Độc giả BongdaPlus nghiêng về Italia vô địch EURO 2020

BONGDAPLUS
09:10 ngày 11-07-2021
Trên mục bình chọn của BongdaPlus, số đông độc giả tin ĐT Italia sẽ giành chiến thắng trước Anh để lên ngôi vô địch EURO 2020.

Cho tới thời điểm này (9h00) của ngày 11/7, đã có 56,9% (tương đương 9.832 lượt bình chọn) tin tưởng Italia sẽ giành chức vô địch EURO 2020. Trong khi đó, con số lựa chọn Anh đăng quang ở kỳ EURO này chiếm 43,1% (7.453 lượt bình chọn).

Trận chung kết EURO 2020 giữa Italia và Anh tại sân Wembley sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 12/7/2021 (theo giờ Việt Nam). Với Anh, họ có lợi thế sân nhà Wembley cùng quyết tâm đăng quang ở EURO trong trận chung kết đầu tiên của mình.

Còn với Italia, họ cũng muốn chấm dứt cơn khát danh hiệu ở đấu trường quốc tế kể từ lần gần nhất vô địch World Cup 2006.

Độc giả BongdaPlus nghiên về Italia vô địch EURO 2020

Lúc này, Italia chỉ thiếu vắng duy nhất trường hợp của hậu vệ trái Leonardo Spinazzola khi anh dính chấn thương nghiêm trọng và phải chia tay EURO từ vòng tứ kết.

Nhưng ở chuyến bay tới Anh của ĐT Italia để dự trận chung kết, cầu thủ thuộc biên chế AS Roma vẫn có mặt. Sự xuất hiện của Spinazzola sẽ là nguồn động viên tinh thần cho các đồng đội.

Với Anh, tiền vệ Phil Foden đã không tham gia buổi tập gần nhất ngay trước thềm trận chung kết EURO 2020. Điều này khiến khả năng ra sân của anh đang bị nghi ngờ.

"Khả năng ra sân của Foden vẫn còn bỏ ngỏ. Đội ngũ y tế sẽ cung cấp cho tôi thông tin để đưa ra quyết định cuối cùng. Chấn thương này không nghiêm trọng, nhưng nó khiến Foden có thể vắng mặt trong trận chung kết", HLV Gareth Southgate chia sẻ.

Việc vắng Foden không ảnh hưởng quá nhiều đến sức mạnh của tuyển Anh. Anh đá chính trong hai trận mở màn của giải đấu gặp Croatia và Scotland, sau đó ngồi dự bị và không được ra sân trong 3 trận tiếp theo gặp CH Czech, Đức và Ukraine. Đến trận gặp Đan Mạch ở bán kết, Foden vào sân thay người ở hiệp phụ.

Hiện tại, HLV Southgate đang tin dùng bộ 3 tấn công Raheem Sterling, Harry Kane và Bukayo Saka. Trên băng ghế dự bị, chiến lược gia này vẫn còn những cầu thủ tấn công chất lượng như Jack Grealish, Jadon Sancho, Marcus Rashford hay Dominic Calvert-Lewin.

 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x