Đức mất Gomez đến hết giải: Đang hay lại đứt dây đàn

Điệp Anh
05:53 ngày 05-07-2016
Đúng lúc Mario Gomez dần xóa bớt ấn tượng về sự vô duyên của mình tại ĐT Đức thì anh lại dính chấn thương nghiêm trọng. Việc Gomez phải nghỉ hết EURO 2016 vừa đáng tiếc cho anh, vừa đáng lo cho Mannschaft.

SỰ VÔ DUYÊN CỦA GOMEZ

Ngày 10/7 tới đây, Gomez bước sang tuổi 31. Sẽ không có kịch bản nào tuyệt vời hơn việc Gomez được chơi trận chung kết EURO 2016 trong đúng sinh nhật (chung kết EURO 2016 diễn ra ngày 10/7 theo giờ Pháp). Nhưng kịch bản trong mơ ấy sẽ không thể được hiện thực hóa cho dù Đức có đánh bại Pháp ở trận bán kết sắp tới.

Vết đau khiến Gomez phải rời sân ở phút 72 trong trận tứ kết Đức - Italia hóa ra nghiêm trọng hơn mọi người lo ngại rất nhiều. Chấn thương gân kheo này khiến Gomez phải làm khán giả bất đắc dĩ trong phần còn lại của ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu.

Sau 68 lần khoác áo Mannschaft, Gomez đã có 29 pha lập công. Đó là thành tích đáng mơ ước với nhiều ngôi sao. Nhưng buồn thay cho Gomez, ấn tượng của mọi người về anh trong màu áo Đức vẫn chỉ là sự vô duyên. Việc Gomez từng ghi 4 bàn trong trận giao hữu với UAE hồi tháng 6/2009, giờ mấy ai còn nhớ? Mọi người chỉ nhớ rằng trước đó, anh trải qua mạch… 15 trận tịt ngòi khi thi đấu cho Mannschaft. Họ không bao giờ quên tình huống “bỏ lỡ kinh điển” của Gomez trong trận gặp Áo tại vòng bảng EURO 2008. Trong tư thế thoải mái ngay trước khung thành bỏ trống của Áo, anh vẫn có thể đệm bóng dựng cây nêu. 

Khi Đức vô địch World Cup 2014, Gomez phải ngồi nhà. Vô duyên như vậy nhưng Gomez vẫn nỗ lực để tìm lại vị trí trong đội hình Mannschaft. Việc vẫn phải làm kép phụ cho “số 9 ảo” Mario Goetze ở 2 trận đầu EURO 2016 không làm anh nhụt chí. Ngay trong trận đầu được đá chính, anh ghi bàn thắng duy nhất cho Đức trước Bắc Ireland. 

Sau đó, Gomez tiếp tục chơi hay trước Slovakia và Italia. Trớ trêu thay, đúng lúc vào phom thì anh lại dính chấn thương phải nghỉ hết giải.


LỖ HỔNG VỚI MANNSCHAFT

Chấn thương gân khoeo nghiêm trọng xảy ra đúng lúc Gomez đạt phong độ ấn tượng nhất và cũng chính là lúc Đức cần đến anh nhất. Gomez không chỉ liên tiếp mang về bàn thắng cho Mannschaft, điều mà các ngôi sao tấn công như Thomas Mueller và Mario Goetze chưa làm được tại EURO này. Quan trọng hơn, Gomez giúp hàng công Đức vận hành trơn tru trông thấy.

Với chiều cao 1m89 và khả năng tì đè tốt, làm tường hay, Gomez rõ ràng góp công phá hàng thủ đối phương hơn “chú lùn” chỉ cao 1m76 và yếu đuối như Goetze. Với Gomez đá cao nhất, những chân chuyền như Mesut Oezil và Toni Kroos dễ “dọn cỗ” hơn. 

Chưa kể, Gomez đang chơi khá mềm mại với kỹ năng được hoàn thiện. Tình huống anh chuyền bóng thông minh cho Jonas Hector kiến tạo để Oezil mở tỷ số vào lưới Italia hay tình huống anh làm tường để Mueller sút khiến Florenzi phải tung người phá bóng khó tin sau đó là những minh chứng thuyết phục.

Mất Gomez, HLV Joachim Loew sẽ phải tính đến các phương án khác. Nhưng dù người chơi cao nhất cho Đức trong trận bán kết sắp tới là Goetze, Mueller, Draxler hay Schuerrle thì cũng chẳng phương án nào có thể khiến các fan Đức an tâm như khi vẫn còn Gomez.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x