ĐT Việt Nam tập huấn tại Nhật Bản: Ở trung tâm 5 sao, được phục vụ như khách VIP

Thành Phát
18:52 ngày 05-10-2014
Chưa bao giờ ĐT Việt Nam lại có những tháng ngày đáng nhớ trong chuyến tập huấn hơn 20 ngày tại Nhật Bản như lúc này. Bên cạnh việc được hỗ trợ bởi các trợ lý giỏi thì thầy trò HLV Toshiya Miura còn được ăn tập ở trung tâm huấn luyện hàng đầu Nhật Bản là J-Green Sakai (Osaka).
ĐT Việt Nam tập huấn tại Nhật Bản: Ở trung tâm 5 sao, được phục vụ như khách VIP
CHĂM SÓC TẬN RĂNG
Khi biết tin ĐT Việt Nam có trợ lý thể lực Fujimoto Heroo, nhiều người lại liên tưởng đến ông Dylan Kerr, người cũng từng gắn bó với các tuyển thủ trong quá trình chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2012. 

Năm đó, cựu cầu thủ đội bóng danh tiếng nước Anh là Leeds Utd mới sang Việt Nam và qua những lời giới thiệu của HLV Hoàng Anh Tuấn thì đây là gương mặt có chuyên môn cao. Thực tế, HLV trưởng đội Việt Nam lúc đó là Phan Thanh Hùng đã quyết định đưa toàn đội vào Nha Trang để rèn thể lực trước khi lên đường sang Thái Lan tham dự AFF Suzuki Cup 2012. 

Trong quãng thời gian gần 1 tháng, vị trợ lý thể lực Dylan Kerr áp dụng nhiều bài tập cho các tuyển thủ hòng giúp họ cải thiện thể lực, điểm yếu cố hữu với cầu thủ Việt Nam.  

Tuy nhiên, các bài tập trên cát dường như không thích hợp với cầu thủ vì trên bãi biển có nhiều vỏ ốc dễ gây chấn thương bàn chân nên nhiều người vừa tập vừa đề phòng. Đặc biệt, sau khi chạy trên cát xong, các cầu thủ lại phải tập với cường độ cao trong các bài thi đấu đối kháng. Điều không may đã xảy ra. Trước khi lên đường sang Thái Lan thì Phước Vĩnh, Đình Luật gặp chấn thương khiến hàng thủ ĐT Việt Nam trở nên lỏng lẻo trong các trận đấu ở Bangkok và cuối cùng đội tuyển về nước ngay sau vòng bảng.

Lần sang Nhật Bản này, vị trợ lý thể lực Fujimoto Heroo không chỉ cùng HLV trưởng Miura lên giáo án cho các bài tập nâng cao sức mạnh, sức bền và độ dẻo dai thì ông còn trực tiếp chăm sóc sức khỏe cho các tuyển thủ. Cứ sau mỗi bữa cơm tối, ông Heroo lại massage toàn thân cho cầu thủ và đặc biệt những “thương binh” như Tiến Thành, Văn Long, Văn Hoàn được quan tâm đặc biệt. Những bài massage, bấm huyệt của ông Heroo đã đẩy nhanh quá trình hồi phục cho cầu thủ. 

“Tôi cảm thấy rất thoải mái, khỏe khoắn sau khi được trợ lý Heroo chăm sóc. Trước mỗi buổi tập, ông ấy đều đề ra giáo án riêng cho từng nhóm cầu thủ ở hàng thủ, hàng công để có sự phù hợp nhất. Tập luyện như vậy giúp anh em trong đội rất hưng phấn”, hậu vệ Bùi Văn Long chia sẻ.

ĂN Ở NHƯ KHÁCH SẠN 5 SAO
Trung tâm huấn luyện J-Green Sakai được xây dựng là để phục vụ các đội tuyển trẻ và ĐTQG Nhật Bản. Với hệ thống sân bãi đạt tiêu chuẩn quốc tế và không gian thoáng đãng, đặc biệt là khu nhà ở như khách sạn hạng sang, trung tâm J-Green Sakai khiến các cầu thủ Việt Nam không có cảm giác chán nản, yếu tố thường hay chi phối đến suy nghĩ cầu thủ khi tập huấn xa nhà. 


Hậu vệ Âu Văn Hoàn kể: “Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được tập luyện ở trung tâm hoành tráng như thế này. Không chỉ được tập sân bóng tiêu chuẩn quốc tế mà phòng ở rất sang trọng”. 

Phía LĐBĐ Nhật Bản còn cắt cử 1 cán bộ đảm nhận việc lo hậu cần cho đội tuyển để đáp ứng kịp thời những phát sinh cũng như nhu cầu về thuốc men, dinh dưỡng cho các cầu thủ. Đặc biệt, trong các bữa ăn, các đầu bếp của trung tâm đều chế biến những món đặc sản của Nhật Bản có hàm lượng dinh dưỡng cao để tẩm bổ cho các thực khách là tuyển thủ Việt Nam. 

Từ những việc nhỏ như thế nhưng đã đem đến rất nhiều nụ cười, sự hưng phấn cho ĐT Việt Nam trong việc hoàn thành chuyến tập huấn hơn 20 ngày tại Osaka - Nhật Bản trước khi về nước chuẩn bị bước vào đấu trường AFF Suzuki Cup 2014.

THÔNG TIN
Sang Nhật Bản, thầy trò Miura làm gì?
Ngay sau khi nhậm chức HLV trưởng ĐT Việt Nam, HLV Miura đã vạch sẵn kế hoạch sang Nhật Bản tập huấn dài ngày nhằm cải thiện vấn đề thể lực cũng như tạo sự nhuần nhuyễn trong lối chơi của đội tuyển. Trong gần 1 tuần sang Nhật vừa qua, ĐT Việt Nam duy trì khối lượng ngày 2 buổi tập. Trong mỗi buổi tập, các cầu thủ chạy bộ trong vòng 40 phút, sau đó chuyển qua tập với bóng. HLV Miura và trợ lý thể lực Heroo ghi chép rất kỹ các thông số về sự tiến bộ về tốc độ của các cầu thủ từ đó có những sự điều chỉnh để giúp các đôi chân có được sự dẻo dai, bền bỉ cho hành trình dài phía trước. Đặc biệt, trong 3 trận đấu giao hữu sắp tới gặp các đội Sinh viên Nhật Bản, Vissel Kobe, Kyoto Sanga vào các ngày 8, 11 và 15 tháng 10 này sẽ là cơ hội quý giá để các tuyển thủ ghi điểm với HLV Miura nếu như không muốn phải làm khán giả tại AFF Suzuki Cup 2014.

Choáng với giá cả ở Osaka
Xen lẫn các buổi tập, HLV Miura cho các tuyển thủ được nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng và thảnh thơi đầu óc. Những lúc rảnh rỗi, các tuyển thủ tranh thủ ra ngoài để hít thở không khí thành phố Osaka. Tuy nhiên, do giá cả tại đây quá đắt đỏ nên nhiều tuyển thủ không dám mua gì, thậm chí đi taxi di chuyển về trung tâm thành phố cũng phải mất cả triệu đồng nên nhiều người đành mượn chiếc xe đạp ở trung tâm huấn luyện J-Green Sakai để dạo quanh vài vòng. HLV thể lực Heroo cũng khuyến khích các cầu thủ đi xe đạp để vừa luyện cơ chân cũng như tạo sự cân bằng cơ thể sau những buổi tập nặng. Chính vì thế, chiếc xe đạp trở thành người bạn thân thiết với nhiều cầu thủ trong quãng thời gian tập huấn ở Nhật Bản.

CHÙM ẢNH TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN J-GREENSAKAI NƠI ĐT VIỆT NAM TẬP LUYỆN




Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x