ĐT Tây Ban Nha: Tạm quên “số 9” ảo đi!

Tiểu Lý
06:58 ngày 14-10-2013
HLV Vicente Del Bosque đã thất bại khi thử nghiệm “số 9 ảo” Michu dù TBN đã thắng Belarus 2-1 ở trận đấu vừa qua. Thất bại đó khiến nhiều người liên tưởng đến việc HLV Del Bosque phải trở lại với một “số 9” xịn, hay trung phong đúng nghĩa, nhất là khi La Roja từng gặt hái rất nhiều thành công bằng cách vận hành này?
ĐT Tây Ban Nha: Tạm quên “số 9” ảo đi!
THẤT BẠI RÕ RÀNG
Ở trận thắng ĐT Belarus 2-1, Tây Ban Nha nhập cuộc với sơ đồ 4-3-3, trong đó tân binh Michu đóng vai trò “số 9” ảo. Tuy nhiên, thử nghiệm ấy đã thất bại. Ngôi sao đang khoác áo Swansea thi đấu mờ nhạt và thực tế là La Roja cũng chơi tấn công bế tắc. Chỉ đến khi một trung phong thực thụ là Alvaro Negredo được tung vào thay Michu và Tây Ban Nha chuyển sang 4-2-3-1, hàng thủ kiên cố của Belarus mới bị phá vỡ. Và chính “số 9” xịn Negredo là người ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0.

Những gì diễn ra ở trận đấu với ĐT Belarus buộc HLV Del Bosque phải tự đặt câu hỏi: Liệu ông có nên tiếp tục thử nghiệm La Roja đá với một “số 9” ảo hay là cứ “số 9” xịn mà dùng trong màn đối đầu với Georgia?

Thực tế, việc sử dụng tiền đạo ảo không phải chưa từng được HLV Del Bosque áp dụng. Mới trước trận đấu với Belarus, trong chiến thắng 2-0 trước ĐT Phần Lan, đội bóng của Ngài râu kẽm đã ra sân với sơ đồ 3 tiền đạo, với Cecs Fabregas đá “số 9” ảo. Mô hình này từng được ông áp dụng thành công ở EURO 2012, khi La Roja đá với sơ đồ không trung phong thực thụ. Fabregas cùng đồng đội khi đó đã vô địch châu Âu.

Nhưng có vẻ như sau Fabregas, chưa có cầu thủ nào được HLV Del Bosque thử nghiệm thành công trong vai trò tiền đạo ảo. Michu chỉ là thất bại mới nhất của HLV Del Bosque trong nỗ lực làm mới hàng công. Trước đó, Jesus Navas, David Silva cũng như Santi Cazorla… đều đã từng được Del Bosque cho đá thử “số 9” ảo, nhưng không ai gây ấn tượng.


ĐT Tây Ban Nha vẫn cần những "số 9" xịn như Villa hay Torres

VAI TRÒ CỦA NHỮNG TIỀN ĐẠO THỰC THỤ
Không quá khó khăn để nhận thấy một điều rằng, HLV Del Bosque đang cố gắng tạo ra một phương án tấn công mới cho La Roja. Và đó là việc dùng “số 9” ảo trong sơ đồ 4-3-3 giống cách Barcelona đang vận hành. Có lẽ Ngài râu kẽm làm vậy vì ông nghĩ với lực lượng nòng cốt là các cầu thủ Barca ở ĐTQG, ông có thể thành công với cách đó. Nhưng tiếc là trong tay Del Bosque không có những ngôi sao phù hợp để đá tiền đạo ảo như Lionel Messi hay Neymar tại Barca.

Có lẽ lúc này, đặc biệt trước trận đấu quan trọng gặp Georgia, HLV  Del Bosque nên bỏ qua chuyện “số 9” ảo. Nếu muốn, ông có thể tiếp tục thử nghiệm, nhưng là khi đã có trong tay một tân binh phù hợp, như tiền đạo Diego Costa của Atletico Madrid (đang trong quá trình làm thủ tục thi đấu cho La Roja). Còn hiện giờ, Del Bosque nên quay về với đội hình với một “số 9” xịn. Đó có thể là Negredo ở trận gặp Georgia, hay sau này nữa là Roberto Soldado, Fernando Llorente, David Villa hay Fernando Torres...

Ngài râu kẽm cần nhớ rằng, việc Tây Ban Nha thành công ở VCK World Cup 2010, cũng như EURO 2008 và 2012, có sự đóng góp công sức rất lớn của những “số 9” xịn như Fernando Torres hay David Villa.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x