CƠ HỘI ĐI TIẾP CỦA ĐT VIỆT NAM

ĐT Việt Nam buộc phải thắng đậm Yemen

PHAN HỒNG
07:03 ngày 14-01-2019
Cục diện bảng D sớm ngã ngũ khi 2 vé vào vòng 1/8 thuộc về hai đội bóng mạnh hơn là Iran và Iraq. Nhưng cơ hội đi tiếp của ĐT Việt Nam vẫn còn nếu chúng ta là 1 trong 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Điều kiện đầu tiên là thầy trò HLV Park Hang Seo phải thắng đậm Yemen ở lượt trận cuối.
ĐT Việt Nam buộc phải thắng đậm Yemen

Thua nhưng vẫn đáng khen
Thất bại tất nhiên khó vui được. NHM cũng không thể hào hứng khi ĐT Việt Nam thua cả 2 trận đầu tại giải. Tuy nhiên, đó là kết quả nằm trong dự đoán của giới chuyên môn. Bởi Iraq và Iran sở hữu đẳng cấp vượt trội. Họ nằm ở nhóm các đội tuyển hàng đầu châu lục. Trong đó, Iraq từng một lần lên ngôi, còn Iran đã 3 lần vô địch và cũng là ƯCV nặng ký cho ngai vàng Asian Cup 2019. Thực tế, cả hai đã chứng minh sự toàn diện trước Việt Nam và Yemen khi toàn thắng. 

Trắng tay nhưng chúng ta cũng có thể hài lòng về màn trình diễn của đoàn quân ông Park Hang Seo. Đầu tiên là tinh thần chiến đấu. Phải trải qua chặng đường khốc liệt trong hành trình lên ngôi ở AFF Suzuki Cup 2018, nên cầu thủ rất dễ rơi vào trạng thái “ngán” bóng và mất lửa. Tuy nhiên, điều đó đã không  xảy ra khi ĐT Việt Nam đã thi đấu với một tinh thần rực lửa. Chính HLV Carlos Quieroz của Iran cũng phải dành những lời khen về sức chiến đấu của đoàn quân ông Park Hang Seo. Theo vị chiến lược gia này, sự máu lửa của ĐT Việt Nam là một trong những nguyên nhân khiến Iran vất vả mới có chiến thắng.

Trên khía cạnh chuyên môn, ĐT Việt Nam vẫn thể hiện được những phẩm chất đáng khen ngợi. Ở thế “chiếu dưới”, nhưng ĐT Việt Nam đã khiến Iraq phải rơi vào thế rượt đuổi nghẹt thở. Hai bàn thắng vào lưới nhà vô địch Asian Cup 2007 là con số chứng minh, ĐT Việt Nam biết cách khai thác điểm yếu của đối thủ. Trước Iran, HLV Park Hang Seo cũng đã có chiến thuật khá hợp lý và nhiều phen đặt đối thủ vào thế chới với. Hai cơ hội ăn bàn mười mươi của Công Phượng và Quang Hải là chỉ số để đánh giá, ĐT Việt Nam không hẳn buông mình chịu trận.  


Thắng là mệnh lệnh
Trắng tay sau hai trận đầu, nhưng cơ hội để ĐT Việt Nam đi tiếp chưa phải là hết. Theo điều lệ, ngoài 2 đội nhất nhì ở 6 bảng thì 4 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất cũng giành quyền đi tiếp. Đây chính là đích ngắm mà thầy trò HLV Park Hang Seo hướng tới trước khi Asian Cup 2019 khởi tranh. Tất nhiên, Yemen cũng coi ĐT Việt Nam là đối thủ chính của họ trong cuộc đua giành vị trí thứ ba ở bảng D. Khi cơ hội của hai đội ngang nhau thì chắc chắn, trận đấu vào ngày 16/1 tới được coi là “sống còn” với cả hai bên. Cũng như đối thủ, thắng là mệnh lệnh đối với  đoàn quân của ông Park Hang Seo. 

Trên lý thuyết, Yemen được đánh giá thấp hơn so với ĐT Việt Nam. Nếu nhìn vào màn trình diễn ở 2 trận vừa qua  cùng trước các đối thủ Iran và Iraq thì có thể phần nào khẳng định, nhận định ấy là sát thực. Bởi nếu ĐT Việt Nam vẫn chơi kiên cường và gây nhiều khó khăn cho đối thủ thì Yemen gần như buông mình để rồi phải nhận 2 trận thua đậm đà. Chính 2 thất bại với tổng cộng 8 bàn thua đẩy Yemen vào thế khó hơn so với ĐT Việt Nam. Không chỉ thắng, đội bóng này còn phải đánh bại đoàn quân của ông Park Hang Seo 6-7 bàn cách biệt mới hy vọng tranh một suất vào vòng đấu loại trực tiếp.

Cửa cực kỳ khó nhưng Yemen chắc chắn sẽ không buông xuôi. Nếu không thể giành vé đi tiếp, đoàn quân của ông Jan Kocian còn chiến đấu vì danh dự, màu cờ sắc áo. Đó là yếu tố mà đôi khi còn giá trị hơn so với thành tích. Vì thế, ĐT Việt Nam vẫn phải hết sức lưu ý. Thầy trò ông Park Hang Seo cần có một sự chuẩn bị kỹ càng và chu đáo nhất. Có như vậy thì ĐT Việt Nam mới hy vọng giành một chiến thắng (đậm) để có thể lách qua khe cửa hẹp. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x