ĐT Tây Ban Nha: Nhân tài gạt đi không hết

HỒ ĐẮC
13:17 ngày 02-06-2016
Bóng đá Tây Ban Nha đang trong thời kỳ khủng hoảng thừa nhân tài. Đó là lý do giải thích tại sao, nhiều ngôi sao của xứ đấu bò phải ngậm ngùi trở thành kẻ ngoài cuộc tại EURO 2016. Người ta còn có thể lập ra cả một đội hình Tây Ban Nha lỡ hẹn với nước Pháp, với sức mạnh không kém các ứng viên vô địch của giải đấu.
HLV trưởng ĐT Tây Ban Nha, ông Vicente del Bosque mới đây đã chốt danh sách 23 cầu thủ sẽ góp mặt ở VCK EURO 2016. Hầu hết những sự lựa chọn của Ngài râu kẽm đều rất xứng đáng. Tuy nhiên, không ít cái tên bị gạt đi vẫn để lại sự tiếc nuối. Công bằng mà nói, có những cầu thủ phải ở nhà hoàn toàn do kém may mắn chứ không phải kém về năng lực. Người ta thậm chí có thể xếp nguyên một đội hình “xịn” phải ở nhà xem các trận đấu tại Pháp trong mùa Hè này qua TV.

Đã có không ít ý kiến tỏ vẻ bất bình với việc một cầu thủ nào đó bị HLV Del Bosque bỏ qua trong danh sách triệu tập cho giải đấu sắp diễn ra trên đất Pháp. Đơn cử, khi biết tiền đạo Paco Alcacer của Valencia không có tên trong danh sách dự EURO 2016, cựu thủ môn Santiago Canizares của ĐT Tây Ban Nha đã công khai chỉ trích ông Del Bosque và cho rằng, đó là một sai lầm nghiêm trọng. Phải nhắc lại rằng, Alcacer chính là tiền đạo hiệu quả nhất của ĐT Tây Ban Nha ở vòng loại EURO 2016 với 5 lần sút tung lưới các đối thủ tại bảng C.

Alcacer chỉ là một trường hợp tiêu biểu lỡ hẹn với EURO 2016 một cách đáng tiếc, trong thời buổi bóng đá xứ sở bò tót có quá nhiều nhân tài. Không hề quá lời nếu nói rằng, người Tây Ban Nha đang xây dựng được một hệ thống đào tạo thuộc loại tốt nhất thế giới hiện nay. 

Nhờ đó, các lứa trẻ của họ liên tục vô địch các giải bóng đá trẻ châu lục và thế giới trong thời gian qua, gần đây nhất là chức vô địch giải U19 châu Âu. Cũng từ đó, rất nhiều cầu thủ xuất sắc đã và đang xuất hiện. Họ không chỉ thi đấu ở La Liga mà tỏa đi khắp thế giới.


Trong 23 cầu thủ được HLV Del Bosque chốt đến Pháp không có những gương mặt đang được xem là luồng gió mới ở La Liga như Isco (Real Madrid), Denis Suarez (Villarreal), Vitolo (Sevilla), Sergi Roberto (Barca), đặc biệt phải kể đến cầu thủ gần đây chơi rất hay trong màu áo của Atletico tại Champions League là Saul Niguez. Nếu đặt những ngôi sao này bên cạnh những người đã được HLV Del Bosque “chọn mặt gửi vàng” trong hành trình sắp tới trên đất Pháp như Thiago, Koke hay Bruno…,  sẽ rất khó để khẳng định ai hơn ai.

Nhiều “lính đánh thuê” ở nhiều giải VĐQG hàng đầu châu Âu cũng đành ngậm ngùi trở thành kẻ ngoài cuộc tại EURO 2016. Ở Premier League, những ngôi sao phải ôm hận có Juan Mata (M.U), Jesus Navas (Man City), Santi Cazorla (Arseal), Diego Costa (Chelsea)… Chung cảnh ngộ là những cầu thủ đang chơi tại Bundesliga như Javi Martinez và Juan Bernat (Bayern Munich)… hay ở cấp độ thấp hơn chút nữa là Raul Albiol và Jose Callejon (Napoli) ở Serie A…

Trong số các trường hợp phải ở nhà xem EURO 2016, trường hợp của hậu vệ phải Dani Carvajal là đáng tiếc nhất. Ngôi sao của Real Madrid gần như đã cầm chắc 1 suất chính trong đội hình của HLV Del Bosque tại Pháp sắp tới, ở vị trí hậu vệ phải. Nhưng chấn thương dây chằng ở trận chung kết Champions League hôm 29/5 vừa qua đã khiến Carvajal phải ôm hận. Ngài râu kẽm cũng bất đắc dĩ phải gọi hậu vệ Héctor Bellerín của Arsenal để thay thế.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x