ĐT Việt Nam chuẩn bị giao hữu với CHDCND Triều Tiên: Cơ hội nào cho tân binh và dự bị?

Đức Nguyễn
13:31 ngày 22-12-2018
Các trụ cột của ĐT Việt Nam vừa trải qua một hành trình vinh quang nhưng vô cùng căng thẳng sau AFF Suzuki Cup 2018. Chính vì thế, HLV Park Hang Seo xác nhận, đội bóng của ông sẽ được làm mới trong trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên vào ngày 25/12 tới đây.
ĐT Việt Nam chuẩn bị giao hữu với CHDCND Triều Tiên: Cơ hội nào cho tân binh và dự bị?
Ai lấp chỗ trống của Anh Đức, Đình Trọng, Văn Quyết?
“Tôi biết trong 2 tháng chuẩn bị và thi đấu vừa qua nhiều cầu thủ mệt mỏi nên trận đấu tới đây gặp CHDCND Triều Tiên vào ngày 25/12, tôi sẽ trao cơ hội thi đấu cho các cầu thủ mới lên đội tuyển để từ đó sàng lọc nhân sự cho Asian Cup 2019”, HLV Park Hang Seo đã nói như thế trong cuộc trả lời giới truyền thông mới đây.

Rõ ràng, ông Park có lý do để triệu tập 27 cầu thủ trong đợt tập trung lần này. Trong số đó có Trần Minh Vương, người bị loại trước thềm AFF Suzuki Cup 2018 và 6 cầu thủ khác gồm Thành Chung, Văn Đại (Hà Nội), Thanh Hậu, Thanh Bình (HAGL), Tùng Quốc (XSKT.CT) và Hoàng Đức (Viettel). ĐT Việt Nam sẽ thay đổi và chắc chắn những vị trí được nhắm đến chính là chỗ trống từ Văn Quyết, Anh Đức và Đình Trọng để lại.

Các tân binh Thành Chung (bìa trái) và Thanh Bình (phải) đang dốc sức trong buổi tập ngày hôm qua 	Ảnh: PHAN TÙNG
Các tân binh Thành Chung (bìa trái) và Thanh Bình (phải) đang dốc sức trong buổi tập ngày hôm qua Ảnh: PHAN TÙNG

Thực tế, chỉ Anh Đức và Đình Trọng đá chính tại AFF Suzuki Cup 2018, còn Văn Quyết chủ yếu ngồi trên băng ghế dự bị. Nhìn cách sắp xếp đội hình cũng như những gì đã diễn ra, Tiến Linh và Đức Chinh hoàn toàn đủ năng lực để thay thế Anh Đức, người đã có 4 pha lập công tại AFF Suzuki Cup 2018 cho ĐT Việt Nam. 

Trong 3 trung vệ (sơ đồ 3-4-3 và biến thể), Đình Trọng giữ vai trò vô cùng quan trọng và anh cũng chính là người chơi xuất sắc nhất ở vai trò một libero. HLV Park Hang Seo có lý do để lo lắng khi mà cậu học trò cưng của mình phải qua Hàn Quốc chữa trị chấn thương. Tuy nhiên, ĐT Việt Nam có thể tin tưởng vào Bùi Tiến Dũng, trung vệ đã chứng minh được đẳng cấp của mình khi anh cùng với Duy Mạnh và Đình Trọng hợp thành “bộ tam” chơi xuất sắc tại VCK U23 châu Á và ASIAD 2018. Ngoài ra, Lục Xuân Hưng cũng là gương mặt có thể kỳ vọng, dù trung vệ của Thanh Hóa chưa ra sân một phút nào tại giải đấu vừa qua.

Cơ hội nào cho… lính mới?
Chính sách “cài răng lược” để chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng khác trong năm 2019 đang được HLV Park Hang Seo chú ý từ bây giờ. Với việc xuất hiện khá nhiều cầu thủ mới chỉ 20-21 tuổi, chứng tỏ nhà cầm quân người Hàn Quốc muốn trao cơ hội để họ rèn giũa chuyên môn, nâng cao bản lĩnh nhằm chuẩn bị cho Vòng loại U23 châu Á 2020, SEA Games 30 cũng như giải U22 ĐNÁ 2019. 

Nhìn vào danh sách có thể thấy, ông Park đang có sự chọn lọc ở từng vị trí chứ không phải gọi người theo kiểu đại trà. Ví dụ, Thành Chung có thể chơi vị trí trung vệ của Đình Trọng. Văn Đại là một tiền đạo nổi bật tại V.League 2018 và anh có thể đá tiền đạo cánh hoặc cao nhất trên hàng công. Thanh Bình giàu khát vọng và là một mẫu trung phong điển hình. Hoàng Đức là một tiền vệ có cái kèo trái “ma thuật”, anh xứng đáng được ướm thử cho vị trí của Quang Hải. 


Minh Vương cũng đã chứng tỏ được đẳng cấp của mình tại ASIAD 18. Tiền vệ người Thái Bình có thể thay thế xứng đáng cho Xuân Trường, Đức Huy, Hùng Dũng ở khu vực trung tâm. Một sự lựa chọn là Thanh Hậu nhưng có vẻ như tiền vệ của HAGL yếu thế hơn trong việc cạnh tranh một suất đá chính trong trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên.

Một trận giao hữu dù quan trọng nhưng không nhất thiết phải tung ra những quân bài tốt nhất. Điều quan trọng là sự thử nghiệm để HLV Park Hang Seo có thêm những sự lựa chọn. Với tư tưởng ấy, có thể ĐT Việt Nam sẽ có những sự xáo trộn lớn trên Mỹ Đình vào ngày 25/12.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x