Eibar - đội bóng nữ quyền

HỒ ĐẮC
06:57 ngày 21-07-2018
Từ trước đến nay, các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu gần như được xem là “vùng cấm” đối với những người phụ nữ thích làm quản lý. Nhưng ở La Liga lại là ngoại lệ. Eibar đang được xem là đội bóng nữ quyền tại giải đấu này, khi có tới 50% thành viên của ban lãnh đạo thuộc phái chân yếu tay mềm.
Eibar - đội bóng nữ quyền
Tháng 05/2016, những người yêu mến Eibar chứng kiến một sự kiện lịch sử khi bà Amaia Gorostiza được bầu làm chủ tịch của CLB thay thế ông Alex Aranzabal mới từ chức. Gorostiza trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ chức chủ tịch CLB Eibar. Đáng chú ý, người đàn bà 49 tuổi này được chính các cổ đông của đội bóng bầu lên, với số phiếu áp đảo, nhiều gấp đôi so với số phiếu của cả 2 nam đối thủ cạnh tranh cộng lại. 

Chỉ trong hơn 2 năm trên cương vị chủ tịch, Gorostiza đã biến Eibar thành đội bóng nữ quyền. Bà đã liên tiếp bổ nhiệm những người cùng phái vào các vị trí trong ban lãnh đạo CLB. Nhờ đó, tỷ lệ sếp nam và sếp nữ ở sân Ipurua hiện đang là 50-50. Cụ thể hơn, 4 nữ trợ thủ đắc lực của bà Gorostiza hiện nay là giám đốc điều hành Patricia Rodríguez, giám đốc ngoại giao Arrate Fernandez, giám đốc thị trường Nagore Elorza và giám đốc y tế Ostaiska Egia. 

Có thể khẳng định, ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu hiện giờ, không có đội bóng nào lại có nhiều sếp nữ như Eibar. Chẳng nói đâu xa, ngay tại La Liga, không tính ở Ipurua, chỉ có 7 người phụ nữ đang tham gia các hoạt động bóng đá, trong đó không đội bóng nào có quá 2 nữ lãnh đạo. Điều đáng nói là dưới sự điều hành của bà Gorostiza, Eibar đang hoạt động rất ổn định. 

Dưới triều đại Gorostiza, 2 mùa giải liên tiếp trở lại đây, Eibar luôn kết thúc ở nửa đầu tại La Liga. Thậm chí ở mùa 2017/18, họ được xem là hiện tượng khi liên tiếp khiến những đội có máu mặt như Atletico, Valencia, Villarreal, Sevilla… bị mất điểm. Đây là thành tích rất đáng nể, nếu biết rằng ngân sách hoạt động của đội bóng này rất thấp và họ gần như không có ngôi sao nào trong đội hình. 

Bà chủ tịch Amaia Gorostiza (giữa) cùng các thành viên nữ của BLĐ Eibar
Bà chủ tịch Amaia Gorostiza (giữa) cùng các thành viên nữ của BLĐ Eibar

Cũng bởi là một đội bóng đề cao nữ quyền, Eibar rất được các CĐV nữ ủng hộ. Theo nữ giám đốc điều hành Patricia Rodríguez, ở mùa giải vừa qua, số fan nữ thường xuyên đến sân xem Eibar thi đấu chiếm 36% lượng khán giả. Đây có thể coi là con số đáng mơ ước đối với bất kỳ đội bóng hàng đầu châu Âu nào, khiến cả Barca và Real Madrid cũng phải ghen tỵ. 

Rõ ràng, tuy là phái yếu, nhưng các quan chức nữ của Eibar, dưới sự lãnh đạo của bà Gorostiza cho thấy họ không yếu chút nào. Sau 2 mùa giải gần đây thi đấu khá ấn tượng, nữ chủ tịch của CLB đang có tham vọng giúp Eibar giành vé dự cúp châu Âu ở mùa giải tới. Gorostiza tỏ ý rất tin tưởng, với kinh nghiệm cầm quân của HLV Jose Luis Mendilibar, đội bóng sẽ đạt được mục tiêu. 

Bà Gorostiza đang là 1 trong 2 nữ chủ tịch ở La Liga bên cạnh bà Maria Victoria Pavon ở Leganes. Đây cũng là người phụ nữ rất thành công trên cương vị quản lý một đội bóng đá nam. Bà đã đưa Leganes từ giải hạng Ba lên hạng Nhì rồi sau đó được góp mặt ở La Liga từ mùa giải 2016/17.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Barca tốn gần 300 triệu euro để khoả lấp vị trí của Xavi Barca tốn gần 300 triệu euro để khoả lấp vị trí của Xavi

    Đã 3 năm kể từ khi tiền vệ Xavi rời Nou Camp, Barcelona đã tiêu tốn khá nhiều tiền nhưng vẫn chưa tìm được người thay thế xứng đáng cầu thủ làm bóng siêu hạng này.

  • Chuyển nhượng La Liga: Đi những Zidane, đến những Pavon Chuyển nhượng La Liga: Đi những Zidane, đến những Pavon

    Thị trường chuyển nhượng La Liga đang chứng kiến một xu thế khá đáng quan ngại. Những ngôi sao lớn, thậm chí là huyền thoại, thay nhau rời đi. Theo chiều ngược lại, vẫn chưa có một tên tuổi nào thực sự lớn xuất hiện, mà chỉ là các cầu thủ trẻ hoặc trung bình.

  • Tân binh của Barca - Arthur Melo: 'Tôi không sợ bị so sánh với Iniesta' Tân binh của Barca - Arthur Melo: 'Tôi không sợ bị so sánh với Iniesta'

    Đúng 1 tuần kể từ khi ra mắt Barca, Arthur Melo đã dành cho tờ Mundo Deportivo một cuộc phỏng vấn thú vị. Trong đó, anh nói về những ngày đầu ở CLB mới, về quá trình cập bến Nou Camp, về nhiệm vụ thay thế huyền thoại Andres Iniesta và những mục tiêu sắp tới.

  • Những cái nôi của nền bóng đá Tây Ban Nha Những cái nôi của nền bóng đá Tây Ban Nha

    Đã có tổng cộng 287 cầu thủ Tây Ban Nha thi đấu tại La Liga 2017/18. Trong số đó, Madrid, Barcelona và xứ Basque vẫn là những trung tâm bóng đá lớn nhất của xứ đấu bò khi đóng góp tới gần 40% cầu thủ cho La Liga.

  • La Liga & mùa chia tay tượng đài La Liga & mùa chia tay tượng đài

    Đầu tiên là Iniesta, tiếp đến là Torres và mới nhất là Ronaldo. 3 ngôi sao hàng đầu ở La Liga đã lần lượt ra đi trong mùa Hè năm nay. Họ để lại rất nhiều sự hụt hẫng và tiếc nuối trong lòng những người yêu bóng đá xứ sở bò tót.

  • Torres & Iniesta hẹn so tài ở Nhật Bản Torres & Iniesta hẹn so tài ở Nhật Bản

    Họ như là 2 đường thẳng song song. Cả hai đều là người hùng của ĐT Tây Ban Nha và có một chỗ đứng trong lịch sử của đội bóng xứ sở bò tót.

  • Arthur: 'Neymar đã đưa tôi đến Barca' Arthur: 'Neymar đã đưa tôi đến Barca'

    Arthur, tân binh trị giá 31 triệu euro của Barcelona vừa tiết lộ một điều thú vị rằng Neymar chính là người đã khuyên anh cập bến Nou Camp.

  • Varane là 'Vua Midas' của bóng đá Varane là 'Vua Midas' của bóng đá

    Varane là cầu thủ thành công nhất thế giới trong năm 2018, khi vô địch ở cả 2 đấu trường danh giá là Champions League và World Cup. Anh vừa nâng tổng số danh hiệu của mình lên con số 16 sau chức vô địch thế giới trên đất Nga. Ở tuổi 25, bộ sưu tập đó có thể xem là một kỳ quan, đủ để Varane được gọi là “Vua Midas” trong bóng đá.

  • Coutinho trở thành đồng hương với Ronaldo, Barca mừng húm Coutinho trở thành đồng hương với Ronaldo, Barca mừng húm

    Tiền vệ Philippe Coutinho đã thành công trong việc xin nhập tịch Bồ Đào Nha, qua đó trở thành đồng hương với siêu sao Cristiano Ronaldo.

  • Xác định đối thủ của Barca tranh cúp Joan Gamper Xác định đối thủ của Barca tranh cúp Joan Gamper

    CLB Barca sẽ tổ chức trận tranh cúp Joan Gamper ngày 15/8 tới. Đối thủ của đội bóng chủ sân Nou Camp là Boca Juniors. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 18h (giờ địa phương). Đây là lần đầu tiên sau 10 năm, đội bóng của Argentina góp mặt tại cúp Joan Gamper.

  • Barca công bố doanh thu cao nhất lịch sử Barca công bố doanh thu cao nhất lịch sử

    Barca đã công bố thu nhập của đội bóng ở mùa giải 2017/18 là 910 triệu euro, cao nhất trong lịch sử đội bóng. Tuy nhiên, khoản lợi nhuận sau thuế của đội bóng xứ Catalan chỉ là 13 triệu euro. Hội đồng quản trị của CLB mô tả kết quả nàylà "tích cực" và "phù hợp" với kế hoạch đạt được thu nhập 1.000 triệu euro vào năm 2021

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x