ĐT Tây Ban Nha: Lời cảnh báo cho Bò tót

Trần Hoà
09:00 ngày 16-11-2017
Chính tại nước Nga rạng sáng qua, Tây Ban Nha đã nhận được lời cảnh báo rằng sứ mệnh trở lại ngai vàng thế giới vô cùng khó khăn. La Roja dù gặp nhiều may mắn và đến nước Nga với phong độ rực sáng, song vẫn phải ra về với kết quả hòa 3-3.
ĐT Tây Ban Nha: Lời cảnh báo cho Bò tót
Tây Ban Nha được thế giới bóng đá tung hô đang trở lại hình ảnh của một đội bóng bất khả chiến bại như ở kỷ nguyên tiqui-taca khi xưa. Dưới thời HLV Julen Lopetegui, họ chưa phải chịu một thất bại nào, đồng thời dễ dàng giành vé đến VCK World Cup 2018. 

Tuy nhiên, những gì diễn ra ở St. Petersburg là một lời cảnh báo nghiêm khắc dành cho thầy trò HLV Lopetegui. Đây là trận đấu mà Tây Ban Nha được dự đoán không khó giành chiến thắng. 

Dù là đội chủ nhà và rất quyết tâm, nhưng đẳng cấp và đặc biệt phong độ của Nga kém xa so với dàn sao Bò tót. Diễn biến trận đấu cũng luôn ủng hộ Tây Ban Nha sẽ có một trận đại thắng ngay tại nơi mà họ đang rất tự tin sẽ chinh phục thành công ở Hè năm sau. 

Tây Ban Nha sớm dẫn trước nhờ bàn thắng rất hiếm thấy khi hậu vệ trái Jordi Alba đánh đầu ghi bàn ngay ở phút thứ 9. Rồi sau đó, La Roja lại may mắn hưởng penalty từ sai lầm của trọng tài, khi ông cho rằng hậu vệ của Nga đã dùng tay chơi bóng (dù thực tế bóng chỉ chạm vai), qua đó giúp Sergio Ramos nâng tỷ số lên 2-0. 

Một sự khởi đầu như mơ và một lối chơi áp đảo đã bắt đầu khiến Tây Ban Nha chủ quan và có thái độ khinh địch. Để rồi họ ngay lập tức phải trả giá với những bàn thua liên tiếp. Tây Ban Nha bị rút ngắn tỷ số xuống 1-2 rồi gỡ hòa 2-2. 


Ngay cả khi Bò tót lại được hưởng một quả 11m đầy tranh cãi nữa và Ramos lại thực hiện thành công để giúp thầy trò HLV Lopetegui lại vượt lên dẫn trước 3-2, thì chiến thắng cũng không thể đến với họ. 

Cũng như 2 bàn thua đầu tiên từ các cú sút thoải mái của Fyodor Smolov trong vòng cấm, bàn thua thứ 3 của Tây Ban Nha tiếp tục là hệ quả từ việc hàng thủ mắc sai lầm và thờ ơ, để cho Aleksey Miranchuk dứt điểm trái phá ngay trước vòng cấm.

Tây Ban Nha không có gì để bào chữa cho trận hòa đáng thất vọng này. Họ đã gặp rất nhiều may mắn, đến trận đấu với tinh thần và phong độ cao, thậm chí còn được trọng tài ưu ái, song vẫn phải đón nhận kết quả tồi tệ trước một đối thủ yếu hơn. Tuy nhiên, với nhiều người trận hòa tại Nga là một kết quả cần thiết cho Tây Ban Nha. 

Nó sẽ giúp thầy trò HLV Lopetegui tỉnh ngộ khi đang có dấu hiệu chìm đắm trong men say chiến thắng. Họ cần hiểu rằng, việc chinh phục World Cup 2018 là thử thách vô cùng khắc nghiệt. Chỉ cần một sơ sảy, một sự chủ quan, họ cũng có thể đối mặt với thảm họa.

Nga 3-3 Tây Ban Nha

Pique không muốn đeo băng đội trưởng 
Trung vệ Gerard Pique đang cho thấy anh không thực sự toàn tâm toàn ý thi đấu cho ĐTQG Tây Ban Nha. Ngôi sao đang ủng hộ Xứ Catalunya tách ra khỏi Tây Ban Nha này được Sergio Ramos trao lại băng đội trưởng ở phút 58 khi anh rời sân. Tuy nhiên, Pique không mặn mà với vinh dự này, ngay lập tức tháo tấm băng đó trao lại cho David Silva ít giây sau đó khi tiền vệ của Man City vào sân thay Busquets.

2 - Sergio Ramos vừa trở thành cầu thủ đầu tiên ghi 2 bàn từ chấm 11m trong một trận đấu của Tây Ban Nha kể từ năm 2004.  Tổng cộng anh đã ghi được 13  bàn sau 149 trận cho La Roja. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x