ĐT Argentina: Hy vọng hồi sinh từ địa ngục

Trần Hòa
Từ 11:03 ngày 09-10-2017
Argentina cần phải đánh bại Ecuador tại lượt cuối vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ mới hy vọng có mặt tại nước Nga vào mùa Hè năm sau. Họ đang rất cần một sự hồi sinh đúng lúc trong địa ngục hiện tại.

Hãy quên đi hiện tại

Với người Argentina, hiện tại của Albiceleste là một tầng địa ngục gớm ghiếc. Bất cứ ai cũng không dám đối mặt với nó. Đó là nơi đầy quỷ dữ và những điều ghê sợ. Đó không phải là ĐT Argentina mà người dân xứ Tango cũng như NHM trên thế giới từng thấy. 

Một nền bóng đá đầy rẫy ngôi sao hàng đầu thế giới, gồm cả siêu sao số một bóng đá đương đại Lionel Messi, nhưng đang mang hình ảnh một kẻ nhược tiểu, thi đấu như những kẻ bị đánh cắp linh hồn. Argentina không giành nổi chiến thắng nào trong 4 trận vòng loại World Cup 2018 gần đây, thua cả Bolivia, rồi lần lượt hòa Uruguay, Venezuela và Peru. 

Nhưng đó không phải những gì đáng sợ nhất với hiện tại của Albiceleste. Hãy biết, trong 4 thảm họa trên, Argentina chỉ ghi được 1 bàn, song bàn thắng duy nhất đó chỉ được thực hiện bởi pha “đốt lưới nhà” của cầu thủ đối phương (trận hòa Venezuela 1-1). Vẫn chưa hết, đã 11 tháng qua, ĐT Argentina với biết bao chân sút đang tung hoành trên thế giới, ghi hàng trăm bàn thắng cho các CLB, song chỉ có 1 cầu thủ ghi bàn ở sân chơi chính thức. Tất nhiên, cái tên đó là Lionel Messi, và cũng chỉ 1 bàn thắng trong trận thắng Chile với tỷ số tối thiểu 1-0. 

Tính trong cả vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ, Argentina cũng ghi được có 16 bàn sau 17 trận, chỉ nhiều hơn Bolivia của những cầu thủ hoàn toàn vô danh. Trong số những cầu thủ Argentina lập công, cũng chỉ có 4 người ghi được trên 1 bàn. Đó là Messi (4 bàn), Di Maria, Prato và hậu vệ Mercado (2). 

Người Argentina thực sự không còn dám nhìn vào thực tại ở ĐTQG của mình. Họ không còn tin vào bất cứ điều gì đang hiện hữu, từ HLV Jorge Sampaoli mà cách đây không lâu họ vẫn còn mong đợi sẽ mang đến điều kỳ diệu, cho tới cả ngôi sao từng là “vị thánh” trong lòng họ, Lionel Messi, chứ đừng nói đến những kẻ khác. 

Argentina có lẽ chỉ còn biết quay về quá khứ để tìm kiếm hy vọng cho sự sống ở tương lai!


Niềm hy vọng từ quá khứ

Trong trận gặp Ecuador tới đây, Argentina gần như buộc phải thắng mới có thể mở lại cánh cửa đến nước Nga mùa Hè năm sau. Đó còn là trận đấu tại Quito với bầu không khí rất khó thở ở độ cao trên 2.850m so với mực nước biển. Với thực tại của Argentina, họ khó có thể vượt qua được định mệnh này. 

Người ta sẽ phải quay về quá khứ để tìm xem Argentina từng thắng ở nơi đây hay chưa…? Và thật may mắn, họ từng thắng tại Quito một lần trong lịch sử, bất kể điều đó đã cách đây 16 năm. Tràn trề hy vọng hơn, đó còn là trận đấu mà Argentina chính thức đoạt vé dự VCK World Cup 2002, dù cuộc đua vòng loại năm đó vẫn còn 4 lượt trận nữa mới kết thúc. Khi đó, Argentina của HLV Marcelo Bielsa đã vượt qua Ecuador ngay tại Quito với tỷ số 2-0 nhờ những pha lập công của Juan Veron và Hernan Crespo.

Tất nhiên, nền bóng đá Argentina còn cả một quá khứ hào hùng để NHM xứ Tango mong đợi có thể giúp họ vượt qua nghịch cảnh hiện tại. Niềm tự hào và kiêu hãnh trong lịch sử có thể làm thức tỉnh những đứa con bị đánh mất linh hồn của họ trong trận đấu tại Quito tới đây!

Dẫu sao với Argentina, những gì họ cần chỉ là một khoảnh khắc bừng tỉnh của các ngôi sao. Như đã biết, Albiceleste vẫn còn rộng cửa đến nước Nga nếu giành chiến thắng trước Ecuador. Khi đó, ít nhất họ sẽ giành được một suất play-off tranh vé vớt với đội bóng nhỏ bé New Zealand từ châu Đại dương.

Argentina rất cần một sự hồi sinh kịp thời dù đã bị đầy đọa trong địa ngục!

CON SỐ
2 Argentina đã có 9 lần làm khách của Ecuador trên mọi mặt trận trong quá khứ (ở Quito hoặc tại thành phố khác). Kết quả, họ chỉ giành được 2 chiến thắng, còn lại hòa 3 và thua 4 trận. 

CÁC KHẢ NĂNG ĐI TIẾP CỦA ARGENTINA 

Argentina giành vé vào thẳng nếu: 
- Thắng Ecuador, đồng thời Colombia và Peru hòa nhau.
- Thắng Ecuador, đồng thời Chile không thắng Brazil.
- Thắng Ecuador cách biệt 2 bàn, đồng thời Peru đánh bại Colombia với tỷ số tối thiểu.

Argentina giành vé dự play-off nếu:
- Thắng Ecuador, còn Chile và Colombia đều thắng ở lượt cuối.
- Hòa Ecuador, đồng thời Peru thua Colombia và Paraguay không thắng Venezuela.
- Hòa Ecuador, đồng thời Chile thua Brazil với cách biệt 2 bàn và Paraguay không thắng Venezuela.
- Thua Ecuador, đồng thời Peru thua Colombia với cách biệt nhiều hơn từ 2 bàn trở lên so với kết quả của Argentina và Paraguay không thắng Venezuela.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x