GIAO HỮU: ĐT VIỆT NAM THẮNG ĐT PHILIPPINES 4-2

ĐT Việt Nam: Còn đó những nỗi lo

TRÍ CÔNG
12:34 ngày 02-01-2019
Lần đầu tiên sau 14 trận đấu dẫn dắt ĐT Việt Nam, HLV Park Hang Seo chứng kiến học trò ghi đến 4 bàn thắng. Nhưng điều đó không có nghĩa, hàng tấn công của ông đã chơi một trận thành công trước Philippines. Hơn thế nữa, “bóng chết” vẫn là nỗi ám ảnh đối với hàng thủ trước khi VCK Asian Cup 2019 bắt đầu.
ĐT Việt Nam: Còn đó những nỗi lo
Hàng công vẫn bỏ lỡ cơ hội 
Trong trận đấu tập mang tính tổng duyệt với Philippines, hàng tiền đạo của ĐT Việt Nam đã thu về nhiều điểm cộng. Thứ nhất, bàn mở tỷ số của Việt Nam đến từ 7 đường chuyền một chạm được triển khai rất nhanh xuất phát ở sân nhà, qua chân Ngọc Hải, Hồng Duy, Văn Đức, Công Phượng bên cánh trái trước khi chuyển hướng vào trung lộ để Quang Hải băng vào dứt điểm chéo góc hạ gục thủ thành Falkesgaard bên phía Philippines. Thứ hai, các chân sút của Việt Nam đã nã vào lưới đối phương tới 4 bàn. Đây là lần đầu tiên sau 14 trận đấu tính riêng ở cấp độ ĐTQG, thầy Park chứng kiến các học trò có nhiều pha lập công đến thế. 

Đáng tiếc trong những điểm sáng trên mặt trận tấn công, ĐT Việt Nam vẫn tồn tại một số hạn chế. Cụ thể là trong 30 phút đầu, dù tung ra bộ ba mũi nhọn được xem là mạnh nhất với Công Phượng, Văn Đức và Quang Hải nhưng đã không có một bàn thắng nào được ghi cho Việt Nam. Cặn kẽ hơn, bất chấp việc nhập cuộc một cách chủ động, nắm quyền kiểm soát bóng và liên tiếp tổ chức các đợt tấn công về phía khung thành Philippines, các tiền đạo của Việt Nam vẫn không thể tận dụng tốt các cơ hội để chuyển hóa thành bàn.

Vấn đề bỏ lỡ bàn thắng đã được HLV Park Hang Seo nhắc nhiều ở AFF Suzuki Cup 2018, giải đấu mà Việt Nam vẫn còn sở hữu một trung phong có hạng là Anh Đức trong tay. Lúc này, khi không còn một “sát thủ” đầy kinh nghiệm, khi Công Phượng, Đức Chinh hay Tiến Linh vẫn vô duyên với khung gỗ, khâu chuyển hóa cơ hội thành bàn chắc chắn sẽ là bài toán làm đau đầu HLV Park Hang Seo, nhất là khi ở một giải đấu tầm cỡ như Asian Cup, các chân sút Việt Nam không có nhiều dịp đối diện với khung thành đối thủ. 


“Bóng chết” và bóng bổng, lo đấy!  
Trước khi trận đấu với Philippines diễn ra, các chuyên gia và nhà phân tích đã nhắc nhiều về điểm yếu “bóng chết” của ĐT Việt Nam. Riêng trong vòng 5 trận đối đầu gần nhất trước khi đá tập cùng Philippines, Việt Nam đã thủng lưới tới 5 lần. Và 4 trong 5 lần đó đến từ những pha đá phạt cố định!

Trong lần tái đấu với Philippines, hàng thủ Việt Nam vẫn chưa rút ra được cách chống “bóng chết”. 1 trong 2 bàn thua mà các học trò của thầy Park phải nhận đến từ một pha phối hợp đá phạt góc của đối phương. Chống “bóng chết” nói chung và bóng bổng từ những phá đá phạt nói riêng đang là hạn chế của hàng thủ Việt Nam. Các trung vệ của Việt Nam hiện tại chỉ có chiều cao dao động từ 1m75 đến 1m82. Do đó khi gặp các tiền đạo cao lớn và có sức bật tốt hơn nhiều của đối phương, việc tranh chấp bóng bổng của Việt Nam trong vòng cấm địa sẽ gặp nhiều bất lợi. 

Theo thống kê, chiều cao trung bình của ĐT Việt Nam chỉ là 1m75 - thấp nhất ở Asian Cup 2019. Và mới chỉ đụng Philippines (chiều cao trung bình 1m79), các hậu vệ Việt Nam đã để đối phương khai thác bóng bổng rất nhiều. Vậy trước các “cây sào” như Iran (cao nhất giải, trung bình 1m84) hay Iraq (1m80) ở Asian Cup, thầy trò Park Hang Seo sẽ còn gặp khó khăn khi chống phạt góc với đối phương như thế nào nữa. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x