ĐT Pháp đang đổi vận với 'bóng chết'

TÙNG LÂM
14:22 ngày 07-07-2016
Từ chỗ bị đánh giá là không biết phòng ngự “bóng chết” và thường xuyên “lĩnh đòn” từ những pha đá phạt của đối phương, Pháp đang làm điều ngược lại ở EURO 2016, đó là vừa không cho đối phương ghi bàn từ “bóng chết”, vừa dùng vũ khí đó để trừng phạt đối thủ...
“Bóng chết” từng là nỗi ám ảnh của ĐT Pháp dưới thời Didier Deschamps. 2 năm trước, Đức đã loại Pháp chính từ một tình huống “bóng chết” mà Mats Hummels tận dụng thành công. 

Trong những trận giao hữu tiền EURO 2016 với Hà Lan và Nga, Pháp cũng có tới 3 lần phải vào lưới nhặt bóng từ những pha đá phạt hay đá phạt góc. Các CĐV của Pháp từng phải sống trong cảm giác căng thẳng thường trực mỗi khi đối phương được hưởng một quả đá phạt ở gần khung thành đội nhà.

Nhưng ở VCK EURO 2016, Les Bleus đã mang một bộ mặt khác. Có một nghịch lý là dù không có được cặp trung vệ tốt nhất (do một loạt trung vệ dính chấn thương), hàng thủ Pháp lại chống đỡ tốt hơn với những tình huống cố định. Đến nay, Pháp chưa phải nhận một bàn thua nào từ các quả phạt góc hay đá phạt. 

Ngay cả Iceland, vốn cực kỳ nguy hiểm trong các pha bóng cố định, cũng phải “bó tay”. Cách người Pháp chặn đứng những quả phạt góc hay ném biên của Iceland có thể khiến các hậu vệ Anh muốn chui đầu xuống đất.


Ở phần sân đối diện, Pháp đang trở thành ông vua của những tình huống cố định. Trong 11 bàn thắng mà Les Bleus đã ghi được, có tới 4 bàn đến từ những pha đá phạt. 

Riêng ở trận gặp Iceland, Pháp đã ghi được 2 bàn từ “bóng chết”, trong đó có 1 bàn từ phạt góc, và 1 bàn từ đá phạt. Ở EURO 2016, không có đội nào chơi “bóng chết” tốt bằng Pháp. Đứng sát họ nhất là Xứ Wales với 3 bàn, nhưng trong đó có tới 2 bàn là từ nỗ lực cá nhân của Gareth Bale (đá phạt).

Việc Pháp mạnh lên trong các tình huống cố định hoàn toàn không bất ngờ. Hiện tại, họ đang sở hữu hai cầu thủ đá phạt thuộc tốp đầu ở châu Âu là Dimitri Payet và Antoine Griezmann. Không những thế, Pháp còn có những cầu thủ to lớn và đánh đầu rất tốt, như các trung vệ Rami, Koscielny, tiền đạo Giroud và cả Pogba. Tất nhiên, không thể không nhắc đến HLV Deschamps và BHL, những người rốt cuộc đã tìm ra cách để khai thác hết sức mạnh tiềm tàng của đội bóng.

Nếu Đức có ý định ngăn Pháp bằng những pha phạm lỗi, thì họ tốt nhất nên phạm lỗi thật xa khung thành...

Gà Tài dự đoán trận bán kết 2: Đức - Pháp

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x