1 ngày trước trận Belarus - Pháp

ĐT Pháp: Cuộc đua khốc liệt giữa Martial và Payet

Minh Huy
09:59 ngày 05-09-2016
HLV Didier Deschamps sẽ phải chọn hoặc Anthony Martial hoặc Dimitri Payet cho vị trí tiền đạo trái của ĐT Pháp trong trận đầu tiên ở vòng loại World Cup 2018 với Belarus đêm mai. Và vì thế, cuộc đua tranh giữa Martial và Payet cho suất đá chính hứa hẹn sẽ rất khốc liệt.
ĐT Pháp: Cuộc đua khốc liệt giữa Martial và Payet

KẺ TÁM LẠNG, NGƯỜI NỬA CÂN

Bình thường, HLV Deschamps sẽ chẳng phải đau đầu để chọn Martial hay Payet. Nếu tiếp tục sử dụng sơ đồ 4-4-2 như tại EURO 2016, thì Payet là lựa chọn tin cậy bên hành lang trái. Thế nhưng ở trận giao hữu với Italia hôm 2/9 vừa rồi, Martial đã chơi cực hay khi được đá chính. Mặc dù chỉ có mặt trên sân 45 phút của hiệp 1, nhưng tiền đạo của Man United đã ghi 1 bàn thắng và liên tục quấy rối hàng thủ Italia bằng lối chơi không ngại va chạm và tốc độ trong sơ đồ 4-3-3 rất phù hợp với anh.


Trong khi đó, Payet vào sân thay Martial ở hiệp 2 trận đấu tại Bari hôm đó. Cựu tiền đạo Marseille khởi đầu mùa giải mới khó khăn với chấn thương đùi vừa bình phục. Song anh cũng có một hiệp 2 rất thuyết phục bằng lối đá kỹ thuật và khả năng tạo đột biến từ những đường phất bóng kiến tạo tuyệt vời. Có thể nói, Martial và Payet mang hai phong cách thi đấu hoàn toàn khác nhau, nhưng đều thuộc mẫu cầu thủ có khả năng tạo đột biến. 

“Deschamps sử dụng Martial hay Payet trong trận gặp Belarus đêm mai phụ thuộc vào lựa chọn chiến thuật của ông. Nếu muốn có được sự kiểm soát bóng vượt trội, thì ông ấy có thể đặt niềm tin vào Payet. Nhưng nếu muốn có được tốc độ và uy hiếp hàng thủ Belarus, Martial sẽ là lựa chọn tối ưu cho Deschamps”, GĐTT của Caen và là chuyên gia của TF1 Alain Caveglia, phân tích.

GIẢI PHÁP NÀO CHO DESCHAMPS?

Deschamps hiện chưa thể quyết định ai đá chính ở vòng loại World Cup 2018. Nhiều khả năng, ông phải sử dụng song song hai phương án tùy thuộc sơ đồ ra sân và những đối thủ mà ĐT Pháp sẽ phải đụng độ. Sơ đồ 4-4-2 là sở trường của Payet (anh chơi cũng không tệ trong sơ đồ 4-3-3) còn 4-3-3 (như trước Italia) hay 4-2-3-1 thì Martial quen hơn. So với Martial, Payet được xem là cầu thủ chơi thiên về kiến thiết hơn là ghi bàn. Cầu thủ đang khoác áo West Ham luôn có nhiều đất diễn và thoải mái bộc lộ sự sáng tạo khi được bố trí chơi cánh trái quen thuộc. 

 Lựa chọn giữa Martial và Payet cho vị trí tiền đạo trái của ĐT Pháp đang là bài toán đau đầu với HLV Deschamps
Lựa chọn giữa Martial và Payet cho vị trí tiền đạo trái của 
ĐT Pháp đang là bài toán đau đầu với HLV Deschamps

Tại EURO 2016, khi đá sơ đồ 4-4-2 hoặc 4-3-3 với Payet ở biên trái, ĐT Pháp luôn có những những kết quả thi đấu tốt. Các đối thủ của Les Bleus ở vòng bảng EURO như Albania hay Romania đều chơi phòng thủ khu vực dày đặc, các cầu thủ chạy cánh không dâng cao và co cụm bên phần sân nhà. Belarus cũng có phong cách thi đấu tương tự. Do đó, để đảm bảo độ an toàn cho trận đầu tiên vòng loại World Cup 2018, HLV Deschamps cần một cầu thủ giàu kỹ thuật cá nhân cho hàng công.

Tại Man United hay trong cuộc đối đầu với Italia vừa qua, Martial luôn hiệu quả trong sơ đồ 4-3-3 hoặc 4-2-3-1. Với nền thể lực sung mãn và tốc độ tuyệt vời, cầu thủ 20 tuổi này tạo nên sự tươi trẻ, mới mẻ cho hàng công đội bóng áo lam. Dù còn hạn chế trong những pha xoay xở ở phạm vi hẹp, nhưng rõ ràng Martial là lựa chọn không tồi khi Deschamps để Pháp đá 4-3-3 hay 4-2-3-1. 

Payet có chút lợi thế
Theo nhiều chuyên gia bóng đá Pháp, Payet có nhiều lợi thế đá chính trong chuyến làm khách tại Belarus đêm mai. Bởi Belarus là đội bóng chơi thiên về thể lực và phòng ngự khu vực rất khó chịu. Khi đối thủ chơi thấp và có thể sẽ phạm lỗi bên phần sân nhà, Pháp cần những tiền đạo cánh có kỹ thuật điêu luyện cùng khả năng sút phạt tốt. Đây chính là điểm mạnh của Payet khi anh đã chứng minh được tài sút phạt thần sầu tại EURO 2016. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Djibril Sidibe, “cánh chim lạ” của ĐT Pháp Djibril Sidibe, “cánh chim lạ” của ĐT Pháp

    Tân binh của AS Monaco, Djibril Sidibe dù còn khá lạ lẫm với người hâm mộ nhưng đang được xem như ứng viên số một thay thế vị trí hậu vệ phải của Bacary Sagna ở ĐT Pháp.

  • Benzema rộng đường trở lại ĐT Pháp sau scandal Benzema rộng đường trở lại ĐT Pháp sau scandal

    Chủ tịch LĐBĐ Pháp là Noel Le Graet mới đây khẳng định, tiền đạo Karim Benzema có thể trở lại khoác áo ĐTQG vì quá trình điều tra vụ anh tống tiền sex đồng đội Mathieu Valbuena đã kết thúc.

  • Tân binh của Nice, Mario Balotelli: “Tôi nhớ bóng đá vô cùng” Tân binh của Nice, Mario Balotelli: “Tôi nhớ bóng đá vô cùng”

    Sau khi tới Nice, tiền đạo Mario Balotelli đã trả lời phỏng vấn tờ L’Equipe. Khác với phong cách ngông nghênh và trả lời cộc lốc thường thấy, chân sút người Italia đã vui vẻ chia sẻ về lý do chọn Nice để đến với Ligue 1, về việc anh không muốn trở lại Serie A cũng như về khát khao được trở lại thi đấu.

  • ĐT Pháp & dấu chân của thế hệ 1993 ĐT Pháp & dấu chân của thế hệ 1993

    Sau 3 năm kể từ chức vô địch U20 World Cup, họ đang tấp nập đặt chân lên ĐT Pháp. Đó là Paul Pogba, Samuel Umtiti, Lucas Digne, Alphonse Areola và Geoffrey Kondogbia. Thế hệ 1993 được người Pháp kỳ vọng bắt đầu lên tiếng.

  • ĐT Pháp: Kurzawa xứng đáng kế thừa vị trí của Evra ĐT Pháp: Kurzawa xứng đáng kế thừa vị trí của Evra

    Trong suốt 10 năm qua, Layvin Kurzawa là hậu vệ trái duy nhất ghi bàn và kiến tạo trong cùng một trận đấu cho ĐT Pháp. Chỉ từng ấy thôi cũng đủ nói lên phong độ thăng hoa được cầu thủ 24 tuổi này chuyển từ PSG lên ĐT Pháp. Gần 24 tháng sau trận đấu với Thụy Điển vào tháng 11/2014, Kurzawa mới trở lại khoác chiếc áo màu lam.

  • Mario Balotelli: Gã Playboy đi tìm bản ngã ở Nice Mario Balotelli: Gã Playboy đi tìm bản ngã ở Nice

    Ở Ligue 1, Mario Balotelli sẽ có cuộc sống yên bình hơn cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Một môi trường trong lành và phù hợp để cầu thủ bị mang tiếng “bad boy” tìm lại phong độ của một siêu cầu thủ, một “Super Mario”.

  • Bán David Luiz, hàng thủ PSG được... củng cố Bán David Luiz, hàng thủ PSG được... củng cố

    Với một đội bóng giàu tiền của như PSG, họ chỉ mua ngôi sao và chỉ bán những người thừa. David Luiz dù là trụ cột ở Công viên các hoàng tử hai mùa gần đây, cũng không là ngoại lệ. Sau pha phạm lỗi ngớ ngẩn dẫn đến quả phạt đền ở trận gặp Monaco, David Luiz lập tức bị hất lên ghế dự bị. Và ra đi là lựa chọn tốt nhất cho cầu thủ người Brazil.

  • ĐT Pháp làm mới đôi cánh bằng sức trẻ ĐT Pháp làm mới đôi cánh bằng sức trẻ

    NHM đội tuyển Pháp cần làm quen với những ngày tháng không có “đôi cánh” Bacary Sagna & Patrice Evra. Bởi, đến lúc HLV Didier Deschamps muốn làm mới hoàn toàn hai cánh của Gà trống Gaulois bằng những cầu thủ trẻ trung hơn.

  • Gameiro trước cơ hội ghi dấu ấn trở lại ở ĐT Pháp Gameiro trước cơ hội ghi dấu ấn trở lại ở ĐT Pháp

    Sau 4 năm rưỡi, tiền đạo Kevin Gameiro mới được triệu tập trở lại ĐT Pháp. Lần này anh được gọi để thay thế Alexandre Lacazette phải rút lui vì chấn thương. Nhờ mùa giải 2015/16 ấn tượng cùng Sevilla với 16 bàn qua 31 trận tại La Liga, tiền đạo 29 tuổi này đã được trao cơ hội.

  • Ousmane Dembele & hành trình từ Rennes lên ĐT Pháp Ousmane Dembele & hành trình từ Rennes lên ĐT Pháp

    Ousmane Dembele và hành trình chóng mặt chỉ trong 10 tháng, từ một tài năng trẻ vô danh ở Rennes đến một tên tuổi hứa hẹn khi sang Dortmund và bây giờ là trong màu áo ĐT Pháp. Chân sút 19 tuổi đã chứng minh trong bóng đá không gì là không thể.

  • Marseille lọt vào tay chủ sở hữu người Mỹ Marseille lọt vào tay chủ sở hữu người Mỹ

    Doanh nhân người Mỹ Frank McCourt sẽ tiếp quản Marseille sau khi đồng ý chi ra 34 triệu bảng để mua lại đội bóng. McCourt sẽ có cuộc nói chuyện với ông Jean-Claude Gaudin - chủ tịch danh dự của Marseille để bàn kế hoạch phát triển CLB trong ngày hôm nay, 30/8.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x