Eric Cantona, đối thủ đầu tiên của ĐT Pháp tại EURO 2016

Minh Huy
10:25 ngày 03-06-2016
Những ngày qua, Eric Cantona liên tục chỉ trích HLV Didier Deschamps của ĐT Pháp vì đã phân biệt chủng tộc. Sau những phát biểu gây sốc trên tờ Guardian, cựu danh thủ M.U lại lên tờ La Liberation thách thức Deschamps tranh luận tại tòa. Bóng EURO 2016 chưa lăn, nhưng Gà trống Gaulois đã có đối thủ đầu tiên: Cantona.
Từ chuyện Benzema, Ben Arfa bị loại

Không ít người Pháp từng sốc khi HLV Deschamps quyết định loại tiền đạo Karim Benzema, người có một mùa giải tuyệt vời trong màu áo Real, khỏi danh sách ĐT Pháp dự EURO 2016; cũng như việc ông chỉ để Hatem Ben Arfa, một chân sút khác cũng tỏa sáng rực rỡ ở mùa 2015/16 cùng Nice, vào danh sách dự phòng. 

Họ cho rằng, đó là hành động khó hiểu của Deschamps. Bởi trong bối cảnh khủng hoảng nhân sự ở các tuyến dưới, tại sao chiến lược gia 47 tuổi này lại không trọng dụng những tài năng đích thực trên hàng công để lấy “công bù thủ”?

Nhưng Deschamps đã lên tiếng giải thích. Ông muốn học theo cách của Aime Jacquet 20 năm trước, sẵn sàng loại thẳng tay hai ngôi sao đình đám khi ấy, gồm Eric Cantona và David Ginola để đặt niềm tin vào những ngôi sao trẻ như Zinedine Zidane, Thierry Henry, David Trezeguet.


Và thành quả là một kỳ EURO 1996 ấn tượng trên đất Anh (Pháp lọt vào bán kết), chức vô địch thế giới đầu tiên tại France 1998 rồi lên ngôi vô địch EURO 2000. “Tôi muốn bầu không khí yên bình cho ĐT Pháp. Với những gì đang có, Pháp vẫn đủ sức đăng quang tại EURO 2016”, Deschamps bảo vệ quan điểm của mình.

Đến chuyện Cantona đổ thêm dầu vào lửa

Câu chuyện có lẽ đã dừng lại ở đó. Nhưng Eric Cantona không muốn thế. Tình cảnh của Benzema và Ben Arfa không khác gì Cantona ngày trước. Chính vì thế, cựu danh thủ M.U tỏ ra cảm thông với các “hậu duệ” và liên tục chỉ trích HLV Deschamps. Hết trên báo Anh sang báo Pháp, đâu đâu King Eric cũng nói Deschamps phân biệt chủng tộc. 

“Có biết bao nhiêu lãnh đạo FFF là những người gốc Phi? Họ đâu cả rồi? Rồi các HLV Ligue 1 nữa, họ cũng gốc Phi và đào tạo nên bao thế hệ cầu thủ trẻ. Chắc cũng cần phải tẩy chay họ hết, theo ý của ông ta. Nạn phân biệt chủng tộc đã ăn sâu vào bóng đá Pháp”, Cantona phát biểu trên tờ La Liberation.

Không những chỉ trích, Cantona còn thách thức Deschamps tranh luận tại tòa vì trước đó vị “thuyền trưởng” của đội bóng áo lam đã mời luật sư kiện King Eric. “Có vẻ ông ta sẽ kiện tôi và nghĩ sẽ dễ dàng thắng kiện. Với người đại diện, luật sư và bản thân ông ta, thì cả ba cũng chẳng suy nghĩ được gì ngoài việc tiếp tục phân biệt chủng tộc và trở thành trò hề cho thiên hạ”, Cantona tiếp tục chĩa búa rìu vào Decchamps.

Chính những phát ngôn của Cantona góp phần khiến bộ phận không nhỏ CĐV Pháp la ó, huýt sáo và sỉ nhục tiền đạo Olivier Giroud ở trận giao hữu với Cameroon cuối tuần trước.


Tại sao Cantona lại ghét cay ghét đắng Deschamps đến vậy? Cantona-Deschamps từng có mối quan hệ 20 năm như nước với lửa. Trên thực tế, toàn Cantona khích bác Deschamps. Ngay từ năm 1996, khi HLV Jacquet thẳng tay loại Cantona khỏi đội hình dự EURO 1996 và bổ nhiệm Deschamps làm thủ quân Les Bleus, King Eric đã nói: “Deschamps chỉ đáng làm kẻ xách nước. Mẫu cầu thủ như anh ta có thể tìm thấy ở mọi xó xỉnh”! 

Rồi trước khi M.U của Cantona và Juventus của Deschamps đụng độ nhau tại Champions League vào tháng 9/1996, King Eric lại nhắc lại phát ngôn này để tỏ rõ mối quan hệ thù địch với cựu thủ quân huyền thoại của ĐT Pháp.

Sau 20 năm, Cantona vẫn luôn hằn học với Deschamps và không bao giờ thừa nhận năng lực của nhà cầm quân 47 tuổi. Tuy nhiên, lần này tính cách phản diện trong con người Cantona đã sai khi cố tình phá bĩnh bầu không khí đoàn kết của ĐT Pháp trước thềm EURO 2016. Hơn lúc nào hết, Les Bleus rất cần sự yên bình, còn cá tính ngang tàng, càn quấy và chỉ thích phá hơn là xây của Cantona nên sớm được dẹp bỏ.

Xem ra, chưa ra sân, ĐT Pháp đã có đối thủ cần phải vượt qua! Liệu thầy trò HLV Deschamps có chiến thắng được… Cantona?

Deschamps từng thắc mắc tại sao bị Cantona ghét 


Trong một cuộc phỏng vấn trên L’Equipe năm 2000, Deschamps từng nói rằng ông không hiểu tại sao Cantona có thể gọi mình là cầu thủ có thể tìm thấy ở mọi xó xỉnh. “Tôi không hiểu tại sao anh ta nói có thể tìm thấy một cầu thủ từng vô địch Champions League 2 lần? (Deschamps vô địch châu Âu cấp CLB 2 lần, còn Cantona thì không). Khi tôi trực tiếp hỏi Cantona, anh ta lại nói với tôi hãy cho qua mọi chuyện”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x