MC Minh Nghi: 'Esports đang ở vị trí rất trẻ trong nền thể thao Việt Nam'

Thành Đạt
12:59 ngày 07-05-2023
Trả lời phỏng vấn với Bongdaplus.vn, MC Minh Nghi nhận xét Esports ở Việt Nam đang có nhiều cơ hội và nhiều không gian để phát triển. Tuy nhiên, Esports chắc chắn phải đi con đường rất xa để so với những bộ môn thể thao truyền thống như bóng đá.

PV: Esports là môn thể thao lần thứ 3 trong lịch sử xuất hiện tại các kỳ SEA Games, lần thứ nhất ở Việt Nam và chắc chắn là lần thứ hai thì bản thân Minh Nghi cũng sẽ có những trải nghiệm rất khác. Nếu như năm ngoái thì Minh Nghi đã có vai trò MC và một hình tượng vừa nhẹ nhàng vừa nữ tính vừa uyển chuyển vừa bùng nổ nhưng năm nay thì có vẻ như bạn đã tham gia BTC SEA Games với một vai trò hoàn toàn mới. Trải nghiệm của Nghi lần này khác gì so với lần trước?

Minh Nghi: Trải nghiệm của tôi lần này thì cũng áp lực nhưng hơi khác một chút. Ví dụ ở SEA Games lần trước thì tôi áp lực tương đối nhiều về mặt ngoại hình cũng như là cử chỉ, thái độ của mình khi lúc nào cũng đang mặc áo dài, xuất hiện ở trên sóng và thậm chí là tiếp xúc với tuyển thủ nữa. Chính vì thế tôi rất phải giữ kẽ, mang giày cao gót và mặc áo dài thì phải hóp bụng nên đó là một kiểu áp lực khác.

Ở giải này thì tôi cũng cảm thấy áp lực. Nhưng tôi bị đỡ đi cái áp lực về mặt hình ảnh còn chủ yếu là về phần đảm bảo chất lượng công việc của mình. Vì dù sao cũng là phát sóng trực tiếp nên thật sự là mình không được sai một chút nào hết.

Minh Nghi đang đóng vai trò rât quan trọng phía sau sân khấu SEA Games 2023

Minh Nghi thích việc on stage hay backstage hơn? Nếu được chọn 1 trong 2 thì Minh Nghi sẽ chọn cái nào?

Trước đây thì tôi thích làm backstage hơn. Sau này vô tình thì mọi người đưa đẩy tôi tới con đường on stage và on cam thôi. Nhưng sau khoảng thời gian làm talent on cam thì tôi cũng nhận ra là công việc này cũng có những kỷ niệm rất thú vị và nó là những cái mà cũng không phải có quá nhiều người có cơ hội được trải nghiệm. Thảo mai thì thế chứ thực ra tôi vẫn thích làm backstage hơn.

Có thể thấy với SEA Games lần này tại Campuchia thì VNG và GameStudio3 đã đầu tư rất nhiều nguồn lực để đưa đoàn sang Cam để làm offline event tại chỗ và với riêng cá nhân Minh Nghi thì công đoạn nào là vất vả nhất trong tất cả quá trình này?

Công đoạn vất vả nhất chắc là không phải tôi làm rồi. Nhưng mà tôi nghĩ là công đoạn vất vả nhất là di chuyển đồ đạc rồi tới setup của đội hậu cần. Họ sẽ phải sang đây trước để kiểm tra. Ví dụ như chỗ ở của chúng tôi cũng sẽ được đội hậu cần đi kiểm tra trước xem là chúng tôi sinh hoạt thế nào, nhà thi đấu ra sao, chỗ nào có thể dựng được sân khấu.

Rồi tới chuyện thiết bị và những lúc setup ở bên này thì đội hậu cần cũng phải theo sát. Thật ra, tôi nghĩ là công việc khổ cực nhất là thuộc về đội hậu cần.

Cái mà Minh Nghi vừa kể sẽ rất giống với cả các môn thể thao đỉnh cao mà nhiều năm xuất hiện ở SEA Games, điển hình như bóng đá luôn luôn phải tiền trạm. Vậy Minh Nghi nghĩ rằng Esports đang đứng ở vị trí nào trong nền thể thao Việt Nam?

Tôi nghĩ Esports đang ở vị trí rất trẻ trong nền thể thao Việt Nam. Trẻ thì đương nhiên là sẽ có nhiều cơ hội và nhiều không gian để phát triển hơn. Nhưng mà để so với lại những bộ môn thể thao vua như bóng đá chẳng hạn thì chắc chắn phải đi con đường rất xa.

Bù lại, khi tiếp cận với người trẻ nhiều thì sau này hy vọng họ lớn lên vẫn sẽ giữ được "ngọn lửa đam mê" cũng có thói quen xem Esports. Nhiệm vụ của chúng ta là giữ cho họ được "ngọn lửa đam mê" đó.

Minh Nghi đã tham gia Esports hay SEA Games với một vai trò hoàn toàn khác và bạn cũng đã lập gia đình rồi. Người ta luôn nói rằng là phụ nữ làm thể thao, nhất là khi có gia đình thì nó sẽ không phải quá đơn giản như đàn ông. Câu chuyện của Minh Nghi ở đây trước khi sang Campuchia là gì, từ việc bạn lập gia đình hay trước và sau khi cưới Bomman thì việc đi làm có khác gì không?

Một trong những lý do chúng tôi quyết định là kết hôn với nhau sớm như vậy tại vì đương nhiên ở trong ngành giải trí thì bạn bè hay mấy anh chị lớn tuổi gặp em đều nói "Sao mày cưới sớm vậy". Nhưng tôi cũng có chia sẻ với mọi người rằng lý do mà tôi chấp nhận tạm dừng cuộc chơi để kết hôn sớm vì trước và sau khi ở chung với Bomman không khác nhau gì cả. Thành ra cái việc kết hôn cũng không có tạo áp lực lên công việc mỗi ngày hay là cái sự nghiệp của tôi. Đó là chuyện mà tôi cảm thấy rất là may mắn. Tôi nghĩ nếu năm sau nữa đến với SEA Games 33 mà có em bé thì chắc mọi việc sẽ khác rất nhiều.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Vì sao MSI 2024 đáng xem hơn mọi lần? Vì sao MSI 2024 đáng xem hơn mọi lần?

    So với các mùa giải trước, năm nay MSI 2024 được đánh giá là giải đấu hấp dẫn nhất từng tổ chức. Bên cạnh thể thức mới, đội vô địch được tới thẳng CKTG 2024 cũng là yếu tố giúp các đội cạnh tranh gay gắt hơn ở mùa này.

  • Kết quả Inter vs Torino: Tân Vương thắng trận thuyết phục Inter mừng Scudetto bằng chiến thắng thuyết phục trước Torino

    Ở trận đấu giữa Inter vs Torino tại vòng 34 Serie A 2023/24, đội chủ nhà đã giành chiến thắng 2-0 nhờ cú đúp của tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ là Hakan Calhanoglu.

  • Hạ gục Thái Lan, lần thứ 13 Iran lên ngôi vô địch futsal châu Á Hạ gục Thái Lan, Iran lên ngôi vô địch futsal châu Á 2024

    Đánh bại đội chủ nhà Thái Lan trong trận chung kết với tỷ số 4-1, Iran đã giành chức vô địch giải futsal châu Á 2024. Đây đã là chức vô địch thứ 13 của đội bóng tây Á sau 17 lần giải đấu được tổ chức.

  • Tottenham vs Arsenal: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Tottenham vs Arsenal: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x