Pháp giành vé dự World Cup 2018

ĐT Pháp giành vé World Cup: Hành trình vất vả nhưng xứng đáng

Minh Huy
07:17 ngày 12-10-2017
Cuối cùng thì Pháp cũng hoàn thành chiến dịch vòng loại World Cup 2018 với tấm vé trực tiếp sau chiến thắng 2-1 trước Belarus. Một chiếc vé đầy nhọc nhằn nhưng xứng đáng cho thầy trò HLV Didier Deschamps.
ĐT Pháp giành vé World Cup: Hành trình vất vả nhưng xứng đáng
Sau 10 trận, Pháp có 23 điểm, ít thứ 3 so với các đội đầu bảng khác, chỉ hơn Serbia (21) và Iceland (22). Thậm chí, nếu xét về sức mạnh hàng công, thống kê của Les Bleus còn tệ hơn khi họ chỉ ghi được 18 bàn, thấp thứ nhì trong 9 đội đầu bảng (chỉ hơn Iceland - 16 bàn). 

Và nếu so cả hành trình với các ông lớn khác, Pháp vất vả hơn nhiều. Trong khi Đức, Tây Ban Nha, Anh, Bỉ đều giành vé sớm ít nhất 1 vòng, thì phải chờ đến hết lượt trận cuối cùng, Pháp mới hoàn tất vị trí đầu bảng A để đoạt vé trực tiếp.

Tuy nhiên, hành trình vất vả đó không thể phủ nhận những gì Deschamps đang gây dựng. Xen kẽ những chấn thương liên miên của các trụ cột, chưa khi nào trong tay có được lực lượng mạnh nhất, song nhà cầm quân 48 tuổi vẫn cố gắng duy trì cho đội bóng áo lam một phong độ ổn định, tinh thần thi đấu vững vàng. 

Ví dụ như sau khi để thua Thụy Điển 1-2, Les Bleus đã kịp vùng lên bằng màn vùi dập Hà Lan 4-0. Rồi nỗi ám ảnh không thắng tại Bulgaria từ năm 1932 cũng được khép lại bằng thắng lợi 1-0 ở vòng áp chót, qua đó mở toang cánh cửa tới Nga mùa Hè năm sau…


Đó là thành quả từ sự kết hợp giữa lứa trẻ và lớp cựu binh bắt đầu nhuần nhuyễn. Trong khí lứa Kylian Mbappe, Thomas Lemar, Corentin Tolisso, Kingsley Coman,… ngày càng trưởng thành thì những Hugo Lloris, Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Paul Pogba, Raphael Varane, Blaise Matuidi vẫn rất ổn định. Thêm vào đó, những nét chấm phá mang tên Lucas Digne, Djibril Sidibe,… cũng góp phần không nhỏ tạo nên diện mạo cho đội tuyển Pháp hiện tại.

Ngoài ra, việc cặp đôi tấn công của EURO 2016 là Giroud - Griezmann tỏa sáng trước Belarus cho thấy giá trị của kinh nghiệm. Tất cả hứa hẹn cuộc cạnh tranh khốc liệt trên hàng công. 

Cũng cần nhấn mạnh thêm, dù chịu nhiều chỉ trích do 4 trận liên tiếp không ghi bàn, nhưng Giroud đã “nổ súng” trở lại để vượt qua Karim Benzema trong danh sách các chân sút hàng đầu lịch sử của ĐT Pháp, với 28 bàn, ngang bằng với thành tích của Youri Djorkaeff. Trong khi đó ở trận gặp Belarus, Griezmann sáng nhất trên sân với 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo.

Không chỉ có bộ đôi Giroud - Griezmann, Pháp còn sở hữu nhiều tiền đạo trẻ trung, sắc sảo như Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Alaxandre Lacazette, Nabil Fekir, Anthony Martial,… Nhìn chung, với tiềm lực hiện tại, Pháp sẽ là ứng viên sáng giá cho ngôi vị cao nhất tại World Cup 2018.

CON SỐ
7 Với 7 chiến thắng/10 trận và giành ngôi đầu bảng A, Pháp có số trận thắng nhiều nhất ở một vòng loại World Cup.
8 Tiền đạo Olivier Giroud đã đặt dấu giày lên 8 bàn thắng trong 7 lần gần nhất đá chính cùng ĐT Pháp: ghi 7 bàn và kiến tạo cho đồng đội 1 bàn. Đây là thành tích tốt nhất trong số các chân sút hiện tại của Pháp.
15 Đây là lần thứ 15 trong lịch sử và lần thứ 6 liên tiếp Pháp giành vé tham dự World Cup. Les Bleus chỉ không vượt qua vòng loại ở 2 kỳ 1990 và 1994.
30 Trong cả chiến dịch vòng loại World Cup 2018, HLV Didier Deschamps (ảnh) đã sử dụng tổng cộng 30 cầu thủ.

Pháp thắng 71% số trận khi Griezmann - Giroud đá chính

Mỗi khi cặp đôi tiền đạo Griezmann - Giroud đá chính, Pháp có tỷ lệ thắng rất cao. Cụ thể, sau 21 lần “song sát” G-G cùng có tên trong đội hình xuất phát, Gà trống Gaulois thắng tới 15 trận, hòa 2 và chỉ thua 4. Với phong độ ở trận thắng Belarus và thống kê vừa nêu, có lẽ Giroud không đáng phải nhận những chỉ trích như thời gian qua.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • HLV Claudio Ranieri (Nantes): “Tôi cảm thấy Nantes cũng giống như Leicester” HLV Claudio Ranieri (Nantes): “Tôi cảm thấy Nantes cũng giống như Leicester”

    Claudio Ranieri vừa trả lời phỏng vấn L’Equipe về sự khởi đầu ở Nantes. Chiến lược gia người Italia cảm thấy Nantes cũng giống như Leicester. Ông cũng nói về Ligue 1, về văn hóa bóng đá ở các miền đất mà ông từng trải qua như Anh, Tây Ban Nha, Pháp. Nói về giai đoạn cuối ở Leicester, Ranieri khẳng định ông vẫn không tin bị học trò làm phản…

  • Deschamps vá khoảng trống Kante ra sao? Deschamps vá khoảng trống Kante ra sao?

    Pháp đã chơi rất nuột nà trong hơn 30 phút đầu ở trận thắng Bulgaria 1-0 với sơ đồ 4-3-3, mà ở đó bộ ba Corentin Tolisso - N’Golo Kante - Blaise Matuidi sát cánh cùng nhau tại tuyến giữa.

  • Deschamp lập kỷ lục thắng cùng ĐT Pháp Deschamp lập kỷ lục thắng cùng ĐT Pháp

    Với chiến thắng 1-0 trước Bulgaria, HLV Didier Deschamp đã trở thành nhà cầm quân có nhiều chiến thắng nhất cùng đội tuyển Pháp.

  • PSG nhắm Jardim thay Emery vào cuối mùa PSG nhắm Jardim thay Emery vào cuối mùa

    Hợp đồng của HLV Unai Emery sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này. Theo tờ Le 10 Sport, PSG đã chấm Leonardo Jardim là ứng viên hàng đầu thế chỗ vị HLV người Tây Ban Nha.

  • Chấn thương là đối thủ đáng ngại nhất của PSG Chấn thương là đối thủ đáng ngại nhất của PSG

    Sau những chiến thắng vang dội ở cả Ligue 1 và Champions League, PSG bây giờ mới chạm trán đối thủ đáng ngại nhất: chấn thương. Việc nửa tá đội hình không thể thi đấu đang đặt ra bài toán đau đầu cho HLV Unai Emery.

  • Kante - Matuidi, “bùa may mắn” của ĐT Pháp Kante - Matuidi, “bùa may mắn” của ĐT Pháp

    Cặp tiền vệ N’Golo Kante - Blaise Matuidi đang là “bùa may mắn” của ĐT Pháp trong trận cầu đêm nay. 6 lần Les Blues ra sân với bộ đôi này là 6 lần người Pháp được hưởng niềm vui chiến thắng.

  • Mbappe có thể một mình quyết định trận đấu Mbappe có thể một mình quyết định trận đấu

    Trong buổi họp báo ở Clairefontaine, tiền vệ Blaise Matuidi của ĐT Pháp đã rất vui vẻ khi trả lời phỏng vấn về trận đấu gặp Bulgaria vào đêm Chủ nhật tới. Anh cũng đề cập khá cụ thể về tài năng của Mbappe, về sự kết hợp của mình với N’Golo Kante ở hàng tiền vệ, về sự thăng tiến nhanh chóng của Adrien Rabiot và cả về CLB Juventus…

  • Deschamps xác định 10/11 vị trí xuất phát cho trận gặp Bulgaria Deschamps xác định 10/11 vị trí xuất phát cho trận gặp Bulgaria

    HLV Didier Deschamps đã lên xong danh sách cho 10/11 vị trí của đội hình xuất phát ở trận làm khách trên sân của Bulgaria cuối tuần này. Do dính chấn thương đầu gối trong buổi tập hôm thứ Hai vừa qua, nên hậu vệ Layvin Kurzawa đã bị ĐT Pháp trả về PSG.

  • Sự đi lên của thế hệ sau nhà Thuram Sự đi lên của thế hệ sau nhà Thuram

    Lilian Thuram đã giải nghệ được 9 năm. Nhưng thế hệ sau của nhà Thuram đã lộ diện với 2 cậu quý tử Marcus và Khephren. Họ đang từng bước khẳng định tài năng, mà không nhờ đến danh tiếng của người cha.

  • Radamel Falcao, 12 năm một huyền thoại Radamel Falcao, 12 năm một huyền thoại

    Cũng vào những ngày này cách đây 12 năm, một huyền thoại của bóng đá đương đại đã xuất hiện. Anh là Radamel Falcao, với bàn thắng đầu tiên cho River Plate để mở ra sự nghiệp lẫy lừng về một “Mãnh hổ” không bao giờ chịu lùi bước.

  • Cảnh sát Pháp tìm thấy bom trước trận PSG - Bordeaux Cảnh sát Pháp tìm thấy bom trước trận PSG - Bordeaux

    Cảnh sát Paris đã kịp thời ngăn chặn một âm mưu đánh bom khủng bố kinh hoàng tại sân Công viên các Hoàng tử vào cuối tuần trước.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x