ĐT Việt Nam tiến bộ qua từng trận đánh

NGỌC ANH
09:17 ngày 25-11-2016
Giành 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận, ĐT Việt Nam độc chiếm ngôi đầu bảng B và sớm giành quyền vào bán kết. Với những màn trình diễn ấn tượng, đặc biệt là ở trận gặp Malaysia, ĐT Việt Nam đã chiếm được niềm tin, đáp ứng được hy vọng của NHM.
ĐT Việt Nam tiến bộ qua từng trận đánh

Lịch thi đấu AFF Cup 2016

Kết quả AFF cup 2016

Vượt qua giới hạn

Có một điều ít ai biết là trước khi bước vào trận gặp ĐT Malaysia, có đến nửa đội hình ĐT Việt Nam bị cảm cúm. Đêm trước trận đấu, những Hoàng Thịnh, Trọng Hoàng, Thành Lương, Ngọc Hải, Văn Thanh… đều phải truyền nước. Rồi khi thi đấu, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng lên đến hơn 40oC. 

Vậy mà thể lực của cả đội vẫn được đảm bảo và các pha bóng vẫn nhịp nhàng, nhất là trong hiệp 2. Bàn thắng duy nhất của trận đấu do công của Trọng Hoàng ở phút thứ 80 cho thấy nền tảng thể lực tốt và sự quyết tâm cao của toàn đội. Đó là kết quả của một quãng thời gian dài HLV Nguyễn Hữu Thắng rèn luyện cho các học trò để sẵn sàng thi đấu dưới bất cứ điều kiện thời tiết nào. 

VIDEO: ĐT Việt Nam tập thả lỏng ngay tại khách sạn



Không chỉ có thể thi đấu bền bỉ, hiệu quả cho đến cuối trận đấu mà cách triển khai tấn công của ĐT Việt Nam cũng đa dạng hơn. 3 bàn thắng mà ĐT Việt Nam ghi được ở hai trận vừa qua đến từ cả những miếng đánh trung lộ với sự sắc bén của Xuân Trường lẫn hai bên cánh có sự hiệu quả của Trọng Hoàng và Thành Lương. 

Có thể thấy, lối đá phối hợp nhỏ của ĐT Việt Nam đã có sự biến hóa nhanh, nhất là khi đối phương quây rát thì các pha chuyền dài nơi tuyến giữa giúp các học trò HLV Hữu Thắng đa dạng miếng đánh, làm đối phương bất ngờ.


Hàng thủ tiến bộ rõ nét

Trước giải, hàng thủ của ĐT Việt Nam vẫn khiến NHM lo lắng vì có thể bị đối phương xuyên phá bất cứ lúc nào. Thực tế, ở trận mở màn gặp Myanmar, nhiều thời điểm Xuân Trường không hỗ trợ tốt cho hàng thủ, Đình Luật thì khá chậm trong phán đoán tình huống. Nhưng đến trận gặp Malaysia thì hàng thủ ĐT Việt Nam đã chơi ăn ý, chắc chắn hơn. 

Cặp trung vệ Đình Luật - Ngọc Hải đã có đến 6 tình huống cắt bóng, 5 tình huống truy cản trúng bóng sau các pha tấn công của các học trò HLV Ong Kim Swee. Có thể thấy, khi Ngọc Hải và Đình Luật chơi chắc chắn thì phía dưới Nguyên Mạnh cũng an tâm hơn. Cũng nói thêm là ở trận đấu vừa qua, thủ thành này có đến 5 pha bắt bóng dính và cản phá chính xác các cú dứt điểm của đối phương. 


Nỗi lo hàng thủ chơi chệch choạc có thể dẫn đến bàn thua đã qua đi khi hai trận đấu vừa qua gặp những đối thủ khó chơi nhưng ĐT Việt Nam đã đứng vững và đem đến sự an tâm cho NHM. Tất nhiên, độ khó mà các đối thủ chúng ta gặp ở vòng bảng không thể bằng với các đội tại vòng knock-out. 

Thế nên, ĐT Việt Nam vẫn phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, với việc đoàn quân của HLV Nguyễn Hữu Thắng tiến bộ hơn, mạnh mẽ hơn qua từng trận vòng bảng, NHM có lý do để tin rằng đội tuyển sẽ tiếp tục vượt qua những rào cản tiếp theo ở AFF Suzuki Cup năm nay.

Ngày mai, ĐT Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp ĐT Campuchia. Rất có thể, HLV Hữu Thắng sẽ có những thay đổi về đội hình xuất phát so với 2 trận trước và đó cũng được xem là cơ hội để các con bài dự bị được ra sân thi đấu. Và điều đó sẽ tạo nên cảm hứng, tăng độ dày về chất lượng đội hình cho chặng đường dài phía trước để ĐT Việt Nam duy trì được sức mạnh trước bất cứ đối thủ nào.

Không phụ thuộc cá nhân
Khá thú vị là 3 bàn thắng ĐT Việt Nam có được ở 2 trận vừa qua do ba cầu thủ khác nhau (Văn Quyết, Công Vinh và Trọng Hoàng) ghi. Điều đó cho thấy ĐT Việt Nam không bị phụ thuộc vào bất cứ cá nhân nào và cũng là minh chứng cho sự đa dạng, biến hóa của hàng công trước các đối thủ khác nhau.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x