Antoine Griezmann đang trở thành niềm hy vọng lớn nhất của nước Pháp tại EURO 2016. Nhưng sau một mùa giải thăng hoa cùng Atletico Madrid, liệu cầu thủ 25 tuổi còn đủ sức bùng nổ trong màu áo Lam?
Tờ Le Parisien vừa thực hiện cuộc thăm dò ý kiến độc giả về các tuyển thủ Pháp. Kết quả, Griezmann là “cầu thủ được đánh giá cao nhất” với 59% lựa chọn. Ngôi sao đang khoác áo Atletico Madrid cũng là “cầu thủ được kỳ vọng ghi bàn nhiều nhất” với 53% người được hỏi ủng hộ, bỏ xa Olivier Giroud chỉ có 11%. Tóm lại trong mắt người Pháp, Griezmann là số 1 không phải tranh cãi trên hàng công.
Song, chỗ dựa lớn nhất của ĐT Pháp lại đang bị vắt kiệt sức ở CLB. Ngày 29/5 tới, trong khi các tuyển thủ Pháp đã nghỉ ngơi được hai tuần thì Griezmann (và Varane) vẫn phải cày ải trong trận chung kết Champions League. Và sau đó tiền đạo 25 tuổi chỉ có chưa đầy hai tuần nghỉ ngơi cho trận khai mạc EURO với Romania (11/6).
Nếu Griezmann xuất hiện ở EURO với bộ dạng uể oải thì cũng không hề khó hiểu. Tại Atletico Madrid mùa này, tiền đạo người Pháp đã “cày” 4186 phút, đứng thứ ba sau tiền vệ Koke (4224) và thủ môn Jan Oblak (4440). Và nếu tính riêng La Liga, Griezmann không bỏ lỡ bất kỳ trận đấu này (35 trận đá chính, 2 trận vào sân từ băng ghế dự bị).
Cựu cầu thủ Sociedad đã ghi tổng cộng 31 bàn sau 52 trận cho Atletico Madrid, đã tỏa sáng đúng lúc trong các trận đánh lớn với Bayern Munich và Barcelona. Nói cách, mọi tinh hoa của Griezmann đều đã phát tiết trong mùa giải thành công của thầy trò Diego Simeone. Để rồi, người Pháp gánh nỗi lo nhận lại một Griezmann “xơ xác”.
Trong quá khứ, ĐT Pháp từng chịu không ít hậu quả như vậy. Những cầu thủ đá trận chung kết Champions League rất khó kịp hồi phục thể lực cho giải đấu lớn ngay sau đó. Tại EURO 2004, Jerome Rothen được kỳ vọng sẽ tạo nên bộ mặt mới mẻ cho đội bóng áo Lam. Nhưng tiền vệ vừa bùng nổ trong màu áo Monaco (vào đến chung kết Champions League 03/04) sa sút tới mức không được thi đấu phút nào trên đất Bồ Đào Nha.
Mới nhất tại World Cup 2014, Varane và Benzema cũng thi đấu không thực sự thuyết phục. Cả hai đều thể hiện kém hơn hẳn so với khi họ cùng Real Madrid chinh phục Champions League 2013/14. Cầu thủ không phải cái máy. Cơ thể con người có những giới hạn nhất định. Messi và Ronaldo ở các giải đấu lớn thường đuối hơn so với khi tại CLB, cũng vì họ luôn bị vắt kiệt ở Barca và Real.
HLV Didier Deschamps có lẽ chỉ biết hy vọng Griezmann sẽ hồi phục thần kỳ. Ở tuổi 25, sức bật tuổi trẻ dù sao vẫn còn rất sung mãn. Trong giải đấu không còn những cựu binh Ribery, Benzema, Valbuena, người Pháp chỉ biết trông vào…đôi chân mỏi mệt của Griezmann. Cầu thủ Atletico Madrid đang chứng tỏ tầm quan trọng ngày càng lớn ở Les Bleus với 1 bàn thắng, 2 kiến tạo trong hai trận giao hữu gần nhất.
Martial “cày” nhiều nhất
Trong số các tuyển thủ Pháp sẽ dự EURO 2016, Anthony Martial là cầu thủ vất vả nhất ở mùa giải này. Tính ra tiền đạo của Man Utd phải thi đấu tổng cộng 4.741 phút trên mọi mặt trận (cả ở CLB lẫn ĐT Pháp). Đứng thứ hai là Griezmann với 4.726 phút.
Nhằm giữ chân Marquinhos, PSG cam kết sẽ trao suất đá chính cho trung vệ trẻ người Brazil ở mùa giải tới. Có lẽ, đây là quyết định quan trọng và đúng đắn của HLV Laurent Blanc để PSG ngày càng kiện toàn bộ máy hơn.
Phong độ tuyệt vời trong màu áo CLB Atletico Madrid đã giúp cho tiền đạo trẻ Antoine Griezmann nhận được giải thưởng cầu thủ Pháp thi đấu ở nước ngoài xuất sắc nhất.
Nhờ màn vùi dập AS Monaco 6-1 ở vòng 37 cuối tuần qua, Lyon đã cầm chắc ngôi á quân Ligue 1 mùa này. Khoảng cách giữa Lyon với Monaco giờ đã là 3 điểm, và hiệu số bàn thắng bại của hai đội sau cuộc đấu rạng sáng qua đã trở nên mênh mông.
Dù đã đút túi chức vô địch, nhưng PSG vẫn hào hứng chinh phục các kỷ lục trong đoạn kết mùa giải. Cái đầu thoải mái cũng khiến đôi chân của các ngôi sao PSG thanh thoát và tự tin hơn. Sau chiến thắng 4-0 trước Rennes là tỷ số tương tự trên sân của GFC Ajaccio vào rạng sáng qua. Cavani lập hat-trick và Ibra góp bàn ấn định tỷ số.
Chiến thắng tưng bừng 6-1 của Lyon trước Monaco đã giúp đội chủ sân Gerland chắc suất thứ 2, trong khi vị trí thứ 3 của Monaco đang thực sự đáng báo động.
Dù để thua ở cà 3 vòng đấu gần nhất, Dijon vẫn đang tràn đầy hy vọng được lên chơi ở Ligue 1 mùa sau. Lý do là bởi họ đang chiếm lợi thế quá lớn trước đối thủ trực tiếp Metz trong cuộc chiến giành vé thăng hạng.
Trước đối thủ có trình độ cao hơn hẳn là U23 Saudi Arabia, U23 Thái Lan thua đậm với tỷ số 0-5. Dẫu sao, họ vẫn còn cơ hội để giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024.
Trận đấu Al Nassr vs Al Feiha là show diễn cá nhân của tiền đạo Sadio Mane. Sau khi đá hỏng phạt đền trong hiệp 1, anh đã lập cú đúp trong hiệp 2 để giúp đội chủ nhà giành chiến thắng ngược dòng với tỷ số 3-1
2 bàn thắng của Lee Young Jun đã giúp U23 Hàn Quốc đả bại U23 Trung Quốc. Kết quả này giúp đội bóng xứ Kim chi đặt một chân vào tứ kết U23 châu Á 2024.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn