ĐT Pháp thử nghiệm đôi cánh mới cho hàng thủ

Đức Châu
13:45 ngày 19-06-2016
Cuộc đối đầu Thụy Sỹ là dịp để HLV Didier Deschamps thử nghiệm những phương án nhân sự mới cho vị trí hậu vệ cánh. Trong 2 trận trước đó, Patrice Evra và Bacary Sagna thi đấu kém cỏi và nhiều khả năng sẽ bị thay thế bởi Lucas Digne và Christophe Jallet.
Hai hậu vệ cánh đang trở thành những vị trí yếu nhất của Pháp tại EURO 2016. Trong các trận đấu vừa qua, Patrice Evra và Bacary Sagna đều thi đấu hết sức mờ nhạt. 

Ở tuổi 35, Evra chậm chạp, thiếu sức rướn. Anh nhiều lần bị đối phương vượt qua và buộc phải phạm lỗi. Hậu vệ nổi danh một thời này giờ đây trở thành tử huyệt của Pháp. Ở trận khai mạc, Romania chủ động khoét vào cánh của Evra và đã 1 lần thành công. Đấy là tín hiệu đáng báo động cho đoàn quân của HLV Deschamps. Romania với những cầu thủ tấn công tầm thường cũng đủ khiến Evra choáng váng. Điều gì sẽ diễn ra khi Evra phải đối mặt với những ngôi sao hàng đâu châu Âu như Bale, Ronaldo, Mueller... ở giai đoạn đấu loại trực tiếp?

Trong khi Evra bộc lộ nhiều sai lầm trong phòng ngự, thì Sagna khá hạn chế trong leo biên. Ở các trận gặp Romania và Albania, Griezmann và Coman nhiều thời điểm phải dừng bóng lại khá lâu để chờ Sagna lên hỗ trợ. Ngoài ra, chất lượng các đường tạt bóng của hậu vệ đang khoác áo Man City này cũng không được như ý. Anh xử lý khá đơn giản và thường xuyên bị bắt bài.

Jallet và Digne sẽ được thử nghiệm ở trận gặp Thụy Sĩ

Vị trí hậu vệ biên đang trở thành gánh nặng của Pháp, kéo lùi cả đội bóng lại phía sau. Những buổi tập gần đây của đội bóng áo lam cho thấy HLV Deschamps nhiều khả năng sẽ tiến hành thay đổi nhân sự ở hai vị trí xung yếu này. Theo đó, Lucas Digne lấy chỗ của Evra bên hành lang trái. Ở cánh đối diện, Christophe Jallet sẽ đẩy Sagna lên băng ghế dự bị.

Đôi cánh mới của Pháp hứa hẹn tạo ra sức bật cho đội bóng áo lam. Digne và Jallet có thể thua kém Evra cùng Sagna về kinh nghiệm chơi bóng quốc tế, nhưng cả hai đều giỏi leo biên, có thể hỗ trợ nhiều hơn cho tuyến trên, đặc biệt trong thế trận Pháp dồn ép đối thủ. Riêng Digne có tốc độ xuất phát khá tốt. Những pha bứt phá nhanh ở cánh trái của cầu thủ này sẽ tạo ra một hình ảnh mới cho Pháp.

Nếu có màn thể hiện tốt ở trận gặp Thụy Sỹ, Digne hay Jallet thậm chí có thể chiếm lấy suất đá chính ở giai đoạn knock-out. Trong quá khứ, Pháp từng thu được thành công ngoài mong đợi nhờ những sự điều chỉnh trong thời gian giải đấu diễn ra. Tại EURO 2000, Patrick Vieira phải ngồi dự bị ở lượt trận ra quân của đội bóng áo lam. Nhưng sau đó khi chơi tốt ở trận đấu cuối cùng vòng bảng, Vieira đã đánh bật Emmanuel Petit ra khỏi đội hình chính. Vieira sau đó giữ vai trò trụ cột, giúp Pháp đăng quang ở giải đấu năm đó. Digne hay Jallet hoàn toàn có thể làm nên những kỳ tích tương tự, bởi họ sẽ có cơ hội thể hiện mình ở cuộc so tài với Thụy Sỹ vào đêm nay.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x