Enrique có thể ngẩng cao đầu rời Nou Camp

HỒ ĐẮC
09:17 ngày 23-05-2017
Barca đã không thể vô địch La Liga trong mùa giải cuối cùng Luis Enrique ngồi trên băng ghế chỉ đạo tại Nou Camp. Nhưng không sao, với 8 danh hiệu mang về phòng truyền thống Barca, Enrique có thể ngẩng cao đầu ra đi.
Enrique có thể ngẩng cao đầu rời Nou Camp
“Đây sẽ là mùa giải cuối cùng của tôi ở Nou Camp. Sau khi mùa bóng kết thúc, tôi sẽ ra đi nhưng không nói lời chia tay với tất cả các bạn. Bởi trái tim tôi vẫn còn ở lại nơi này và tôi sẽ còn trở lại Nou Camp ở mùa tới nhiều lần nữa, với tư cách là một CĐV trung thành của đội bóng”, HLV Enrique đã nói vậy trước khi ông và các học trò bước vào trận đấu cuối cùng tại La Liga mùa này trước đối thủ Eibar.

Barca đã đánh bại Eibar 4-2 ở vòng cuối đêm Chủ nhật vừa qua. Nói đó là món quà chia tay của HLV Enrique với CĐV đội nhà cũng được, mà nói không phải cũng chẳng sao. Bởi dù đội bóng xứ Catalan giành thắng lợi trong trận đấu hạ màn trên sân nhà, nhưng họ vẫn không thể lật ngược được tình thế trước đại kình địch Real Madrid để bảo vệ ngôi vô địch. Cho nên, cú ngược dòng của thầy trò ông Enrique trước Eibar không còn nhiều ý nghĩa.

Không ai có thể phủ nhận những gì mà Enrique đã làm được cho đội bóng xứ Catalan trong 3 mùa giải trên băng ghế chỉ đạo, bất chấp những lời phàn nàn về việc ông đã làm cho Barca ngày càng mất chất Barca với lối đá nhanh và trực diện hơn, bất chấp việc một số cầu thủ trụ cột của đội bóng đang công khai chống lại ông do bất đồng quan điểm.


Chỉ trong 3 mùa giải gắn bó, HLV Enrique đã mang về cho Barca 8 danh hiệu (có thể là 9, nếu Barca đánh bại Alaves trong trận chung kết Cúp Nhà Vua ngày 28/5 tới). Trong đó, chưa có mặt trận nào mà thầy trò Enrique chưa thể chinh phục. 

Để thấy được sự vĩ đại của HLV Enrique, cần phải trở lại thời điểm trước khi ông được bổ nhiệm dẫn dắt Barca vào mùa Hè năm 2014. Khi đó, đội bóng xứ Catalan đang mất phương hướng thời kỳ hậu Pep Guardiola. Từ Tito Vilanova, đến Gerardo Martino đều bất lực trước sự sa sút tưởng không thể hãm lại của Barca cho đến khi Enrique xuất hiện. Ông chính là người đã thổi vào đội bóng một luồng sinh khí mới để thắp lại một giai đoạn huy hoàng ở xứ Catalan.

CĐV của Barca đã chỉ trích Enrique rất nhiều vì không chịu sử dụng các tài năng trẻ do đội bóng đào tạo theo truyền thống, đồng thời khai tử lối đá tiqui-taca. Nhưng công bằng mà nói, lỗi không phải ở Enrique. Khi HLV 47 tuổi này tiếp quản Barca, La Masia đã không còn giới thiệu được một gương mặt nổi bật nào khác. Đặc biệt, cặp đôi hoàn hảo Xavi - Iniesta, vốn được xem là linh hồn của lối đá tiqui-taca cũng đã hết hoàn hảo do gánh nặng của tuổi tác. Do vậy, Enrique buộc lòng phải thay đổi.

Enrique hơn những người tiền nhiệm như Vilanova hay Martino ở chỗ, ông đã tìm ra được lối đi riêng để giúp Barca tiếp tục gặt hái thành công. Ông đã tạo ra bộ ba “quái vật” Messi-Suarez-Neymar, với thành tích mỗi mùa đều ghi được trên 100 bàn thắng để giúp đội nhà tiếp tục là một quyền lực. Có thể khẳng định, bất chấp HLV nào tiếp quản công việc dẫn dắt Barca ở mùa tới, bộ ba M-S-N mà Enrique đã tạo ra vẫn sẽ là nòng cốt để xây dựng lại.

Thế nên, HLV Enrique đáng được tôn vinh, đáng có một chỗ đứng trong lịch sử của Barca thay vì phải nghe những lời chỉ trích như những gì ông đã phải trải qua thời gian gần đây.

180 - Trong 3 mùa giải dẫn dắt Barca, HLV Enrique đã chỉ đạo tổng cộng 180 trận (chưa tính trận chung kết Cúp Nhà Vua với Alaves ngày 28/5). Thành tích của ông là thắng 137 trận, hòa 22 trận và thua 21 trận. 
2 - Tính trong số các HLV dẫn dắt Barca từ 1 mùa trở lên, Enrique là người có tỷ lệ chiến thắng cao thứ hai với 75,43%, cao hơn cả Pep Guardiola (72,47%), Tito Vilanova (71,67%) và chỉ kém Helenio Herrera (75,53%).
11 - Barca đã có 11 trận thắng liên tiếp trên sân nhà ở La Liga. Đây là chuỗi thành tích tốt nhất ở Nou Camp dưới triều đại của HLV Enrique tại giải VĐQG.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x