ĐT Brazil: Hoàn thiện Samba thực dụng của Tite

Hà Trang
11:23 ngày 08-07-2019
Rốt cuộc thì sau hơn 3 năm lãnh đội, HLV Tite cũng giúp ĐT Brazil giành được danh hiệu đầu tiên. Đây là cột mốc đánh dấu một sự lột xác hoàn toàn ở cường quốc bóng đá Nam Mỹ.
ĐT Brazil: Hoàn thiện Samba thực dụng của Tite
Phải đến trận chung kết, Brazil mới nhận bàn thua đầu tiên tại Copa America 2019. Chỉ 1 bàn thua sau 6 trận đấu, tất cả đã nói lên cốt cách của lứa Brazil này. Trước khi nghĩ đến chuyện xuyên thủng mành lưới đối thủ, phải bảo vệ cho bằng được khung thành của đội nhà cái đã. Tite muốn học trò thuộc lòng khẩu quyết đó, phần còn lại để ông lo.

Hãy quên cái mác "vũ công Samba" của mình đi, quên cả nghệ thuật Joga Bonito gì gì đó đi. Thứ bóng đá hoa mỹ đó mang lại cho Brazil những gì khi mà danh hiệu gần nhất đã từ Confed Cup 2013, còn tại Nam Mỹ, là từ Copa 2007. Tite không muốn đẹp đẽ để rồi mong manh, thăng hoa nhưng lại chết yểu.

Brazil mất Neymar ngay trước thềm giải đấu, với nhiều người đó là hung tin buồn thảm. Nhưng trong mắt Tite, ngoài việc mất đi một mũi nhọn xuyên phá, đội bóng của ông chẳng tổn hại nhiều lắm. Trên thực tế, Brazil sẽ càng có cớ để trung thành với lối chơi giữ cự li mà Tite cực kỳ đam mê.

Tite muốn một đội hình cân bằng nhất có thể, sau nhiều thử nghiệm, ông chốt với 4-2-3-1. Sẽ luôn là 2 tiền vệ trụ, phần lớn là Casemiro-Arthur, trong trận ra quân là Casemiro-Fernandinho, cá biệt có cả Allan-Arthur. Nhiều người nói Tite đã quá thận trọng dù có những đối thủ dưới tầm rất nhiều. Nhưng chiến lược gia 58 tuổi là như vậy, không bao giờ thích việc mất quyền chủ động ở vòng tròn trung tâm.

Mẫu cầu thủ như Arthur và Casemiro rất được trọng dụng dưới thời Tite
Mẫu cầu thủ như Arthur và Casemiro rất được trọng dụng dưới thời Tite

Brazil không cần dâng đội hình quá cao, thậm chí có thể lui về đá phòng ngự phản công nếu cần, điển hình như trong màn đối đầu kinh điển với Argentina ở bán kết. Cách chơi của Brazil hiện ra rõ rệt, luân chuyển bóng chắc chắn từ giữa sân ra 2 cánh với những cầu thủ giữ vị trí triệt để. Có cơ hội thật sự mới đột phá, nếu không thì ưu tiên chuyền về an toàn và lặp lại vòng kiểm soát. 

Vậy mới có chuyện cầu thủ thích cầm bóng lao thẳng vào giữa vòng vây đối phương nhất như David Neres chỉ được đá chính trong 2 trận đầu, trước khi ngồi dự bị trong cả phần còn lại thay cho Everton. Tite không thích mất bóng một cách ngớ ngẩn như vậy, dù điều đó chính ra mới làm người hâm mộ hứng thú.

Cách chơi này gây ức chế cho đối thủ, thậm chí với một vài... CĐV Brazil. Nhưng Tite bỏ ngoài tai và tiếp tục chơi màn đấu trí đến khi nào đối thủ mắc sai lầm thì thôi. Brazil trong tay người đàn ông có gương mặt lạnh lùng này cũng thực dụng, lầm lì và khó bị đánh bại hơn hẳn.

Các cầu thủ áo vàng xanh không còn quá ảo tưởng về năng lực bản thân khi liên tục bị một người thực tế như Tite nhắc nhở. Do đó, họ giữ được sự cân bằng gần như tuyệt đối trong tâm trạng bất kể đối mặt với diễn biến nào, để rồi có bị thủng lưới lần đầu tiên trong trận chung kết vẫn vững như bàn thạch và có được bàn thắng thứ 2 chỉ sau... 4 phút.

Thẻ đỏ của Jesus cũng không thể làm Brazil lo lắng
Thẻ đỏ của Jesus cũng không thể làm Brazil lo lắng

Tiếp tục, Gabriel Jesus nhận thẻ đỏ ở phút 70. Không những không để đối thủ Peru vùng lên, Selecao còn tìm được bàn chốt hạ ở phút 90 do công của Richarlison. Bây giờ, đối đầu với Brazil chẳng khác nào đâm đầu vào đá bởi sự nhất quán từ tư tưởng đến hành động biến họ thành một khối thống nhất.

Thực tế, Tite luôn muốn triển khai một đội bóng như vậy và đến bây giờ mới thực sự thành công với danh hiệu đầu tiên. Các con số không biết nói dối, kể từ lúc nhậm chức vào tháng 6/2016, Tite đã dẫn dắt Brazil 42 trận, trong đó chỉ thua có 2 lần (chỉ 1 trận ở giải đấu chính thức) nhưng thắng tới 34 trận, đạt tỷ lệ hơn 80%.

Sẽ luôn có những người tiếc nuối một Brazil xưa cũ, với điệu Samba rạo rực trong từng đường bóng. Nhưng quả thật, ở thời điểm này, có mấy người có thể làm tốt hơn Tite? Bóng đá Nam Mỹ nói chung và Brazil nói riêng không thể thoát khỏi trào lưu thực dụng chung của cả thế giới. Bởi vậy, người thức thời như Tite mới là trang tuấn kiệt.

Brazil 3-1 Peru
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<
  • Barca trông cả vào Valverde Barca trông cả vào Valverde

    Barca vẫn chưa từ bỏ hi vọng nhỏ nhất trong việc bắt kịp Real Madrid tại La Liga mùa này. Và gã khổng lồ xứ Catalunya đang gửi gắm phần nào niềm tin vào "người cũ" Ernesto Valverde - HLV sẽ dẫn dắt Bilbao đối đầu với Los Blancos tại Bernabeu vào ngày 1/4 tới.

  • Nhận định bóng đá Real Madrid vs Bilbao, 02h00 ngày 1/4: 02h00 ngày 1/4: Real Madrid vs Bilbao

    Nhận định bóng đá trận Real Madrid vs Bilbao diễn ra vào lúc 02h00 ngày 1/4 trong khuôn khổ vòng 30 La Liga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Stuttgart vs Heidenheim, 22h30 ngày 31/3: Đòi cả vốn lẫn lãi 22h30 ngày 31/3: Stuttgart vs Heidenheim

    Nhận định bóng đá trận Stuttgart vs Heidenheim diễn ra vào lúc 22h30 ngày 31/3 trong khuôn khổ vòng 27 Bundesliga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Tuấn Hải - Duy Mạnh hồi phục thần tốc, Hà Nội FC như 'hổ mọc thêm cánh' trước trận gặp Nam Định Tuấn Hải - Duy Mạnh hồi phục thần tốc, Hà Nội FC như 'hổ mọc thêm cánh' trước trận gặp Nam Định

    Các trụ cột thay nhau báo tin vui cho Hà Nội FC trước màn tiếp đón Nam Định ở vòng 14 V.League 2023/24 khi Tuấn Hải và Duy Mạnh hồi phục thần tốc.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x