ĐT Olympic Việt Nam toàn thắng vòng bảng: Quả ngọt do tay người trồng!

Đam San
09:30 ngày 24-09-2014
Olympic Việt Nam đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng và thán phục khi toàn thắng 2 trận vòng bảng và tiến vào vòng 1/8 với vị trí nhất bảng H tại Asiad 17. Thành quả đó được tạo dựng từ những bước đi căn bản dưới bàn tay của HLV Toshiya Miura cùng nỗ lực của các cầu thủ.
ĐT Olympic Việt Nam toàn thắng vòng bảng: Quả ngọt do tay người trồng!
ĐÔI CHÂN HẾT UỂ OẢI
Đã có không ít lời bàn tán khi Olympic Việt Nam tập trung lần này, đó là việc HLV Miura đã cho các cầu thủ tập nặng dưới cái nắng chói chang. Các chàng trai áo đỏ chỉ có khoảng hơn 20 ngày trước khi bước vào tranh tài tại Asiad 17 mà đến hơn nửa quãng thời gian đó, toàn đội rèn thể lực liên tục khiến nhiều người âu lo rằng khi bước vào giải thì đội nhà sẽ khó thi đấu với những đôi chân thanh thoát. Tuy nhiên, những gì Olympic Việt Nam đã thể hiện trong 2 trận đấu vừa qua cho thấy, kế hoạch của HLV Miura đem lại hiệu quả cực cao. 


Được rèn thể lực chu đáo và đến gần sát ngày thi đấu, khối lượng tập luyện được “nhả” đã giúp Olympic Việt Nam chơi mạnh mẽ và không bị hụt hơi trước các đội bóng đến từ Tây và Trung Á. Có được nền tảng thể lực tốt nên các cầu thủ dễ dàng thi triển ý đồ chiến thuật của HLV Miura trong cả 2 trận đấu vòng bảng. Trung vệ Ngọc Hải cho biết: “Mỗi trận đấu, tùy theo cách chơi của đối phương, HLV Miura đều có chiến thuật cụ thể. Thể lực anh em trong đội rất tốt nên không sợ các pha tấn công nhanh hay cách chơi bóng bổng của đối phương”.

SỰ LINH HOẠT CỦA THẦY MIURA
Khác với các đời HLV trước đây ở Olympic Việt Nam, HLV Miura có cách xếp đội hình rất đặc biệt. Sự bất ngờ và đầy táo bạo của ông thầy người Nhật Bản đã tạo nên sức sống mãnh liệt cho đội. Chẳng hạn như ở trận gặp Kyrgyzstan, thay vì xếp một cầu thủ đã có thương hiệu là Phi Sơn chơi thay Huy Toàn ở vị trí tiền vệ trái thì HLV Miura lại để Quách Tân đá ngay từ đầu. 

Ông Miura nhận thấy Quách Tân nhanh nhẹn, sắc sảo trong các pha lên bóng và đặc biệt có thể hỗ trợ phòng ngự tốt hơn Phi Sơn nên quyết định để anh đá chính. Hay khi đội nhà thi đấu bế tắc, ông Miura lại kéo Minh Tuấn từ vị trí tiền đạo về đá tiền vệ phải đã khiến đối thủ Kyrgyzstan loạng choạng trước khi bị thất thủ 0-1


“Chúng tôi cảm thấy tự tin trước các đối thủ, dù họ có cao lớn hay tiếng tăm đến cỡ nào. HLV Miura luôn động viên toàn đội và cái tư tưởng không lo sợ, rụt rè khi ra sân thi đấu đã tiếp thêm sức mạnh rất nhiều cho tôi và các đồng đội”, đội trưởng Hoàng Thịnh cho biết.

Chưa bao giờ Olympic Việt Nam lại trình diễn bộ mặt tươi mới và đầy tự tin như lúc này. NHM đang chờ đợi những bất ngờ mới mà HLV Miura đem đến sau khi Olympic Việt Nam đã có mốc son lịch sử khi lần đầu vào vòng 1/8 Asiad với vị trí đầu bảng.

CON SỐ VỀ OLYMPIC VIỆT NAM
Mạc Hồng Quân là cầu thủ thi đấu hiệu quả nhất của Olympic Việt Nam khi anh in dấu giày vào 3 bàn thắng của đội (1 bàn và 2 đường kiến tạo thành bàn).

55 bàn thắng của Olympic Việt Nam do 5 cầu thủ khác nhau ghi lần lượt là Huy Toàn, Hồng Quân, Phi Sơn, Hoàng Thịnh và Minh Tuấn.

15 Đã có tổng cộng 15 cầu thủ Olympic Việt Nam ra sân thi đấu trong 2 trận vừa qua.

Trọn 1 ngày để “xả hơi”
Hôm qua, Olympic Việt Nam không ra sân tập luyện mà nghỉ ngơi, lấy lại thể lực và trạng thái tinh thần tốt nhất trước khi bước vào vòng 1/8. Các cầu thủ đang rất lạc quan sau khi Olympic Việt Nam tiến vào vòng 1/8 với tư cách là đội dẫn đầu bảng H. Dù đối thủ phía trước là cái tên đáng gờm UAE, nhưng các thành viên Olympic Việt Nam đều tin rằng tấm vé vào tứ kết là mục tiêu không hề xa vời.


Hôm nay, đội sẽ tập luyện trở lại để chuẩn bị cho cuộc đọ sức với UAE vào ngày 26/9 tới.

Đội trưởng Hoàng Thịnh có thêm động lực


Cùng với các đồng đội, tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh đang rất muốn đánh bại Olympic UAE ở trận đấu vòng 1/8 sắp tới để giúp Việt Nam lần đầu tiên vào tới tứ kết môn bóng đá nam tại Asiad. Một động lực nữa để Hoàng Thịnh chiến đấu hết mình trong trận đấu tới là anh rất muốn gửi tin chiến thắng từ Incheon về quê nhà làm liều thuốc tinh thần cho ông nội vừa phải nhập viện để điều trị bệnh. 

Mạc Hồng Quân muốn “phục thù” UAE


Tiền đạo đang có phong độ rất ấn tượng của Olympic Việt Nam rất muốn sút tung lưới Olympic UAE trong trận đấu ở vòng 1/8 để “phục thù”. Chẳng là Hồng Quân vẫn nhớ như in về trận thua tiếc nuối với tỷ số 1-2 của ĐT Việt Nam trước ĐT UAE vào tháng 2/2013 ở vòng loại Asian Cup 2015.  Đó chính là trận đấu quốc tế đầu tiên anh chính thức được khoác áo ĐT Việt Nam nên việc phải chịu thất bại khiến Hồng Quân lâu nay rất muốn được tái đấu với UAE và đánh bại đối thủ Tây Á này.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x