EURO 2016 buồn tẻ vì mặt sân quá nhỏ

ĐỨC CHÂU (dịch)
13:34 ngày 14-07-2016
Tony Cascarino là cựu cầu thủ CH Ireland và hiện đang là cây bút cộng tác với khá nhiều tờ báo lớn. Dưới góc nhìn của Cascarino, EURO lần này khá buồn tẻ vì một yếu tố khá thú vị: Mặt sân quá nhỏ.

“Tôi đã theo dõi EURO 2016 với ít nhiều nỗi thất vọng. Có quá ít pha bóng đẹp diễn ra ở giải đấu này. Thật hiếm hoi mới có một cầu thủ cầm bóng đột phá, nhưng kết cục cuối cùng thường là bị chặn lại trước khi kịp ra chân dứt điểm.

EURO 2016 chứng kiến số bàn thắng trung bình ít nhất trong vòng 20 năm qua, với chỉ 2,12 bàn/trận. Đã thế, số bàn thắng đẹp lại càng ít. Nhìn chung, có rất ít trận đấu thực sự hấp dẫn tại giải đấu trên đất Pháp vừa qua.

Tính thẩm mỹ trong các trận đấu giảm sút xuất phát từ việc cầu thủ có quá ít không gian để xử lý bóng. Ngày nay, khi một ngôi sao tấn công có bóng thì sẽ xuất hiện 2 cầu thủ phòng ngự đối phương xuất hiện để chặn các ngả đường mà anh ta có thể tiến lên. Nhiều đội bóng thậm chí thường xuyên để 6-7 cầu thủ án ngữ trước vòng cấm. Kể từ giai đoạn knock-out tại EURO 2016, các đội sau khi dẫn trước thường chủ động lui về phần sân nhà, hoặc triển khai lối chơi cò cưa, ru ngủ đối phương.

Tony Cascarino là cựu cầu thủ CH Ireland 

Thời tôi còn thi đấu, các tiền vệ và tiền đạo có thể ung dung chỉnh bóng trước khi thực hiện đường chuyền. Nhưng giờ đây điều đó là xa xỉ. Các cầu thủ có rất ít không gian và thời gian để xử lý bóng. Chỉ cần bạn chậm một nhịp, khoảng trống phía trước sẽ bị bịt kín.

Ngay cả một ngôi sao như Cristiano Ronaldo cũng không có đất để thực hiện các màn trình diễn cá nhân. Những pha đi bóng của anh tại EURO 2016 không hiệu quả, thường bị chặn lại bởi số đông hậu vệ đối phương. Trong hành trình lên ngôi vừa qua của Bồ Đào Nha, Ronaldo ghi 3 bàn, nhưng 2 trong số đó xuất phát từ các pha bật cao đánh đầu sau tình huống phạt góc. Những pha “bóng chết” trở thành lối thoát để các đội bóng vượt qua bế tắc. Trong bóng đá hiện đại, những pha solo ghi bàn gần như biến mất.

Việc Leicester vô địch Premier League, rồi Atletico Madrid lọt vào chung kết Champions League mùa giải vừa qua càng cổ vũ cho lối chơi phòng ngự cùng tư tưởng thực dụng. Những nghệ sĩ sân cỏ dần ít đi, thế chỗ họ là những lực sĩ, giỏi tranh chấp, tì đè nhưng thiếu sự khéo léo trong điều khiển trái bóng. Ngay cả một đội tuyển có truyền thống đề cao yếu tố kỹ thuật như Pháp cũng ra sân với một tuyến giữa gồm toàn cầu thủ cơ bắp tại EURO 2016.

Tính thẩm mỹ trong bóng đá đang ngày càng ít đi và để giải quyết vấn đề này, FIFA cần những giải pháp cấp tiến. Có hai phương án mà FIFA có thể tính đến. Thứ nhất là mở rộng diện tích sân cỏ. Thứ hai là giảm số lượng cầu thủ mỗi đội xuống còn 10 người. Cả hai giải pháp đó đều nhằm mục đích giúp các cầu thủ có nhiều không gian chơi bóng hơn. Lúc đó, NHM sẽ được chứng kiến thứ bóng đá hấp dẫn, tràn đầy cảm hứng”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x