ĐT nữ Việt Nam sẵn sàng hướng đến chiến thắng trước ĐT nữ Thái Lan

Hồng Thuỷ
10:06 ngày 04-08-2016
Một chiến thắng trước ĐT nữ Thái Lan sẽ giúp ĐT nữ Việt Nam lên ngôi vô địch Đông Nam Á 2016. Đứng trước ngưỡng cửa thiên đường, đoàn quân của ông Mai Đức Chung đã sẵn sàng hướng đến chiến thắng.
ĐT nữ Việt Nam sẵn sàng hướng đến chiến thắng trước ĐT nữ Thái Lan
Chiến thắng nghẹt thở trước ĐT nữ Myanmar đã đưa ĐT nữ Việt Nam tiến vào trận chung kết gặp "kỳ phùng địch thủ" ĐT nữ Thái Lan. Cũng như bóng đá nam, cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng hàng đầu của Đông Nam Á luôn có sức hút rất lớn đối với giới mộ điệu túc cầu.

Tuy phải vắt sức khá nhiều và phải trải qua một trận đấu cực kỳ căng thẳng ở bán kết, nhưng Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm cho rằng, điều đó không ảnh hưởng đến các cầu thủ nữ của chúng ta. Ông Lâm cho rằng, tuy phải chơi 120 phút ở bán kết, nhưng thể lực của các học trò ông Mai Đức Chung khá tốt nên không quá lo lắng trước trận chung kết.

Trận bán kết đầy cân não và nhiều sức ép cũng cho thấy, tinh thần và bản lĩnh của các nữ tuyển thủ Việt Nam. Tuy có lúc bị ảnh hưởng bởi sức ép tứ phía từ khán đài với 30 ngàn người, nhưng sau đó, Minh Nguyệt và đồng đội đã đứng vững trở lại để gỡ hòa 3-3 và giành chiến thắng ở loạt 11m. 

Ông Dương Vũ Lâm cho rằng, chính chiến thắng đầy kịch tính ấy sẽ là liều doping mạnh mẽ cho ĐT nữ Việt Nam khi bước vào trận chung kết gặp đối thủ truyền kiếp là ĐT nữ Thái Lan. Tuy có thời điểm lép vế trước đội bóng nữ xứ Chùa vàng, nhưng vào thời điểm này, lịch sử đối đầu đang ủng hộ đoàn quân ông Mai Đức Chung.

ĐT nữ Việt Nam: Hãy tin, chức vô địch trong tầm tay!



Hơn nữa, ông Chung cũng tỏ ra "át vía" được ĐT nữ Thái Lan. Bằng chứng là 2 trận đấu đầu với đội bóng nữ xứ Chùa vàng kể từ khi ông Mai Đức Chung trở lại cầm quân nữ, ĐT nữ Việt Nam đều thắng. Đó là chiến thắng ở vòng loại ở Olympic Rio 2016 và trận vòng bảng ở vừa qua tại giải nữ Đông Nam Á.

Chính những yếu tố ấy sẽ tiếp thêm sức mạnh và tự tin để Minh Nguyệt và đồng đội hướng đến một chiến thắng, qua đó lên ngôi vô địch cũng như xóa tan đi nỗi buồn cách đây gần 3 năm. Khi ở ở trận chung kết SEA Games 2013 cũng tại sân Mandalar Thiri (Myanmar), ĐT nữ Việt Nam dưới thời ông Trần Vân Phát đã để thua ĐT nữ Thái Lan với tỷ số 1-2 dù có bàn dẫn trước. 

Tự tin, nhưng một sự chủ quan có thể khiến ĐT nữ Việt Nam sẽ phải trả giá. Bởi ĐT nữ Thái Lan là một tập thể giàu kinh nghiệm bắn bó với nhau rất lâu nên biết cách để tạo đột biến một khi bị đẩy vào thế khó. 

Chiến thắng bất ngờ trước U20 Australia ở bán kết sau khi bị dẫn bàn trước là ví dụ điển hình cho sức mạnh và ý chí của ĐT nữ Thái Lan dù đội bóng xứ Chùa vàng bị đánh giá thấp hơn đội bóng trẻ của xứ Chuột túi.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x