ĐT Italia vẫn cần những “ông lão”

Minh Nhi
20:55 ngày 05-12-2014
Ngoại trừ Andrea Pirlo và Gianluigi Buffon, đội tuyển Italia bây giờ không còn sự phục vụ của các “lão tướng”. Nhiều người nói rằng việc triệu tập các lão tướng lên tuyển sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình trẻ hóa Azzurri mà HLV Cesare Prandelli trước đây và Antonio Conte đang theo đuổi. Tuy nhiên, thực tế Italia vẫn cần dành đất cho những người già.
ĐT Italia vẫn cần những “ông lão”
Lý do đầu tiên là bởi trong quá khứ, Italia từng trả giá đắt vì việc sử dụng đội hình thiếu kinh nghiệm. Tại EURO 2000, HLV Dino Zoff đã loại bỏ Roberto Baggio để dùng Del Piero. Thời điểm đó, dù đã 26 tuổi nhưng Del Piero mới đá 20 trận cho ĐTQG, ghi vỏn vẹn 3 bàn. Sau đó, chính Del Piero là người bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn trong trận chung kết với Pháp, khiến Italia thất bại đau đớn. Tới World Cup 2002, HLV Giovanni Trapattoni cũng từ chối gọi Baggio lên tuyển. Và hậu quả là Italia dừng bước ngay vòng 1/8.

Chưa hết, nhìn lại lịch sử những giải đấu lớn thành công của Italia gần đây thì đóng góp của những “ông lão” cũng là cực lớn. Tại World Cup 2006, Fabio Cannavaro chơi tuyệt vời ở vị trí trung vệ dù 33 tuổi. Hay gần nhất, ở EURO 2012, Antonio Di Natale dù gần 35 tuổi đã ghi bàn mở tỷ số trong trận ra quân gặp Tây Ban Nha.

Lý do tiếp theo để Italia vẫn cần những lão tướng là bởi khoảng trống khá lớn mà đội cận vệ già để lại. Trong lần triệu tập gần nhất, Conte triệu tập rất nhiều tiền đạo trẻ để giải quyết bài toán hàng công như Cerci, Destro, Gabbiadini, Okaka hay Zaza. Tuy nhiên, xét về tầm ảnh hưởng, kinh nghiệm, thì những cái tên kể trên chưa bao giờ sánh được với Totti hay Di Natale. 

Trẻ hóa là cần thiết. Nhưng Italia có lẽ vẫn cần sự phục vụ của những lão tướng, nhất là khi các tài năng trẻ chưa thực sự trưởng thành. Một đội bóng có sự kết hợp của các cầu trẻ và được sự dìu dắt bởi những “ông lão” là mô hình phù hợp nhất với Conte thời điểm này. 

34 tuổi là tối đa!


Trong lịch sử, những tiền đạo già nhất của Azzurri chơi bóng ở giải đấu lớn đều chưa tới tuổi 35. Di Natale (34 tuổi, 8 tháng) ở EURO 2012 là chân sút lớn tuổi nhất, tiếp theo là Gino Cappello (34 tuổi, 4 tháng) tại World Cup 1954 và Daniele Massaro (33 tuổi, 1 tháng) tại World Cup 1994. Riêng Di Natale và Massaro đều ghi bàn cho Italia ở vòng bảng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • ĐT Italia: Chuyện cổ tích mang tên Acerbi ĐT Italia: Chuyện cổ tích mang tên Acerbi

    Francesco Acerbi chỉ đá hơn 10 phút trước Albania, nhưng đó là màn ra mắt đầy cảm động của hậu vệ ít tên tuổi này. Chỉ trong vòng hơn 1 năm, Acerbi đã bước qua căn bệnh ung thư để tiến thẳng tới một vị trí tại ĐTQG.

  • ĐT Italia: Điểm sáng hàng công ĐT Italia: Điểm sáng hàng công

    Tất nhiên, việc đánh bại Albania 1-0 chẳng có gì đáng tự hào với Italia, đội tuyển từng 4 lần vô địch thế giới. Tuy vậy, trước Albania, Italia đã có màn trình diễn không tệ, đặc biệt là ở hàng công, nơi HLV Antonio Conte đã trao cơ hội cho nhiều chân sút chưa mấy tên tuổi.

  • Trận Italia và Croatia bị dừng 10 phút vì CĐV gây rối Trận Italia và Croatia bị dừng 10 phút vì CĐV gây rối

    Trận đấu giữa Italia và Croatia trong khuôn khổ vòng loại EURO 2016 diễn ra đêm qua đã phải tạm dừng 10 phút do CĐV đốt và ném pháo sáng xuống sân.

  • Sao lại là Balotelli? Sao lại là Balotelli?

    Câu hỏi ấy vẫn vang lên suốt mấy ngày qua, trên mặt báo, trên môi những tifosi: tại sao Balotelli lại được triệu tập khi phong độ của anh đang ở trạng thái khó có thể tồi hơn được nữa?

  • Đội tuyển Italia:  Công trường dang dở của Conte! Đội tuyển Italia: Công trường dang dở của Conte!

    Trong 3 đợt triệu tập kể từ khi lên nắm quyền, HLV Antonio Conte đã gọi tổng cộng 47 cầu thủ. Những thử nghiệm liên tục được đưa ra để tìm những nhân tố mới cho Azzurri. Italia của Conte vẫn đang như một công trường dang dở.

  • Balotelli chia tay ĐT Italia giữa chừng vì chấn thương háng Balotelli chia tay ĐT Italia giữa chừng vì chấn thương háng

    Tiền đạo Mario Balotelli đã buộc phải rút khỏi ĐT Italia vì dính chấn thương háng và gân khoeo khi đang tập luyện cùng đồng đội ngày hôm qua.

  • ĐT Italia: HLV Conte bất công với Destro ĐT Italia: HLV Conte bất công với Destro

    HLV Antonio Conte dường như đang có vấn đề trong việc lựa chọn các tiền đạo. Vị thuyền trưởng ĐT Italia triệu tập tới 7 chân sút với không ít người phong độ kém (Balotelli, Zaza, Giovinco), trong khi một tiền đạo đang chơi tốt là Mattia Destro lại bị ông bỏ qua ở đợt triệu tập này.

  • Azzurri thiếu chân sút giỏi Azzurri thiếu chân sút giỏi

    Nhậm chức được 3 tháng, gọi tới 10 tiền đạo chỉ qua 3 lần triệu tập, đó là những gì HLV Antonio Conte đang làm ở ĐT Italia. Đa dạng, phong phú nhưng đôi khi số lượng các chân sút ở Azzurri thời Conte lại không đồng nghĩa với chất lượng.

  • ĐT Italia: Conte lần đầu triệu tập Balotelli & El Sharaawy ĐT Italia: Conte lần đầu triệu tập Balotelli & El Sharaawy

    Mặc dù phong độ tại Liverpool đang rất bết bát, song tiền đạo Mario Balotelli đã bất ngờ được HLV Antonio Conte lần đầu tiên triệu tập vào ĐT Italia dưới triều đại của mình.

  • Từ Pelle tới dấu ấn hải ngoại ở Azzurri Từ Pelle tới dấu ấn hải ngoại ở Azzurri

    Bàn thắng duy nhất của Graziano Pelle giúp ĐT Italia giành trọn 3 điểm trước đối thủ “hạt tiêu” Malta. Điều đó đồng thời cho thấy dấu ấn cầu thủ Italia ở hải ngoại ngày càng lớn trong lòng Azzurri.

  • Tại sao Italia chỉ thắng sát nút? Tại sao Italia chỉ thắng sát nút?

    Không đến mức độ toát mồ hôi hột như trận thắng Azerbaijan 2-1 cách đây vài ngày, nhưng ĐT Italia cũng chỉ vượt qua đối thủ “hạt tiêu” Malta với cách biệt sát nút 1-0. Đó là điều tương đối khó hiểu ở thời điểm bóng đá Italia đang nở rộ nhiều tiền đạo giỏi.

  • Nhận định bóng đá Aston Villa vs Chelsea, 02h00 ngày 28/4: Cúi đầu rời Villa Park 02h00 ngày 28/4: Aston Villa vs Chelsea

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Aston Villa vs Chelsea trong khuôn khổ vòng 35 giải Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 28/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định Atletico vs Bilbao, 02h00 ngày 28/4: Ngủ quên trên chiến thắng 02h00 ngày 28/4: Atletico vs Bilbao

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Atletico vs Bilbao trong khuôn khổ vòng 33 La Liga sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 28/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Học viện LPBANK HAGL có gì đặc biệt mà hút khách du lịch đến thế? Học viện LPBANK HAGL có gì đặc biệt mà hút khách du lịch đến thế?

    Đến Gia Lai, bên cạnh cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, ẩm thực đặc sắc cũng như những lễ hội của người đồng bào dân tộc thì Học viện Bóng đá LPBank HAGL cũng là điểm dừng chân được nhiều du khách lựa chọn mỗi khi đến thăm vùng đất đầy nắng gió này. 

  •  Chelsea sẽ loạn nếu sa thải Pochettino Chelsea sẽ loạn nếu sa thải Pochettino

    BLĐ Chelsea đối mặt với nguy cơ bị các cầu thủ phản đối dữ dội nếu quyết định sa thải HLV Mauricio Pochettino ngay lúc này.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x