Chiến thắng 3-0 trước ĐT Nga ở trận giao hữu rạng sáng ngày 16/11 xác lập bộ mặt mới đầy sức sống của ĐT Đức. Đây là trận đấu mà HLV Joachim Loew chỉ còn dùng hai cầu thủ vô địch World Cup 2014 trong đội hình ra sân. Điều đó phần nào chứng tỏ, những thay đổi của Loew bắt đầu thu về kết quả tích cực.
Thủ thành Manuel Neuer (32 tuổi) và hậu vệ Mathias Ginter (24 tuổi) là hai nhà vô địch thế giới trên đất Brazil cách đây 4 năm được đá chính trong cuộc đối đầu với Nga vừa qua. Điều đó kéo độ tuổi trung bình trong đội hình xuất phát của Đức xuống rất thấp (23,9). Và ngạc nhiên hơn, dù trẻ và non, nhưng Die Mannschaft lại thi đấu rất ấn tượng, hiệu quả và trên cơ hoàn toàn một ĐT Nga từng là hiện tượng tại World Cup 2018. Bộ tứ Timo Werner (22 tuổi) - Serge Gnabry (23 tuổi) - Leroy Sane (22 tuổi) - Kai Havertz (19) tung hoành ngang dọc, liên tục thay nhau quấy phá hàng thủ đội khách.
Nếu tam tấu Sane - Werner - Gnabry tiếp tục cho thấy sự hiệu quả, năng động và sự tiến bộ vượt bậc ở tuyến trên trong trận thứ hai đá cùng nhau, thì Havertz là một bất ngờ lớn khi cầu thủ 19 tuổi chơi rất chững chạc ở giữa sân, chứng tỏ mình là tương lai của ĐT Đức. Ngoài ra, tiền vệ đang khoác áo Leverkusen này còn kiến tạo cho Gnabry ấn định chiến thắng 3-0 cho đội nhà. Trong suốt hiệp 1, bộ tứ nói trên đã thể hiện tốc độ, kỹ thuật, sự tự tin và những nỗ lực tuyệt vời để tiếp cận tối đa khung thành đối phương một cách nhanh nhất, điều mà các bậc đàn anh của họ không thể làm tại World Cup thảm bại trên đất Nga.
Cả bốn đã “tự do chạy, dâng cao và không được nhìn lại phía sau” như đúng lời Loew dặn dò trước trận đấu. Một điểm thú vị khác khi xem bộ tứ này thi đấu cùng nhau, là họ rất hiểu nhau và tung hứng với nhau, hứa hẹn sẽ là một hàng công khủng của ĐT Đức trong tương lai gần. Bên cạnh đó, một Joshua Kimmich trong vai trò mới trở nên chắc chắn, hiệu quả hơn rất nhiều. Được bố trí đá cặp tiền vệ trung tâm cùng tài năng trẻ Havertz, cầu thủ chạy cánh này đã góp phần không nhỏ vào việc chia cắt các tuyến của Nga, luôn có mặt trong các tình huống nóng và tạo sự tự tin cần thiết cho tuyến giữa của ĐT Đức.
Đức 3-0 Nga
Và khi đã có được kết quả mong muốn, HLV Loew tiếp tục thử nghiệm nhân sự bằng việc tung Julian Brandt, Thomas Muller và Leon Goretzka vào sân. Hầu như không còn bóng dáng nào của sự bệ rạc tại World Cup 2018, thay vào đó là một đội bóng trẻ trung, năng động, giàu khát khao làm mới mình và tinh thần quyết chiến để giành chiến thắng. Tất nhiên là Nga quá yếu để là bài test chính xác, nhưng cuộc trẻ hóa mạnh tay của Loew đang thu về kết quả tích cực. Tương lai của Die Mannschaft đang được nhà cầm quân này phác họa ra dần dần.
Tuy nhiên, Loew cũng cần phải chú ý hơn đến khâu phòng ngự của đội nhà. Trước Nga, Đức đã tận dụng rất tốt lợi thế của việc bố trí hàng thủ chơi cao. Nhưng khi các hậu vệ, đặc biệt là Ginter và Antonio Rüdiger bị đẩy lên quá cao, thì gặp phải các đối thủ mạnh họ sẽ rất dễ dính đòn phản công và không kịp xoay xở.
Đức lần đầu ghi 3 bàn/trận trong năm 2018
Có thể nói 2018 là năm tồi tệ của thầy trò HLV Loew. ĐT Đức đến thời điểm này đá tổng cộng 12 trận thì thua 6, hòa 2 và thắng 4. Không những thế, đây mới là lần đầu tiên trong năm 2018, ĐT Đức ghi được 3 bàn/trận. Thậm chí, trước khi sút tung lưới Nga 3 bàn, giới mộ điệu phải quay về ngày 9/10/2017 mới được chứng kiến ĐT Đức ghi nhiều hơn 3 bàn: thắng Azerbaijan 5-1.
Trong bối cảnh Bayern Munich đang thất thế trong cuộc đua tới ngôi vô địch Bundesliga, một số nguồn tin khẳng định BLĐ đội bóng này đã lên kế hoạch mời HLV Zinedine Zidane về thế chỗ Niko Kovac. Đây là giải pháp đúng đắn bởi có nhiều lý do chứng tỏ Zizou là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho Bayern.
Trước trận giao hữu của Đức vs Nga, HLV Joachim Loew dự kiến sẽ thử nghiệm một số cầu thủ trẻ. Ngoài ra, ông sẽ không có sự phục vụ của Marco Reus vì chấn thương.
Đêm nay, Đức sẽ tiếp Nga trên sân nhà Red Bull Arena của Leipzig. Và một trong những ngôi sao đáng kỳ vọng nhất của đội chủ nhà chính là Timo Werner, đại diện duy nhất của CLB Leipzig được triệu tập vào Mannschaft đợt này.
Sau Man United và Paris Saint Germain, lại vừa có thêm một ông lớn trong làng bóng đá châu Âu là Bayern Munich bày tỏ mong muốn được hợp tác với HLV Zinedine Zidane.
Dortmund đang sở hữu rất nhiều tài năng trẻ sáng giá nhất châu Âu thời điểm này. Họ có thể tung ra đội hình đá chính có quá nửa là những cầu thủ dưới 22 tuổi. Vậy đằng sau câu chuyện này là gì? Vì sao Dortmund đang là “nhà máy” sản xuất tài năng trẻ cực kỳ hiệu quả…
Trước 2 trận tiếp Nga (giao hữu) và Hà Lan (Nations League) sắp tới, HLV Joachim Loew có được nhiều gợi ý đáng suy ngẫm từ trận Der Klassiker giữa Dortmund và Bayern cuối tuần vừa qua. Đó là trận đấu Loew đã trực tiếp dự khán trên sân Signal Iduna Park. Đã lộ ra rất nhiều dấu hiệu rõ ràng để người ngoài cũng có thể viết được bản thu hoạch cho Loew.
Marco Reus đang đạt đỉnh cao phong độ đúng thời điểm ĐT Đức lâm nguy nhất. Giờ là lúc chàng thủ quân của Dortmund cần chứng tỏ mình trong màu áo ĐT Đức hơn lúc nào hết, để giải cứu Mannschaft và cũng để cứu vãn sự nghiệp thi đấu quốc tế của chính anh.
Phía CLB Bayern Munich đã khẳng định đích xác tiền vệ Franck Ribery đã cãi lộn với nhà báo người Pháp Patrick Guillou sau trận thua Borussia Dortmund cuối tuần qua.
Đội bóng số 1 nước Đức Bayern Munich đang khiến nhiều người bất ngờ khi bị hụt hơi trong cuộc đua tới ngôi vô địch Bundesliga. Vậy đâu là nguyên nhân khiến Hùm xám vốn được đánh giá rất cao giờ đã rơi xuống tận vị trí thứ 5 trên BXH?
Kèo vàng Trận đấu giữa Djurgardens - Malmo sẽ diễn ra vào 0h00 đêm nay. Tỷ lệ trận này là 1/4:0. Đây là trận đấu nhiều khả năng Malmo sẽ thắng kèo châu Á.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn