ĐT Anh vào chung kết EURO 2020: Lịch sử chính thức hình thành

Kinh Thi Kinh Thi
16:01 ngày 09-07-2021
Điều kỳ thú nhất còn đang nằm ở phía trước. Nhưng dù chưa biết có thắng nổi Italia hay không, ĐT Anh của HLV Gareth Southgate đã chính thức làm nên lịch sử oai hùng. Lần đầu tiên, đội tuyển của quê hương bóng đá tiến được đến trận chung kết EURO.

Kịch bản trước đây, mỗi khi Tam sư dự một giải lớn, thường là: gióng trống khua chiêng ầm ĩ, chỉ để nhanh chóng trở về, với giới hạn xa nhất là thi thoảng tiến được đến vòng bán kết. Rồi, tùy sự thể hiện cụ thể ở từng giải đấu, báo chí Anh chỉ trích thậm tệ hoặc hào hứng kết luận về một “tương lai bừng sáng”, ở giải đấu sắp tới. Bây giờ, thầy trò HLV Gareth Southgate đã có thành tích huy hoàng, chiến thắng toàn bộ lịch sử tham dự EURO của bóng đá Anh. Căn bệnh của báo chí Anh thì… vẫn như xưa. “Tam sư tại World Cup 2022 sẽ còn mạnh hơn đội tuyển hiện thời” - người ta đã vội hướng đến cái đề tài ấy, từ trước khi trận chung kết EURO 2020 diễn ra.

Anh thắng Đan Mạch 2-1 trong trận bán kết, nhờ tình huống phạt đền đầy tranh cãi mà trọng tài Hà Lan Danny Makkelie quyết định. Raheem Sterling có “ăn vạ” hay không, tùy quan điểm riêng của mỗi người xem. Còn trong tình huống ấy thì trên sân có đến 2 quả bóng, cách nhau chỉ khoảng 1m, mà trọng tài Makkelie “có mắt như mù”, hoặc ông ta thấy nhưng cố tình ngó lơ.

Harry Kane sút phạt đền, dĩ nhiên. Kasper Schmeichel là thủ môn phải vào lưới nhặt bóng vì Kane nhiều nhất xưa nay. Nhưng kỳ này, thủ môn Đan Mạch dễ dàng cản phá cú sút khá tầm thường của Kane. Anh vẫn may mắn có thêm cơ hội, từ đường bóng bật ra, và ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1. Người ta chụp được cảnh thủ môn Kasper bị khán giả chiếu đèn laser vào mặt khi chuẩn bị bắt phạt đền.

Đấy là cách người Anh ghi bàn quyết định. Thế bàn còn lại? Thủ quân Simon Kjaer của Đan Mạch tự đưa bóng vào lưới nhà, dù công bằng mà nói thì quả tạt của Bukayo Saka là quá tốt và nếu Kjaer không can thiệp thì Sterling phía trong cũng có thể ghi bàn. Trước đó, Mikkel Damsgaard mở tỷ số cho Đan Mạch từ pha sút phạt trực tiếp. Đấy là lần đầu tiên tại EURO 2020, có một bàn thắng được ghi từ cú sút phạt trực tiếp. Đấy là bàn thua đầu tiên của ĐT Anh trong toàn giải. Và là lần đầu tiên Anh bị dẫn điểm.

 Các cầu thủ Anh ăn mừng chiến thắng trước Đan Mạch để lọt vào chung kết EURO 2020

Các chi tiết đáng lưu ý được xâu chuỗi thành một dải may mắn kỳ lạ cho ĐT Anh? Harry Maguire nghĩ khác. Theo trụ cột này, đây là bài test quan trọng mà rút cuộc thì ĐT Anh đã có và đã vượt qua. Maguire nói về khả năng thắng ngược. Tính chung cả hai giải lớn thì đây là lần đầu tiên trong hơn 30 năm, Anh thắng một trận knock-out trong hoàn cảnh bị dẫn điểm. Lần trước là trận gặp Cameroon tại World Cup 1990. Và đấy là một trong những giải đấu thành công nhất trong lịch sử tồn tại của ĐT Anh (vào bán kết).

Sự kiện duy nhất huy hoàng hơn cái lần thắng ngược Cameroon ấy của bóng đá Anh là chức vô địch World Cup 1966. Bây giờ, Anh đã chứng tỏ cho cả thế giới thấy rằng họ có thể thắng ngược Đan Mạch, và tất nhiên cũng xứng đáng với một chiến tích động trời? Trong tất cả các đội từng lọt vào chung kết ít nhất 2 lần, ở các giải EURO, World Cup, thì 55 năm giữa các trận chung kết World Cup 1966 và EURO 2021 của ĐT Anh là khoảng thời gian xa nhất.

Khung thành Anh trong chức vô địch World Cup 1966 do huyền thoại Gordon Banks trấn giữ. Đây là một trong những thủ môn vĩ đại nhất thế giới xưa nay.

Vậy mà kỷ lục giữ nguyên mành lưới suốt 720 phút của Banks (lập được trên đường vô địch World Cup 1966) lại bị thủ môn Jordan Pickford xô ngã trong trận gặp Đan Mạch vừa qua. Pickford vượt qua cột mốc của Banks được 5 phút, thì phải vào lưới nhặt bóng vì cú sút của Damsgaard, mà không ít nhà bình luận cho rằng Pickford thụ động, đứng chôn chân quá lâu. Anh mất tập trung vì nghĩ đến cái kỷ lục cá nhân khá oanh liệt vừa có được? Vậy, hãy lưu ý cả ĐT Anh chứ không riêng gì Pickford. “Chỉ cần thắng thêm 1 trận” là thầy trò HLV Southgate hoàn thành nhiệm vụ lịch sử? Vấn đề là đừng mải lo nghĩ về vinh quang. Chưa thấy ai nói: “Chỉ cần thua trận sắp tới” là chiếc bánh vẽ của người Anh tan biến.

Chỉ còn 4 nhân chứng sống

Đã 55 năm trôi qua kể từ lần duy nhất cho tới nay ĐT Anh được đá một trận chung kết lớn. HLV Alf Ramsey cùng 7/11 cầu thủ Anh đá trận chung kết World Cup 1966 (Gordon Banks, Jack Charlton, Bobby Moore, Ray Wilson, Nobby Stiles, Alan Ball, Martin Peters) đều đã qua đời. Chỉ còn 4 nhân chứng sống từ trận chung kết năm xưa là Roger Hunt, Geoff Hurst, Bobby Charlton và George Cohen. Họ đang ở tuổi từ 79 đến 83.

37. Trận gặp Đan Mạch là trận thứ 37 của ĐT Anh ở các VCK EURO xưa nay. Không có đội nào khác đá nhiều như thế mà chưa xuất hiện ở trận chung kết EURO. Trận gặp Italia sắp tới là trận chung kết EURO đầu tiên của Anh.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x