ĐT Việt Nam: Khép lại để mở ra

Khắc Sơn
14:24 ngày 26-12-2018
Hôm qua, ĐT Việt Nam lại thi đấu ở Mỹ Đình. Có điều, không còn những tiếng than về khan vé, chẳng còn cảnh tắc đường, chen lấn. Khán đài không còn đặc kín một màu đỏ rực rỡ nhưng vẫn đủ ấm áp, vui nhộn giữa những ngày Đông. Con sốt đã đi qua, nhưng đó lại là khởi đầu cho một hành trình tìm kiếm vinh quang mới của bóng đá Việt Nam.
ĐT Việt Nam: Khép lại để mở ra
Những ai đến sân Mỹ Đình tối qua thật đáng trân trọng. Sau những ngày sôi sục vì tinh thần, ý chí Việt Nam, đội tuyển vẫn có một sức hút lớn. Có thể nói, ĐT Việt Nam đã có một trận giao hữu thành công nhất trong nhiều năm trở lại đây nếu xét về yếu tố thương mại. Khán đài A, B gần như được lấp kín. Đó là tín hiệu rất vui cho những nhà tổ chức. Nó minh chứng một điều, đội tuyển đang duy trì được sức hấp dẫn và bóng đá Việt Nam dần định hình được một đội ngũ CĐV trung thành.

Có người nói vui, hãy dành sự ghi nhận cho những ai đến sân tối qua bằng cách dành đặc quyền mua vé tại AFF Suzuki Cup 2020. Đó cũng là gợi ý rất đáng để suy ngẫm, bởi bóng đá cần phải quan tâm đến những người luôn đồng hành, san sẻ với mình. Nhưng đặc quyền lớn nhất mà NHM mong muốn ở đội tuyển chính là cơ hội được hưởng thụ thứ bóng đá đỉnh cao, đặc sánh lòng tự tôn và thành công. Hàng chục triệu NHM luôn hướng về đội tuyển bằng những cách thể hiện khác nhau. Xây dựng được lối chơi mang bản sắc dân tộc, rực cháy tinh thần màu cờ sắc áo là cách duy nhất để ĐT Việt Nam chinh phục lòng người.

Mỹ Đình không còn cơn sốt vé vốn đã được đẩy lên đến đỉnh điểm 10 ngày trước đây. Nhưng khoảng lặng đang có cũng là điều kiện để ĐT Việt Nam thúc đẩy việc xác lập những giá trị mới. Quên đi chiến công lẫy lừng, gạt sang một bên sự ái mộ, thầy trò ông Park Hang Seo chính thức bước vào một hành trình được xác định là khó khăn hơn tại AFF Suzuki Cup 2018 bội phần. Nhưng, bóng đá cho người ta quyền mơ ước và biến những gì đang ấp ủ thành hiện thực bằng thái độ làm việc nghiêm túc.

Vậy nên, khi Mỹ Đình thôi sốt thì cũng không có gì phải buồn. Đó là cột mốc để chúng ta bắt đầu chương mới với những khát vọng mới cho bóng đá Việt Nam.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x