Đừng đùa với Sanna.KH

Đỗ Tuấn
09:09 ngày 10-10-2017
Không được đánh giá cao trong cuộc đua vô địch, nhưng Sanna.KH đã bất ngờ trở thành một trong những ứng viên sáng giá, và HLV Võ Đình Tân cho biết sẽ không bỏ qua cơ hội nếu “cờ đến tay”.
Đừng đùa với Sanna.KH

Đội bóng phố biển mạnh thực sự

Tạm xếp thứ 4 với 33 điểm sau 20 vòng đấu, thực tế đội bóng phố Biển chỉ kém 4 điểm so với đội xếp đầu bảng FLC Thanh Hoá (37 điểm), trong lúc giải còn đến 6 vòng đấu. Thế nên, Sanna.KH đang là một cái tên khiến các ứng viên của cuộc đua vô địch phải dè chừng, thậm chí họ hoàn toàn có khả năng để phất cờ vô địch.

Nói đâu xa, trong 20 vòng đấu vừa qua có khá nhiều ứng viên từng là bại tướng của đội bóng phố Biển như Hải Phòng, SHB Đà Nẵng. Thậm chí, Hà Nội FC ở mùa giải năm nay chỉ lấy được 1 điểm trong 2 cuộc đối đầu với Sanna.KH. Vì thế không ngạc nhiên khi sau trận thua 2-3 trước Sanna.KH ngay trên sân Mỹ Đình ở vòng 16, HLV trưởng Chu Đình Nghiêm của Hà Nội FC đã chia sẻ: “Sanna.KH xứng danh là ngựa ô của V.League, họ có lối chơi rất khó chịu và thể lực thuộc loại tốt nhất V.League. Dù không được đánh giá cao ngay từ đầu ở cuộc đua vô địch, nhưng đây là cái tên cần phải dè chừng”.

6 vòng cuối của V.League 2017, thầy trò HLV Võ Đình Tân sẽ có 3 cuộc so kè với những đối thủ cùng cạnh tranh ngôi đầu là Sài Gòn FC (vòng 21, sân khách), SHB Đà Nẵng (vòng 22, sân nhà) và FLC Thanh Hóa (vòng 25, sân khách). 

Đặc biệt, cuộc đấu với chủ nhà Sài Gòn FC vào cuối tuần trên sân Thống Nhất đang được thầy trò HLV Võ Đình Tân xem là “bước ngoặt” cho tham vọng của mình, bởi nếu tìm được điểm trong trận đấu này, Sanna.KH sẽ càng thêm tự tin ở cuộc bứt tốc phía trước. 


Bên cạnh đó, đội bóng phố Biển đang là cái tên khiến CLB đầu bảng FLC Thanh Hóa lo lắng ở vòng áp chót của V.League, bởi đây chính là rào cản đáng ngại của đội bóng xứ Thanh trong khát vọng tranh đoạt chiếc Cúp VĐQG lần đầu tiên trong lịch sử.

Sẽ không bỏ qua cơ hội

Trò chuyện cùng chúng tôi, HLV Võ Đình Tân của Sanna.KH chia sẻ: “Nói thật là đầu mùa giải chúng tôi không dám đặt ra chỉ tiêu cao, vì biết lực của mình có hạn. Thế nhưng đến thời điểm này, tất cả anh em đều quyết tâm không bỏ qua cơ hội nếu cờ đến tay. Ngay các lãnh đạo CLB cũng rất ủng hộ điều này”.

Nhận định về cuộc đua ở phía trước của đội nhà, HLV Đình Tân đã cho biết: “Giải chỉ còn 6 vòng, nhưng điểm số của các đội hiện đang rất sát. Vì vậy, những vòng đấu cuối sẽ rất quyết liệt, bởi thực tế đội bóng nào cũng ấp ủ những tham vọng riêng, nhất là những ứng viên như FLC Thanh Hóa, Sài Gòn FC và cả SHB Đà Nẵng. Nói thế, bởi thực tế đội bóng của anh Lê Huỳnh Đức dù khó tranh vô địch, nhưng vẫn còn nhiều cơ hội để lọt vào Top 3. Thế nên, chúng tôi chỉ đặt ra mục tiêu nỗ lực từng trận một, vì luôn phải biết mình biết ta”.

Với mục tiêu “nỗ lực từng trận một”, nên cuộc so kè với Sài Gòn FC vào cuối tuần này trên sân Thống Nhất chính là đích nhắm đầu tiên của thầy trò HLV Võ Đình Tân. Đây dự báo sẽ là trận đấu rất hấp dẫn và quyết liệt, bởi đấy cũng cột mốc quan trọng của chủ lẫn khách trong hành trình bứt tốc phía trước. Đặc biệt, giới chuyên môn và người hâm mộ đang chờ xem Sanna.KH có dám phất cờ như tuyên bố của họ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x