OLYMPIC VIỆT NAM TRƯỚC TRẬN GẶP OLYMPIC UAE

ĐT Olympic Việt Nam: Gia cố chân đế

NGỌC ANH
06:41 ngày 25-09-2014
Sau 1 ngày được nghỉ xả hơi, hôm qua (24/9), ĐT Olympic Việt Nam đã bước vào tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu vòng 1/8 gặp Olympic UAE. Sau những gì đã trải qua ở vòng bảng, HLV Toshiya Miura đặc biệt chú trọng đến việc rèn hệ thống phòng ngự cho Olympic Việt Nam.
ĐT Olympic Việt Nam: Gia cố chân đế
SỰ TỈNH TÁO CỦA HLV MIURA
Olympic Việt Nam đã tạo nên cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên lọt vào vòng 1/8 của Asiad với vị trí nhất bảng. Toàn thắng hai trận trước những đối thủ mạnh ở vòng bảng, lẽ đương nhiên các cầu thủ trong đội vô cùng vui sướng. Tuy nhiên, HLV Miura vẫn giữ được sự điềm tĩnh. Nhà cầm quân người Nhật Bản nói rằng đó mới chỉ là thành tích ban đầu và con đường phía trước vẫn còn lắm chông gai với Olympic Việt Nam. Thậm chí, trong buổi họp báo sau trận thắng 1-0 trước Olympic Kyrgyzstan, HLV Miura thẳng thắn nói ông không thực sự hài lòng bởi hàng thủ còn mắc nhiều sai sót. “Asiad là cuộc chơi đường dài, một vài trận thắng chưa phải là cái đích chúng tôi đi đến mà cần nỗ lực hơn nữa. Trận gặp Olympic Kyrgyzstan, hàng thủ Olympic Việt Nam bộc lộ nhiều hạn chế và chúng tôi cần phải khắc phục thì mới hy vọng đạt được thành tích tốt ở các trận đấu tới”, HLV Miura cho biết.

Thực tế, ở cuộc đọ sức này, rất nhiều lần các trung vệ và hậu vệ biên của Việt Nam chơi không tập trung và bọc lót cho nhau còn nhiều hạn chế. Và nếu các chân sút đội bạn tận dụng tốt các cơ hội từ sai lầm của hàng thủ Việt Nam thì rất có thể tỷ số trận đấu sẽ khác. HLV Miura giữ được sự tỉnh táo của mình để nhìn ra khuyết điểm và không vội mừng khi chặng đường phía trước vẫn còn dài. Một sự tỉnh táo rất cần thiết ở sân chơi khốc liệt như Á vận hội.


“HÃY QUÊN 2 TRẬN THẮNG ĐI!”
Trước khi bước vào buổi tập sáng qua, HLV Miura nói với các cầu thủ: “Các bạn hãy quên 2 trận thắng vừa qua đi, đó là quá khứ rồi, bây giờ chúng ta phải tập trung cao độ cho trận gặp Olympic UAE”. Ngay sau đó, vị HLV 51 tuổi này đã bắt tay vào việc chỉnh sửa những điểm yếu ở hàng thủ. Hiện nay, 4 cầu thủ được xem là tốt nhất ở hàng thủ là Ngọc Hải, Duy Khánh, Thanh Hiền và Minh Tùng. Điểm mạnh của bộ tứ vệ này là khả năng không chiến, kỹ năng phán đoán tình huống và tranh chấp của từng cá nhân rất tốt. Tuy nhiên, do đây mới là giải đấu đầu tiên mà họ thi đấu cùng nhau nên sự ăn ý trong bọc lót chưa được đảm bảo. HLV Miura đã nhắc nhở các hậu vệ này rất nhiều và yêu cầu họ chơi gần nhau hơn để kịp thời bọc lót, bịt những lỗ hổng hòng tránh những pha chọc khe, chuyền xẻ nách của đối phương.


Bên cạnh đó, nhà cầm quân người Nhật Bản cũng nhắc hai tiền vệ trung tâm Huy Hùng, Hoàng Thịnh hỗ trợ tối đa hàng thủ để tạo nên lá chắn thép trước mặt cặp trung vệ. Về phần mình, đội trưởng Hoàng Thịnh chia sẻ: “Olympic UAE đến từ nền bóng đá phát triển, cách đây 4 năm họ đã giành HCB môn bóng đá nam Asiad nên trận đấu tới tôi và các cầu thủ khác sẽ phải luôn nêu cao sự tập trung, tuân thủ triệt để ý đồ của HLV Miura trong phòng ngự và tấn công”. 

Cần phải gia cố chân đế để tạo sự an tâm cho tuyến trên và HLV Miura đang hướng Olympic Việt Nam tới sự chặt chẽ từ trong suy nghĩ cho đến cách chơi bóng, chọn vị trí chuẩn xác trên sân để tránh sai lầm. 

Olympic Việt Nam mặc trang phục đỏ trong trận gặp UAE
Trong cuộc họp kỹ thuật diễn ra sáng hôm qua, BTC giải đã đồng ý để đội tuyển Olympic Việt Nam mặc trang phục toàn đỏ như những trận vòng bảng. Trong khi đó, đội tuyển Olympic UAE sẽ mặc trang phục màu trắng. Tại Asiad 17, màu áo đỏ truyền thống đang mang lại nhiều may mắn cho thầy trò HLV Toshiya Miura nên các thành viên trong BHL đã tiếp tục chọn trang phục này ở trận quyết đấu tại vòng 1/8 gặp Olympic UAE. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x