Hàng thủ ngại chống đá phạt
ĐT Việt Nam đã đi hết 630 phút trong tổng số 720 phút chính thức tối đa trên con đường chinh phục chức vô địch AFF Suzuki Cup thứ hai sau 10 năm chờ đợi. 405 phút chính thức đầu tiên, hàng thủ Việt Nam không để thủng lưới. Đặng Văn Lâm cũng trở thành thủ môn có thời gian giữ trắng lưới lâu nhất trong lịch sử AFF Suzuki Cup. Thế nhưng, 225 phút tiếp theo lại là câu chuyện hoàn toàn khác.
Khung thành tưởng chừng bất khả chiến bại được trấn giữ bởi Văn Lâm và 5 hậu vệ cơ động đã để Philippines và Malaysia lần lượt ghi tới 4 bàn.
Điều đáng chú ý là 3/4 bàn thua ấy xuất phát từ những tình huống “bóng chết”. Tiền đạo Phil Younghusband ghi bàn danh dự cho Philippines từ một pha đá phạt góc cuối trận bán kết lượt về với Việt Nam. Ở chung kết lượt đi, trung vệ Sharul Saad rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 cho Malaysia trước Việt Nam cũng từ một pha đá phạt. Để rồi sau đó, tiền vệ Safawi Rasid sút phạt ở cự ly chỉ cách khung thành 17 mét tung lưới Văn Lâm, giúp Malaysia có được trận hòa 2-2.
Thực tế, hàng thủ Việt Nam mà tiêu biểu là trung vệ Trần Đình Trọng đã chơi rất tốt trong nhiệm vụ ngăn cản những pha phối hợp bóng ngắn, sử dụng tốc độ, càn lướt của đối phương. Nhưng họ lại gặp khó trong việc chống đối phương ghi bàn từ tình huống cố định với quỹ đạo trái bóng ở tầm trung và tầm cao.
Nỗi lo hiện diện
Trước việc các học trò liên tục để thủng lưới từ “bóng chết”, HLV Park Hang Seo có lý do để lo cơn ác mộng trong trận chung kết U23 châu Á 2018 của U23 Việt Nam một lần nữa trở lại. Khi ấy, U23 Việt Nam để thủng lưới 2 lần đều ở những pha đá phạt góc. Cần nhớ trước trận đấu đó, không tính 2 quả đá phạt đền, U23 Việt Nam chỉ để đối phương ghi 1 bàn (U23 Iraq) từ một pha “bóng chết”.
Trong các buổi tập, HLV Park Hang Seo đặc biệt nhắc nhở học trò ưu tiên phá bóng giải nguy thay vì thực hiện những pha tắc bóng sát khu vực vòng cấm đội nhà. Các tình huống đá phạt góc cũng được ông thầy người Hàn Quốc dặn dò kỹ lưỡng ở việc theo kèm, sắp xếp vị trí đối với từng cầu thủ cũng như lưu ý tầm hoạt động trong khu vực 5m50 với thủ môn.
Cũng chính vì sự chuẩn bị kỹ càng như vậy mà tại ASIAD 2018, Olympic Việt Nam không để thủng lưới lần nào từ các tình huống cố định. Song tại bán kết và chung kết lượt đi vừa qua ở AFF Suzuki Cup, các sai số bất ngờ trở lại. Hậu vệ Văn Hậu đã có pha phạm lỗi đáng tiếc ngay trước vòng cấm dẫn đến quả đá phạt thành bàn của Safawi Rasid.
Hai bàn thua trước đó từ những quả đá phạt treo bóng vào vòng cấm cũng xuất phát từ khâu bố trí kèm người, đứng vị trí không chuẩn xác của hàng thủ dẫn đến việc để đối phương có đủ thời gian và không gian cần thiết dứt điểm trong khu vực 5m50.
Nên nhớ, Việt Nam chỉ còn cách chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018 đúng 90 phút chính thức tại Mỹ Đình. Và nếu không kịp sửa các sai số trong khâu chống đá phạt, nỗ lực 630 phút trước đó của thầy trò HLV Park Hang Seo có thể xôi hỏng bỏng không.
Đông nghịt CĐV đội mưa đón ĐT Việt Nam trở về |
---|
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn