ĐT Việt Nam: Dớp chấn thương và bài toán cánh phải

Ngọc Anh
07:49 ngày 24-12-2018
Hàng loạt cầu thủ chơi ở vị trí hậu vệ phải của ĐT Việt Nam trong thời gian qua đã gặp các chấn thương nặng, và bây giờ nhiệm vụ của HLV Park Hang Seo càng nặng nề hơn khi phải bù lấp lỗ hổng bên cánh phải.
ĐT Việt Nam: Dớp chấn thương và bài toán cánh phải
Từ Xuân Mạnh, Văn Thanh đến Trọng Hoàng

Hơn 1 năm ở Việt Nam, HLV Park Hang Seo đã khai phá ra rất nhiều cái tên thú vị, có thể đảm đương được nhiều vị trí. Trường hợp của Văn Thanh là ví dụ điển hình khi ông quyết định đưa anh từ cánh trái sở trường sang bên đối diện để nhường vị trí hậu vệ trái cho Văn Hậu. 

Nhờ sự đa năng, lên công về thủ đều chân nên Văn Thanh nhanh chóng thích ứng với nhiệm vụ mới. Trong khi đó, Xuân Mạnh khi vào tay ông Park cũng được uốn nắn trở thành người đa năng. 

Trước đây, ở SLNA Xuân Mạnh chơi được xếp đá tiền đạo và tiền vệ, nhưng tại VCK U23 châu Á 2018, khi Văn Hậu chấn thương, Xuân Mạnh được điều từ vị trí cánh phải sang chơi hậu vệ trái. 

Văn Đức (phải) đang được ông Park nhắm cho vị trí cánh phải mà Trọng Hoàng bỏ lại	Ảnh: Tuấn Cường
Văn Đức (phải) đang được ông Park nhắm cho vị trí cánh phải mà Trọng Hoàng bỏ lại Ảnh: Tuấn Cường

Có thể nói, Xuân Mạnh hay Văn Thanh có thể chơi được nhiều vị trí khác nhau và được xem là vũ khí lợi hại của đội tuyển. Sau ASIAD 18, ông Park đã nhận 2 tin sốc khi Mạnh và Thanh dính chấn thương nặng ở chặng cuối V.League 2018. Cả hai đều phải lên bàn mổ và lỡ hẹn với AFF Suzuki Cup 2018. 

Hai sự thiếu vắng ập đến cùng thời điểm buộc ông Park phải thử nghiệm, đưa tiền vệ Trọng Hoàng về đá hậu vệ phải. Giải pháp mang tính tình thế này hóa ra lại đem đến sự hiệu quả lớn cho ĐT Việt Nam. Và với những gì anh đã thể hiện ở AFF Suzuki Cup 2018, ông Park đã quên đi nỗi nhớ Xuân Mạnh hay Văn Thanh. 

Nhưng vừa qua, các bác sĩ phát hiện Trọng Hoàng bị giãn dây chằng đầu gối khiến cho nỗi lo của ông Park quay trở lại. Cầu thủ 29 tuổi này đang phải tập riêng và đứng trước nguy cơ phải làm khán giả tại Asian Cup 2018

Văn Đức hay là Tùng Quốc?

Cái dớp hậu vệ biên phải liên tục dính chấn thương nặng đã bủa vây ĐT Việt Nam và nó tác động ghê gớm đến toan tính của HLV Park Hang Seo. Trong sơ đồ 5-3-2 hoặc biến thể 3-4-3, các cầu thủ chơi ở hai biên đóng vai trò cực kỳ quan trọng bởi khi đội tuyển chủ động chơi phòng ngự thì họ sắm vai hậu vệ đơn thuần, nhưng khi chuyển sang trạng thái tấn công thì các hậu vệ biên sẽ nhô cao, chơi như những tiền vệ. Để đảm bảo được tiêu chí đó, các hậu vệ biên phải biết lên công, về thủ đều chân và phải có sức khỏe siêu phàm. 


Xuân Mạnh, Văn Thanh và nhất là Trọng Hoàng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bên cánh phải, nhưng bây giờ họ đều đã dính chấn thương buộc ông Park phải chuyển qua phương án khác. Hiện nay, có 2 cầu thủ nhiều khả năng sẽ được thử nghiệm bám biên phải là Văn Đức và Tùng Quốc. Ở cấp CLB, Văn Đức chơi nhô cao như tiền đạo, còn tân binh 20 tuổi Tùng Quốc đơn thuần chơi thiên về phòng ngự nên trận đấu tới đây gặp CHDCND Triều Tiên, họ sẽ được thử nghiệm ở vị trí hậu vệ phải trong sơ đồ mới. 

Thực ra, trước khi bước vào AFF Suzuki Cup 2018, Văn Đức cũng đã được tính đến làm phương án dự phòng cho Trọng Hoàng. Nhưng do cả giải, Trọng Hoàng chơi quá xuất sắc nên Văn Đức không bị kéo về chơi tuyến dưới. Nhưng bây giờ tình thế thay đổi và ông Park sẽ phải sàng lọc nhân sự để tìm ra giải pháp tối ưu nhất cho biên phải.

“Thợ hàn” tài ba Park Hang Seo
Không phải đến bây giờ mà từ VCK U23 châu Á 2018, HLV Park Hang Seo đã vào vai “thợ hàn” thành công khi Văn Hậu chấn thương, Xuân Mạnh được đặt vào vị trí hậu vệ cánh trái và chơi khá tròn vai. Đến ASIAD 18 hay AFF Suzuki Cup 2018, tiền vệ tổ chức Xuân Trường không có phong độ cao, ông Park đã kéo Quang Hải xuống ở vòng tròn trung tâm và phương án này ngay lập tức đảm bảo cho cỗ máy của đội tuyển hoạt động trơn tru. Hy vọng lần này, khi Trọng Hoàng chấn thương, ông Park sẽ lại tìm ra phương án khả dĩ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Brighton vs Man City: Không Haaland, Alvarez giải khát Brighton vs Man City: Không Haaland, Alvarez giải khát

    Với việc Erling Haaland dính chấn thương, Julian Alvarez có cơ hội trở lại đội hình xuất phát của Man City ở trận gặp Brighton đêm nay (25/4). Đó là cơ hội mà chân sút người Argentina không thể bỏ lỡ.

  • Javier Tebas chê công nghệ Goal-line Chủ tịch La Liga chê công nghệ Goal-line

    Chủ tịch Javier Tebas tuyên bố, La Liga không cần sử dụng công nghệ Goal-line và cho rằng nó vừa đắt vừa không hoàn hảo. Điều này nảy sinh khi trong một vài ngày qua ở Tây Ban Nha, người ta đã nói về sự cần thiết phải triển khai công nghệ Goal-line ở La Liga. 

  • Một đêm thác loạn kinh hoàng của  Cristiano Ronaldo Một đêm thác loạn kinh hoàng của Ronaldo

    Thời còn trẻ, Cristiano Ronaldo thường tổ chức các đêm thác loạn tại biệt thự riêng, khi thì một mình, khi cùng với những đồng đội đồng hương như Nani, Anderson. Tiền bạc xông xênh khiến anh ta trở thành thượng đế VIP của đám gái mại dâm với giá 150 bảng/giờ.

  •  CĐV sexy ‘yểm bùa’ Arteta nhưng Chelsea vẫn thua CĐV sexy ‘yểm bùa’ Arteta nhưng Chelsea vẫn thua

    Nữ CĐV sexy của Chelsea Astrid Wett đã thất bại khi “yểm bùa” HLV Arteta và CLB Arsenal trước derby London ở trận đá bù vòng 29 Ngoại hạng Anh.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x