ĐT Đức: Ranh giới mong manh giữa thành công & thất bại

06:07 ngày 31-03-2016
Tính ổn định và sự bền bỉ vốn là đặc tính của các ĐTQG Đức, bóng đá Đức và nước Đức nói chung. Nhưng đó không phải là những gì đang thể hiện ở Mannschaft.
ĐT Đức: Ranh giới mong manh giữa thành công & thất bại
Đội bóng của HLV Joachim Loew thi đấu trận được trận không. Mannschaft vừa đánh bại Italia 4-1 chỉ vài ngày sau khi để Anh chọc thủng lưới những 3 lần, giúp Tam sư có chiến thắng ngược dòng 3-2 ấn tượng. Kể từ sau khi vô địch World Cup 2014, Đức để thua không chỉ Anh, Pháp, Argentina mà còn cả những đội bóng trung bình như Ba Lan, hay kém hơn nữa là Ireland hay Mỹ. 

Ở chiến dịch vòng loại EURO 2016, Đức với rất nhiều tài năng ở hàng công ghi trung bình 2,4 bàn/trận. Nhưng, nếu xét kỹ thì trong 24 bàn thắng ấy có đến 11 bàn vào lưới Gibraltar, đội xem như không biết đá bóng. Nghĩa là, nếu không tính những bàn thắng trong 2 trận gặp Gibraltar thì Đức chỉ ghi trung bình 1,6 bàn/trận. 

Hàng công Đức có hiệu suất tồi? Không. Hai trận gần nhất trước Anh và Italia, Đức ghi trung bình 3 bàn/trận. Dù vậy, họ thua 1 thắng 1. Khi cần Đức có thể thắng đậm và ghi bàn nhiều trước Italia vốn là đội có truyền thống phòng ngự. Nhưng cũng có khi Mannschaft làm giới hâm mộ chưng hửng khi đã dẫn trước Anh 2-0 trên sân nhà rồi chung cuộc thua ngược. Chỉ vài năm trước, Đức cũng từng gây sốc tại Berlin khi dẫn trước Thụy Điển 4-0 rồi chung cuộc để hòa 4-4.

Xem Đức thi đấu những năm gần đây luôn là trải nghiệm tuyệt vời với các fan trung lập, nhưng lại là cơn đau tim chết người cho các fan của Mannschaft. Một trong những nguyên nhân lý giải là vì Đức thành công quá nhiều kể từ khi về nhì tại World Cup 2002. 


Ở giải đấu đó, Đức có đội hình yếu nhưng ì ạch vào đến trận chung kết chủ yếu nhờ 3 ngôi sao Michael Ballack, Miroslav Klose và Oliver Kahn. Sau đó, bóng đá Đức nở rộ tài năng, ai cũng muốn làm vedette. Thế mới có chuyện Philipp Lahm công khai giành băng thủ quân của Michael Ballack, hay trước đó là chuyện Oliver Kahn và Jens Lehmann tranh nhau suất bắt chính. 

Rất nhiều bất đồng xảy ra trong nội bộ Mannschaft, nhưng không bị khui ra vì họ luôn thành công ở các giải lớn. Dù vậy, nguy cơ chia rẽ nội bộ luôn là ngọn lửa âm ỉ có thể thiêu rụi ĐT Đức bất kỳ lúc nào. Loew không thuộc dạng HLV cá tính như Jose Mourinho, Pep Guardiola hay Louis van Gaal - những người sẵn sàng nói “không” với những đòi hỏi vượt quá nhu cầu của tập thể. 

HLV Loew thích đọc cuốn sách “Căn bệnh của sự thèm muốn quá nhiều” do HLV huyền thoại của bóng rổ Mỹ - Pat Riley viết nhưng ông không áp dụng được ở ĐT Đức. Riley nói rằng sau thành công, VĐV nào trong một đội bóng cũng muốn được thể hiện nhiều hơn, kết quả là tập thể rối loạn. Loew đã không ngăn Manuel Neuer có những pha bóng mạo hiểm, dù chỉ là thủ môn. Những công thần như Podolski hay Schweinsteiger lẽ ra phải bị gạt bỏ, nhưng vẫn được trọng dụng vì Loew yêu giá trị truyền thống và rất trung thành với những người từng chung vai sát cánh với ông. 

Đôi khi, yêu quá rất có hại, như bài hát bất hủ “Too much love will kill you” của Queen. Loew và Mannschaft đang bội thực về chuyên môn, khiến tập thể dễ mất cân bằng, cũng có nghĩa là tăng cao cơ hội cho các đối thủ của họ ở VCK EURO 2016. Nhìn vào hành trình của Đức ở vòng loại EURO 2016 cũng như các trận giao hữu, có thể khẳng định họ vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch, nhưng cũng có thể là nỗi thất vọng lớn nhất. 

Thất bại ngay từ vòng bảng World Cup 2014 của Tây Ban Nha là một bài học nhãn tiền. Ngôi sao Thomas Mueller của ĐT Đức nói rằng anh thành công hơn người nhờ biết tránh giẫm phải vết xe đổ của kẻ khác. Nhưng Mueller khao khát suất tiền đạo cắm hào nhoáng thay vì phải đá hộ công hay lệch cánh. Cái mà Mueller mong muốn chưa hẳn là điều mà tập thể cần, và ở ĐT Đức còn rất nhiều trường hợp như thế.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Sơ đồ 5-4-1, chìa khóa mới của ĐT Đức Sơ đồ 5-4-1, chìa khóa mới của ĐT Đức

    Trong nỗ lực đi tìm giải pháp cho hàng thủ, HLV Joachim Loew đã bước đầu gặt hái được thành công với sơ đồ 5-4-1. Chiến thắng 4-1 trước Italia cho thấy 5-4-1 cần được Loew cân nhắc để sử dụng tại EURO 2016, bên cạnh sơ đồ 4-2-3-1 truyền thống.

  • Đức đại thắng Italia 4-1: Liều thuốc của niềm tin Đức đại thắng Italia 4-1: Liều thuốc của niềm tin

    Nếu như thất bại 2-3 trước ĐT Anh hồi cuối tuần trước là một cú sốc thực sự thì trận đại thắng 4-1 trước ĐT Italia rạng sáng qua lại như một liều thuốc an thần kịp thời cho ĐT Đức. Một chiến thắng của niềm tin với những tín hiệu tích cực từ Mannschaft cho mục tiêu vàng tại EURO 2016.

  • Bayern muốn tìm thêm những Kingsley Coman ở thị trường Pháp Bayern muốn tìm thêm những Kingsley Coman ở thị trường Pháp

    Sau thành công rực rỡ với Kingsley Coman, Bayern dường như có hứng thú với những tài năng người Pháp. Theo tiết lộ từ tờ Kicker, các tuyển trạch viên của Hùm xám đang theo sát 3 cái tên ở Ligue 1 và nhiều khả năng, họ sẽ trở thành đồng đội của Coman ở mùa giải tới.

  • Dortmund nhăn nhó trước việc giữ hay bán Aubameyang Dortmund nhăn nhó trước việc giữ hay bán Aubameyang

    Phong độ đỉnh cao của Pierre-Emerick Aubameyang đang khiến Dortmund đau đầu. Khi mùa Hè đến gần và những lời dạm hỏi từ khắp nơi gửi về Signal Iduna Park đặt họ vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nên bán, hay không bán chân sút người Gabon?

  • Bayern lại lo “bão” chấn thương Bayern lại lo “bão” chấn thương

    Nỗi ám ảnh chấn thương vẫn chưa nguôi với Bayern Munich...

  • Thomas Mueller: Gã khờ thiên tài & chiếc băng thủ quân đeo ngược Thomas Mueller: Gã khờ thiên tài & chiếc băng thủ quân đeo ngược

    Trước Thomas Edison, thế giới không có đèn dây tóc, máy chiếu bóng và 1091 phát minh khác. Còn trước Thomas Mueller, người Đức chưa bao giờ nghĩ băng thủ quân lại có thể bị… đeo ngược.

  • Bayern & mùa Hè nhọc nhằn Bayern & mùa Hè nhọc nhằn

    Bayern Munich còn rất nhiều việc phải lo ở mùa này, với chiến dịch ở 2 giải lớn Bundesliga và Champions League. Nhưng CLB xứ Bavaria còn bận rộn hướng về mùa Hè 2016 để chuẩn bị lực lượng cho mùa sau.

  • Lewandowski gia hạn thêm 2 năm với Bayern Lewandowski gia hạn thêm 2 năm với Bayern

    Nguồn tin từ tờ Bild cho hay, tiền đạo Robert Lewandowski quyết định gia hạn hợp đồng với Bayern Munich thêm 2 năm, tới tháng 6/2021.

  • 5 lý do Khedira nên được trao băng thủ quân ĐT Đức 5 lý do Khedira nên được trao băng thủ quân ĐT Đức

    Việc trao băng đội trưởng ĐT Đức cho tiền vệ Sami Khedira trong trận đấu với Anh đã gây ra những tranh cãi. Nhưng dưới đây là 5 lý do tại sao Khedira xứng đáng với chiếc băng thủ quân của Die Mannschaft.

  • Reus nhận giải "Bàn thắng đẹp nhất năm 2015 của ĐT Đức" Reus nhận giải "Bàn thắng đẹp nhất năm 2015 của ĐT Đức"

    Trước trận giao hữu giữa Đức và Italia vào rạng sáng mai (30/3), tiền vệ Marco Reus (Dortmund) đã được nhận giải thưởng "Bàn thắng đẹp nhất năm 2015 của ĐT Đức".

  • Loew và ĐT Đức chạy đua với thời gian Loew và ĐT Đức chạy đua với thời gian

    Không ai muốn thua cả, nhất là thua ở một trận đấu gặp một đối thủ lớn. Joachim Loew và các cầu thủ Đức cần phải loại bỏ suy nghĩ “đó chỉ là một trận giao hữu” sau thất bại trước ĐT Anh. Đồng ý, điều đó đúng nhưng chỉ với ý nghĩa đây không phải là một trận chính thức.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x