Nhìn lại vòng bảng của ĐT Việt Nam: Tốt gỗ, tốt cả nước sơn

ĐỨC NGUYỄN
10:40 ngày 18-01-2019
Chơi 3 trận giành được 3 điểm, ghi 4 bàn thắng và để thủng lưới 5 lần. Thoạt nhìn đấy là những con số không mấy ấn tượng nhưng sau những gì đã trình diễn trước các đối thủ như Iraq, Iran và Yemen, ĐT Việt Nam xứng đáng nhận được lời khen ngợi.
ĐT Việt Nam vượt qua vòng bảng: Tốt gỗ, tốt cả nước sơn

Nhìn từ phía các đồng nghiệp của HLV Park Hang Seo

Thực tế, nhiều người đã hồ nghi về năng lực cạnh tranh vé đi tiếp của ĐT Việt Nam bởi điểm rơi phong độ, những gì được cho là tinh túy, hay nhất đã được tập trung cho AFF Suzuki Cup 2018. Nỗi lo đó là có cơ sở khi nòng cốt của đội tuyển chỉ là những cầu thủ U23 Việt Nam đã cày ải từ VCK U23 châu Á, ASIAD 2018, AFF Suzuki Cup 2018 cho đến VCK Asian Cup tháng 1/2019. Nghĩa là một năm qua họ không nghỉ ngơi! 

Kết thúc vòng bảng, ĐT Việt Nam đã thi đấu 3 trận, giành được 3 điểm, ghi được 4 bàn thắng và để thủng lưới 5 lần. Thoạt nhìn đấy là những con số không mấy ấn tượng nhưng để công tâm hơn hãy để cho các đồng nghiệp cầm sa bàn của HLV Park Hang Seo nhận xét về những màn trình diễn ấy. 

Hẳn người ta còn nhớ về “siêu phẩm” đá phạt của Ali Adnan, ấn định chiến thắng 3-2 cho Iraq. Khoảnh khắc ngôi sao đang thi đấu tại Italia bước lên, HLV Srecko Katanec đã không dám nhìn cậu học trò của mình thực hiện vì quá hồi hộp. Sau trận đấu, vị thuyền trưởng người Slovenia đã thừa nhận rằng: “Tôi không bất ngờ về ĐT Việt Nam và họ đáng được tôn trọng”.

Ở trận đấu thứ 2, cần nhìn thẳng vào sự thật, Iran là một đội bóng có đẳng cấp vượt trội về tất cả các yếu tố như thể hình, thể lực và kỹ thuật so với Việt Nam. Thế nên, thất bại của thầy trò ông Park là điều đã được dự báo. Dẫu vậy, nhìn cái cách mà ĐT Việt Nam đã chiến đấu trước ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, có thể hiểu tại sao chiến lược gia Carlos Queiroz lại phải “quay súng” chĩa vào giới truyền thông Iran vì những phát biểu chê bai Việt Nam là dễ “hạ gục nhanh tiêu diệt gọn”. 

Rõ ràng, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã nghiên cứu rất kỹ ĐT Việt Nam và ông rất tôn trọng đối thủ, từ cách tiếp cận trận đấu cho đến “nắn gân” các học trò cần chơi tập trung. Đến cuộc so giày với Yemen, ĐT Việt Nam cũng đã rất biết mình biết người để mang về chiến thắng ấn tượng 2-0.


David và những “gã khổng lồ” Goliath

Những đội bóng đến từ Tây Á luôn vượt trội về thể hình so với ĐT Việt Nam. Thể hình thể lực hạn chế khiến các học trò của HLV Park Hang lộ ra những điểm yếu. Trong đó, việc hụt hơi về thể lực và những pha không chiến là điều không thể tránh khỏi. Sự thật, chúng ta đã mắc những sai số và có những bàn thua do đối thủ quá đẳng cấp, nhưng cũng có những bàn thua xuất phát từ sai lầm cá nhân. 

Tuy nhiên, không thể phủ nhận, các học trò của HLV Park Hang Seo đã rất biết cách phát huy những ưu điểm của mình. Với nhà cầm quân người Hàn Quốc, không phải cứ mẫu tiền đạo to cao, khỏe là sẽ được ưu tiên đá chính trên hàng công. “Cây đinh ba” sử dụng trong cả 3 trận đấu ở vòng bảng với Văn Đức chỉ cao 1m72, Quang Hải và Công Phượng chỉ cao 1m68 nhưng vẫn khiến hàng hậu vệ cao lớn của đối phương phải sợ hãi vì kỹ thuật, độ quái và sự lì lợm trong những pha xử lý của mình.

Hàng tiền vệ và tuyến phòng ngự cũng hoàn toàn lép vế nếu so sánh về những chỉ số hình thể. Song có thể thấy, cách tổ chức lối chơi khoa học, chặt chẽ giữa các tuyến, hay sợi dây thông tin liên lạc xuyên suốt của các cầu thủ đã giúp cho ĐT Việt Nam chơi sòng phẳng trong những tình huống bóng bổng hoặc trong những pha bóng theo kiểu “lấy thịt đè người” của đối phương. Đấy cũng là lý do để báo giới châu lục kỳ vọng ĐT Việt Nam sẽ giành quyền đi tiếp tại Asian Cup 2019.

ĐT Việt Nam nắm cơ hội đi tiếp khá lớn và họ đủ tự tin rằng mình sẽ được đền đáp xứng đáng cho 1 suất đi tiếp sau những nỗ lực đầy ấn tượng qua 3 trận vòng bảng. Đội bóng của ông Park Hang Seo đã chinh phục người xem với 2 trận đấu đầy táo bạo trước Iraq và Iran”, cây bút Yuvraj Chettri của trang FOX Sports bình luận.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x