ĐT Việt Nam: Hàng công yếu ớt, thầy Park có nên gọi Alexander Đặng?

Trí Công Trí Công
20:52 ngày 30-04-2019
Trong bối cảnh mà các chân sút chủ lực như Công Phượng, Anh Đức, Đức Chinh, Tiến Linh đang gặp vấn đề về hiệu suất ghi bàn thì cầu thủ Việt kiều lại liên tục nổ súng ở giải châu Âu.
ĐT Việt Nam: Hàng công yếu ớt, thầy Park có nên gọi Alexander Đặng?

Hàng công Việt Nam im tiếng súng 

Chỉ còn 1 tháng nữa, giải King’s Cup 2019 tại Thái Lan sẽ diễn ra. Danh sách triệu tập ĐT Việt Nam sắp được HLV Park Hang Seo công bố. Tuy nhiên có một vấn đề đang khiến nhà cầm quân người Hàn Quốc đau đầu. Đó là hàng tiền đạo với những cậu học trò “ruột” của ông đang không có phong độ tốt. Công Phượng dù được trao cơ hội ra sân thi đấu thường xuyên ở K-League nhưng chưa ghi được bàn thắng nào. Những pha lập công của anh có chăng chỉ xuất hiện ở các trận đấu tập thay vì những trận mang tính chính thức.

Trong khi đó ở Việt Nam, Văn Đức chưa thể bình phục chấn thương. Lão tướng Nguyễn Anh Đức mới ghi 3 bàn (1 trong số đó đến từ phạt đền). Tiến Linh chưa có nổi một pha lập công nào. Trong khi đó ở SHB Đà Nẵng, Đức Chinh liên tục bị HLV Lê Huỳnh Đức chỉ trích vì không đạt được phong độ cao. 

Các trung phong của Việt Nam đang chưa có phong độ tốt tại V.League 

May thay, hai cầu thủ nằm trong danh sách tấn công của Việt Nam được ông Park triệu tập trước đó là Văn Toàn và Quang Hải vẫn có được phong độ ổn định. Nếu như Văn Toàn đã ghi được 4 bàn thắng cho HAGL thì Quang Hải đang cho thấy khả năng kiến tạo và ghi bàn thường xuyên trong màu áo Hà Nội FC. 

Đáng tiếc rằng, họ không phải là những người chơi trung phong - vị trí mà HLV Park Hang Seo không khỏi lo lắng. 

Cơ hội nào cho Alexander Đặng? 

Trong bối cảnh mà các trung phong Việt Nam đang không có phong độ cao thì ở Na Uy, Alexander Đặng đang cho thấy một hiệu suất ghi bàn đáng chú ý. Cầu thủ có bố là Việt Nam đã ghi bàn ở 2 vòng đấu vừa qua. Ở vòng 4, Alexander Đặng là người ghi bàn duy nhất trong trận thua của Nest Sotra trước KFUM. Mới đây, cầu thủ 29 tuổi lập công ấn định chiến thắng 2-0 trước đối thủ Ullensaker.
 
Với chiều cao 1m85, không chiến tốt và rê dắt tốt, Vua phá lưới giải hạng Nhất Na Uy xứng đáng để nhận được sự cân nhắc từ HLV Park Hang Seo. Bản thân tiền đạo này cũng nhiều lần đánh tiếng muốn được khoác áo ĐT Việt Nam trong thời gian gần nhất. Nhưng cũng giống như Filip Nguyễn, Alexander Đặng chưa có quốc tịch Việt Nam. 

Alexander Đặng ghi 2 bàn trong 2 trận liên tiếp 

Thêm nữa, cầu thủ này cũng đã ở tuổi 29. Đó là hai rào cản khiến Alexander Đặng chưa thể hiện thực hóa giấc mơ khoác áo ĐTQG quê hương bố. 

Dẫu vậy, với sự mở cửa của LĐBĐ Việt Nam và tầm nhìn của HLV Park Hang Seo, Alexander Đặng hoàn toàn có thể có cơ hội trong tương lai gần. Mới đây, ông Park đã được “bật đèn xanh” để nói chuyện trực tiếp với Filip Nguyễn vào tháng 6 tới. Biết đâu đấy, nếu như các trung phong của Việt Nam không có phong độ tốt, ông Park sẽ xem Alexander Đặng như một phương án tiềm năng cho vòng loại World Cup 2022 diễn ra từ tháng 9-11 tới đây. 

Khả năng săn bàn đáng nể của tiền đạo Việt kiều Alexander Dang

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x