Anh rộng cửa vào vòng 1/8

3. Nếu Anh nhận thất bại trước Slovakia, các kịch bản có thể xảy ra:

+ Wales hòa Nga, Anh sẽ đứng vị trí thứ 2, bằng điểm với Wales nhưng hơn đối đầu.

+ Wales đánh bại Nga, Anh sẽ đứng vị trí thứ 3, sau Slovakia và Wales.

+ Wales thua Nga, Anh và Nga sẽ chia nhau 2 vị trí thứ 2 và 3 (tùy hiệu số bàn thắng bại).

4. Nếu như đứng ở vị trí thứ 3 sau vòng bảng, ĐT Anh sẽ như thế nào?

Trong trường hợp chỉ có được 4 điểm sau khi kết thúc vòng bảng và xếp vị trí thứ 3, ĐT Anh vẫn còn cơ hội giành tấm vé đi tiếp cho đội thứ 3 có thành tích tốt nhất.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x