ĐT Việt Nam: Giỏi thích ứng mới trở thành hoàn hảo

Khắc Sơn
13:44 ngày 04-01-2019
ĐT Việt Nam chuẩn bị bước vào hành trình gian khó tại Asian Cup 2019. Đối thủ mạnh hơn, sự khắc nghiệt của sân chơi lớn là điều hiển nhiên. Thế nhưng, con đường đi đến thành công tại AFF Suzuki Cup hẳn mang đến cho thầy trò ông Park Hang Seo nhiều bài học kinh nghiệm.
ĐT Việt Nam: Giỏi thích ứng mới trở thành hoàn hảo
Trong suốt hành trình đến với ngôi vô địch của ĐT Việt Nam thì trận đấu tại Bukit Jalil là đáng nhớ nhất. Đấy là trận đấu thể hiện bản lĩnh của thầy trò ông Park và thành công của nó quyết định đến chức vô địch của ĐT Việt Nam. Trước 87 ngàn CĐV Malaysia vốn có thừa sự máu lửa, ĐT Việt Nam đã thi đấu tự tin, bền bỉ và hiệu quả. Sau này, các thành viên của đội tuyển đã tiết lộ rằng lý do giúp họ trụ vững ở “chảo lửa” Bukit Jalil chính là lời dạy của ông Park. Theo đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã nhắn nhủ với học trò đại ý rằng: Chúng ta không hiểu CĐV chủ nhà nói gì thì hãy coi như là họ đang cổ vũ mình.

Sự cân bằng, tỉnh táo trước áp lực ngàn cân trên sân khách đã giúp những đôi chân của các tuyển thủ trở nên thanh thoát. Và một khi đã thoát khỏi nỗi ám ảnh thì sân khách cũng như sân nhà và ở đó chỉ có cuộc chiến của hai đội bóng.

ĐT Việt Nam thành công suốt từ VCK U23 châu Á đến ASIAD và đỉnh cao là AFF Suzuki Cup nhờ một công thức rất chung là không sợ đối thủ nào. Họ luôn quan tâm đến năng lực bản thân, dồn tâm sức cho trận đấu thay vì chú ý đến những vận động từ ngoại cảnh. Đây cũng là lý do mà giới chuyên môn kỳ vọng họ tiếp tục tạo ra bất ngờ trước những đối thủ rất mạnh ở Asian Cup.

Giỏi thích ứng mới trở thành hoàn hảo. Sân chơi nào, đối thủ đó. Chắc chắn một điều, đã đến với đấu trường châu lục thì ở đó là tinh hoa hội tụ, quần hùng phân ngôi cao thấp. ĐT Việt Nam hơn ai hết phải thích ứng với thực tế đó để có cho mình sự chuẩn bị tốt nhất về tâm lý cũng như chuyên môn. Thậm chí, những lời giương đông, kích tây, đòn vọt từ đối thủ và giới truyền thông của họ cũng không quá quan trọng. Và khi đã vào trận thì không có khái niệm đội bóng yếu, đội bóng mạnh. Ai quyết tâm hơn, ai hợp lý hơn, thậm chí, ai may mắn hơn thì người đó sẽ chiến thắng. Bóng đá khắc nghiệt nhưng lại luôn mang đến những khoảnh khắc kỳ diệu cho tất cả mọi người.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x