ĐT Việt Nam & giấc mơ bất tận cùng thầy Park

TÚ PHẠM
06:18 ngày 22-01-2019
Sau khi giành ngôi á quân U23 châu Á, lọt vào bán kết ASIAD và vô địch AFF Suzuki Cup, HLV Park Hang Seo tiếp tục đưa ĐT Việt Nam vào tứ kết Asian Cup. Dường như với chiến lược gia 60 tuổi này, BĐVN không có giới hạn cho những ước mơ.
ĐT Việt Nam & giấc mơ bất tận cùng thầy Park
Những con số biết nói

Trong các đội xếp đầu bảng vào chơi ở vòng 1/8, Jordan được nhận diện là đối thủ “dễ thở” nhất với ĐT Việt Nam. Tuy vậy, xét về tương quan lực lượng, những gì đã thể hiện ở vòng bảng, đội bóng Tây Á rõ ràng được xếp “mâm trên” so với thầy trò ông Park. Chính thầy Park trong buổi họp báo trước trận cũng phải thừa nhận: “Jordan đã mạnh hơn rất nhiều so với trước đây”. 

Nhưng tất nhiên, ông cũng không quên bỏ ngỏ: “Họ là đội bóng mạnh, song cũng có những điểm yếu. Và chúng tôi sẽ khai thác nó để có trận đấu tốt”. 

Và thầy Park cho thấy mình không chỉ nói suông. ĐT Việt Nam phải cần đến loạt sút luân lưu để kết liễu Jordan. Tuy nhiên, nếu nhìn vào những con số thống kê về chuyên môn trong suốt cả trận, ĐT Việt Nam xứng đáng đi tiếp ngay trong 90 phút thi đấu chính thức!

Ngoại trừ những phút đầu chưa ‘nóng máy’ và bất ngờ để thua ở phút 39 từ cú đá phạt cố định, còn lại ĐT Việt Nam mới là người kiểm soát hoàn toàn cuộc chơi. Theo đó, “Những ngôi sao vàng” kiểm soát bóng lên tới 58%, cao hơn hẳn 42% của Jordan. 

ĐT Việt Nam cũng sở hữu tới 18 cú dứt điểm, trong đó có 7 tình huống bóng đi trúng khung thành, một trong đó được Công Phượng thực hiện thành công quân bình tỷ số 1-1. Con số này bên phía Jordan chỉ là 8, trong đó có 1 tình huống thành bàn sau 3 lần sút trúng khung thành mà thôi.


Ngoài ra, ĐT Việt Nam còn áp đảo đến khó tin về số lần được hưởng phạt góc (8 - 0), biểu hiện qua việc Jordan gần như không có tình huống tấn công sắc nét nào trong hiệp 2. Họ oằn mình chống trả các đợt lên bóng trên nhiều hướng của thầy trò ông Park. Số lần phạm lỗi của Jordan vì thế cũng cao hơn đối thủ (12 - 10). Đó thực sự là những con số biết nói, và là điều tự hào sau một trận đấu ở vòng knock-out của ĐT Việt Nam tại VCK Asian Cup.

Những cột mốc lịch sử sẽ vẫn được thiết lập?

Đánh bại Jordan 4-2 trên chấm luân lưu 11m với một tinh thần thép, ĐT Việt Nam lọt vào tứ kết theo cách không thể ấn tượng hơn. Chiến tích tối ngày 20/1 tại sân Al Maktoum làm dày thêm những trang sử hiển hách mà thầy trò HLV Park Hang Seo liên tiếp viết nên trong suốt 1 năm vừa qua.

Toàn bộ các thành viên của ĐT Việt Nam vỡ òa trong cảm xúc, hàng nghìn CĐV ở Dubai và hàng triệu NHM Việt Nam ở quê nhà đều sống trong những khoảnh khắc hạnh phúc. Tuy nhiên, ở bên ngoài đường piste, thầy Park lại thể hiện sự trầm lặng và bình thản đến đáng nể. Sau ít phút bắt tay, ôm lấy các trợ lý để chia vui, vị chiến lược gia người Hàn Quốc lặng lẽ đứng ở một góc để quan sát các học trò trong niềm hân hoan chiến thắng.

Đó có thể xem là hình ảnh cực ‘đắt’ ở sân Al Maktoum tối ngày 20/1. Sự bình thản đến khó tin ấy của thầy Park như muốn nói rằng, ĐT Việt Nam mới chỉ vào đến tứ kết, trước mắt vẫn còn những mục phải chinh phục.

“Vào tới vòng này, không đội nào dám xem nhẹ đối thủ. Tất cả đều mạnh, đều là những đội có thứ hạng rất cao trên BXH FIFA. Tôi không nghĩ còn đội nào yếu ở thời điểm này”, HLV Park Hang Seo chia sẻ đầy tự tin sau khi đánh bại Jordan.

Trước mắt ĐT Việt Nam sẽ là những ngọn núi sừng sững như Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc... Nhưng với Park Hang Seo, một ông thầy có sở thích “leo núi”, bóng đá Việt Nam có quyền tiếp tục đặt niềm tin và hy vọng ở Asian Cup 2019.

Những cột mốc quan trọng của HLV Park Hang Seo
- U23 Việt Nam giành ngôi á quân U23 châu Á 2018 
- ĐT Việt Nam giành vé vào VCK Asian Cup 2019
- Olympic Việt Nam giành hạng 4 ASIAD 18
- ĐT Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup 2018
- ĐT Việt Nam vào tới tứ kết Asian Cup 2019
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x