Enrique cần “gạch” gì để xây lại ngôi nhà Barca?

Thiên Bình
20:02 ngày 21-05-2014
GĐTT Andoni Zubizarreta và tân HLV trưởng Luis Enrique hiểu rõ họ cần phải làm gì để vực dậy Barca sau một mùa giải 2013/14 thất bại toàn diện. Việc mang về những gương mặt mới bổ sung vào những vị trí còn yếu chắc chắn đã được họ vạch ra khi bản hợp đồng giữa hai bên còn chưa ký kết.
Enrique cần “gạch” gì để xây lại ngôi nhà Barca?
Chủ tịch Barca, Josep Maria Bartomeu mới đây đã tuyên bố CLB sẽ có cuộc cải tổ toàn diện vào mùa giải tới. Để cụ thể hóa điều này, BLĐ đội bóng xứ Catalan đã lên kế hoạch chiêu mộ thủ môn trẻ tài năng Ter Stegen từ Monchengladbach, đồng thời gọi lại 2 sản phẩm của lò La Masia đang được đem cho mượn, hậu vệ Rafinha Alcantara và tiền đạo Gerard Deulofeu.

Đây đều là những quyết định được thực thi trước khi Barca bổ nhiệm HLV Enrique. Và theo lời GĐTT Zubizarreta, vị tân truyền trưởng của đội bóng vẫn sẽ được cung cấp tài chính để mang thêm về những ngôi sao phù hợp với cuộc cách mạng nhân sự ở sân Nou Camp.

Barca đã xác nhận việc chiêu mộ thành công thủ môn trẻ Ter Stegen, song nhiều người vẫn cho rằng kinh nghiệm của ngôi sao 22 tuổi này vẫn chưa đủ để trám vị trí của Victor Valdes để lại. Giả sử Ter Stegen là “của để dành” cho tương lai, Barca nhiều khả năng sẽ nối lại đàm phán với Chelsea về trường hợp của Thibaut Courtois, thủ thành đang thi đấu rất thành công ở Atletico theo dạng cho mượn. Giá của Courtois đương nhiên là không dễ chịu, dù vậy Barca vẫn còn một mục tiêu khác cũng rất am hiểu môi trường La Liga, Willy Caballero (Malaga).


David Luiz

Mua được một thủ môn giỏi không đồng nghĩa với việc khả năng phòng thủ của Barca được gia cố. Sau khi lão tướng Carles Puyol tuyên bố giải nghệ, Barca chỉ còn duy nhất một trung vệ đáng tin cậy là Gerard Pique. Những lựa chọn khác như Marc Bartra còn quá non kinh nghiệm, trong khi cascadeur Javier Mascherano giờ còn chưa biết đi hay ở vào mùa tới. Có tin, Barca đã liên hệ với David Luiz (Chelsea) và Marquinhos (PSG), nhưng gần đây có dấu hiệu “buông” vì bị hét giá quá cao. Elachim Mangala (Porto) hoặc Aymeric Laporte (Bilbao) là những lựa chọn khả dĩ khác của đội bóng áo đỏ-xanh, nhưng chắc chắn giá của họ cũng rất chát.

Ở bên hành lang phải hàng phòng ngự, Barca cũng đang ráo riết tìm người thay thế Dani Alves sau khi hậu vệ người Brazil úp mở ý định chia tay sân Nou Camp. Ngôi sao đang khoác áo Fiorentina, Juan Guillermo Cuadrado hiện là một trong những ưu tiên lấp vào lỗ hổng này. Phía Fio tuyên bố họ sẵn lòng để cầu thủ người Colombia này ra đi nhưng với điều kiện là nhận được một lời đề nghị “hợp lý”.

Ở khu vực trung tuyến, sự sa sút của Xavi, Cesc Fabregas và Andres Iniesta cũng sẽ khiến Barca phải chi đậm để lấy lại sự chủ động. Bộ đôi đang khoác áo Juventus, Arturo Vidal và Paul Pogba sẽ là những “viên gạch” thích hợp để xây lại tuyến giữa của Blaugrana. Barca chắc chắn sẽ phải mất không dưới 50 triệu euro nếu muốn sở hữu Vidal và Pogba, nhưng việc Juve đánh tiếng muốn có tiền đạo Alexis Sanchez và hậu vệ trái đa năng Adriano Correia, sẽ khiến cuộc giao dịch trở nên thuận lợi hơn.


Mandzukic trong một pha tranh chấp với Sergio Ramos

Cuối cùng là vấn đề ở hàng công của Barca. Đội bóng xứ Catalan đang rất cần một “số 9 cổ điển” với lợi thế về hình thể và khả năng tranh chấp. Mario Mandzukic (Bayern), cầu thủ có vẻ bất mãn với sự xuất hiện của Robert Lewandowski, và một Mario khác - Mario Gomez (Fiorentina), là những ứng viên thích hợp. Song, Fernando Llorente, một chân sút cũng đang không thực sự hạnh phúc ở Juve, có lẽ là người mà Barca muốn có nhất, khi anh hội đủ các tố chất: Trẻ, khỏe, cao to, biết cầm bóng và tạo điều kiện cho đồng đội lập công.

Tuy nhiên, Barca cũng cần nhìn vào một thực tế là họ cần phải nghĩ đến chuyện bán trước khi mua thêm sao. Một mặt Barca sẽ đối phó được Luật công bằng tài chính của UEFA, mặt khác họ sẽ tránh được sự bất mãn trong nội bộ nếu một vài ông sao buộc phải ngồi trên ghế dự bị. Mùa hè 2014 được dự đoán là thời điểm Barca tích cực đi shooping nhất, bởi họ cần chuẩn bị lực lượng đầy đủ nhất trước khi án cấm chuyển nhượng do FIFA ban hành có hiệu lực trở lại.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Jordi Masip - thủ môn vô danh có mức phí "khủng" của Barca Jordi Masip - thủ môn vô danh có mức phí "khủng" của Barca

    Jordi Masip, thủ môn đội Barca B là cái tên khá vô danh, song BLĐ đội bóng xứ Catalan mới đây đã ký hợp đồng mới cùng điều khoản phá vỡ hợp đồng lên tới 35 triệu euro.

  • Góc nhìn: Hai “Usain Bolt” của Real sẽ phá được “bê tông” Atletico Góc nhìn: Hai “Usain Bolt” của Real sẽ phá được “bê tông” Atletico

    Hệ thống phòng thủ của Atletico có thể làm khó AC Milan, Chelsea và đặc biệt là Barca, nhưng kiểu phòng thủ liên kết dạng “hình khối” của họ lại không đặt ra vấn đề với hàng công của Real Madrid.

  • Diego Costa dùng... nhau thai để hồi phục chấn thương Diego Costa dùng... nhau thai để hồi phục chấn thương

    Bác sỹ người Serbia, Marijana Kovacevic, được cho là sẽ dùng... nhau thai để giúp tiền đạo Diego Costa hồi phục chấn thương nhanh chóng.

  • Ronaldo chỉ thèm đá trọn vẹn trận CK Champions League Ronaldo chỉ thèm đá trọn vẹn trận CK Champions League

    Tình hình chấn thương của Ronaldo đã khả quan hơn. Thế nhưng, do vẫn cảm thấy chút ít khó chịu ở bắp chân nên việc có mặt đủ 90 phút trong trận chung kết Champions League là nhiệm vụ thách thức anh vào thời điểm này.

  • Luis Enrique: Người cứu rỗi Nou Camp Luis Enrique: Người cứu rỗi Nou Camp

    NHM kỳ vọng Luis Enrique, một cựu cầu thủ nay chuyển sang nghiệp huấn luyện, người hiểu rõ Barca như lòng bàn tay, có thể hồi sinh gã khổng lồ xứ Catalan sau một mùa giải tay trắng.

  • Luis Enrique: Phía trước là ngã ba đường Luis Enrique: Phía trước là ngã ba đường

    Thật dễ hiểu khi Barcelona quyết định bổ nhiệm Luis Enrique làm HLV trưởng. Người ta biết tại sao Barca lại chọn Enrique và nên chờ đợi gì ở vị HLV này. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn nhiều dấu hỏi lớn, mà bản thân người trong cuộc cũng thấy mù mờ...

  • Barca "trói" Gerard Pique bằng hợp đồng tới năm 2019 Barca "trói" Gerard Pique bằng hợp đồng tới năm 2019

    Không lâu sau khi chính thức có được thủ thành Marc-Andre Ter Stegen từ Gladbach, Barca tiếp tục củng cố hàng thủ bằng bản hợp đồng gia hạn thêm 3 năm với trung vệ Gerard Pique.

  • Barca thay 4 HLV trong 3 năm - Cuộc cách mạng dang dở Barca thay 4 HLV trong 3 năm - Cuộc cách mạng dang dở

    Trong ngày Man United bổ nhiệm Louis Van Gaal, Barcelona cũng bổ nhiệm Luis Enrique, từng là học trò của Van Gaal ngày trước. Nhưng nếu sự bổ nhiệm Van Gaal tạo ra nhiều háo hức thì cái tên Enrique lại gợi ra những hoài nghi về một cuộc cách mạng dang dở ở Nou Camp.

  • La Liga nở rộ tài năng trẻ: Sao mai trỗi dậy La Liga nở rộ tài năng trẻ: Sao mai trỗi dậy

    Khủng hoảng kinh tế và nhiều yếu tố tiêu cực khác lại mở ra cơ hội cho các cầu thủ bản địa, đặc biệt là các cầu thủ trẻ trổ tài tại La Liga 2013/14. Báo chí TBN đã chọn ra đội hình trẻ tiêu biểu của La Liga, trong đó tiêu chí bình chọn là các cầu thủ U21 khi bắt đầu mùa bóng 2013/14.

  • Simeone giỏi biến đá cuội thành ngọc sáng Simeone giỏi biến đá cuội thành ngọc sáng

    Chỉ sau 2 năm rưỡi dẫn dắt Atletico Madrid, HLV Diego Simeone đã “hô biến” rất nhiều cầu thủ tầm thường, hoặc ở dạng tiềm năng và cả những kẻ thất bại thành ngôi sao. Tất cả cầu thủ Atletico đều có bước tiến ngoạn mục khi được El Cholo tôi luyện, nhưng dưới đây là 5 ví dụ tiêu biểu nhất.

  • Messi đã đến giới hạn chưa? Messi đã đến giới hạn chưa?

    Messi và Barcelona đã tái ký hợp đồng. Tuy nhiên, không ít người đặt ra câu hỏi: liệu chủ nhân của bốn Quả bóng Vàng có lấy lại được đẳng cấp đỉnh cao như dưới thời của Pep Guardiola và liệu Leo có xứng đáng với số tiền lương cao nhất thế giới mà anh được hưởng hay không? Thậm chí có người vẫn còn muốn bán Messi.

  • Võ Hoàng Minh Khoa: 'U23 Việt Nam quyết tâm thi đấu tốt để Ngọc Thắng có cơ hội sửa sai' Võ Hoàng Minh Khoa: 'U23 Việt Nam quyết tâm thi đấu tốt để Ngọc Thắng có cơ hội sửa sai'

    Ở trận gặp U23 Kuwait, tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa là một trong những cầu thủ để lại nhiều dấu ấn nhất trong chiến thắng 3-1 của U23 Việt Nam.

  • Nhận định bóng đá MU vs Coventry, 21h30 ngày 21/4: MU sẽ vào chung kết! 21h30 ngày 21/4: MU vs Coventry

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa MU vs Coventry diễn ra vào lúc 21h30 ngày 21/4 trong khuôn khổ bán kết FA Cup 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Phòng thay đồ Barca nổi sóng trước El Clasico Phòng thay đồ Barca nổi sóng trước El Clasico

    Khi nguy cơ trắng tay đang dần trở thành hiện thực, phòng thay đồ của Barca lại nổi sóng ngay trước thềm trận El Clasico. Tất cả bắt nguồn từ nhận xét thẳng như ruột ngựa của Ilkay Gundogan về Ronald Araujo, và lời đáp trả của trung vệ người Uruguay...

  • Wanda Nara  ‘đánh cả cụm’ với Maradona Wanda Nara ‘đánh cả cụm’ với Maradona

    Không quá khi nói Wanda Nara là nàng WAG lắm thị phi bậc nhất. Cô vợ của Mauro Icardi đã có cả tá cuộc tình tai tiếng, gây sốc hơn cả là màn dan díu với huyền thoại Diego Maradona, cũng như lên giường với cả bạn thân của cố danh thủ này theo kiểu “mía ngọt thì đánh cả cụm”.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x