ĐT Đức: Bình mới, rượu cũ

Tiểu Lý
11:13 ngày 19-11-2023
ĐT Đức vừa để thua ngược Thổ Nhĩ Kỳ 2-3. Đó là thất bại đầu tiên của “Cỗ xe tăng” dưới triều đại của HLV Julian Nagelsmann. Hóa ra, đội chủ nhà của VCK EURO 2024 vẫn chẳng có nhiều thay đổi so với khi ông Hansi Flick còn ngồi trên băng ghế chỉ đạo.

Về cơ bản, ĐT Đức chỉ là “bình mới, rượu cũ”, sau 3 trận đấu dưới sự chỉ đạo của HLV Julian Nagelsmann. Họ vẫn mong manh lắm. Những hạn chế ở hàng thủ chưa hề được khắc phục. Trong khi sức mạnh hàng công cũng không được cải thiện là mấy, ngoại trừ điểm sáng hiếm hoi là phong độ rất cao của chân sút Florian Wirtz.

Trở lại với trận thua ngược 2-3 trước Thổ Nhĩ Kỳ. Chủ nhà Đức đã ít nhiều gây bất ngờ trong cách bố trí phòng ngự, khi tiền đạo Kai Havertz được ông Nagelsmann kéo về đá hậu vệ trái. Tuy ngôi sao đang khoác áo CLB Arsenal đã chơi khá tốt với bàn mở tỉ số trong một pha dâng cao tấn công, nhưng đó có lẽ chỉ là giải pháp chữa cháy.

ĐT Đức vẫn chơi phòng ngự như gà mắc tóc với liên tiếp những sai lầm đáng tiếc, tạo cơ hội cho đội khách Thổ Nhĩ Kỳ tung ra những đòn chí mạng. Cặp trung vệ Antonio Rudiger và Jonathan Tah rõ ràng không phải là sự kết hợp lý tưởng. Họ thiếu sự liên kết và bọc lót cho nhau. Đây là trận thứ 2 liên tiếp, ông Nagelsmann thất bại trong nỗ lực thử nghiệm bộ đôi này.

ĐT Đức phòng ngự rất có vấn đề

Còn nhớ ở trận đấu cách đây 1 tháng, “Cỗ xe tăng” cũng bị chủ nhà Mexico cầm hòa 2-2, dù có bàn mở tỉ số ngay ở nửa đầu hiệp 1. Đó là trận đấu mà Rudiger và Tah đã phạm nhiều sai lầm đáng trách (dù Rudiger chính là người khai thông bế tắc cho ĐT Đức). Lúc đó, cựu danh thủ Lothar Matthaues đã từng lên tiếng cảnh báo về sự bất ổn của cặp trung vệ này.

Hai vị trí hậu vệ cánh của ĐT Đức cũng đầy bất ổn. Sự bất ổn đó được thể hiện ngay trong việc ông Nagelsmann kéo Kai Havertz về thử nghiệm bên hành lang trái của hàng thủ. Hậu vệ bất đắc dĩ này tuy đã mở tỉ số cho đội chủ nhà, nhưng cũng là thủ phạm - với tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm - dẫn đến quả penalty khiến Đức phải nhận bàn thua thứ 3. Trong khi bên cánh phải, Benjamin Henrichs cũng không có gì nổi bật.

Chủ nhà Đức trong một pha tranh chấp bóng với cầu thủ của Thổ Nhĩ Kỳ

Như vậy, sau 3 trận dưới sự dẫn dắt của HLV Nagelsmann, ĐT Đức đang “phú quý giật lùi”. Đầu tiên, họ thắng Mỹ 3-1, sau đó hòa Mexico 2-2, trước khi để thua ngược Thổ Nhĩ Kỳ 2-3. Điểm chung của các trận đấu này là, “Cỗ xe tăng” đều không giữ sạch lưới nhà. Có vẻ như HLV Nagelsmann cũng chưa làm được điều gì mới mẻ kể từ khi lên nắm quyền. Đức đang chơi phòng ngự tệ chẳng kém so với chuỗi 5 trận liên tiếp trước đó đều bị đối phương chọc thủng lưới dưới thời của ông Flick.

Chắc chắn, ĐT Đức không thể trông cậy vào hàng thủ hiện giờ để xây mộng xưng bá ở VCK EURO 2024. Do vậy, HLV Nagelsmann cần phải có thêm những thử nghiệm trong thời gian tới. Tất nhiên, không những phải có những thay đổi mạnh mẽ ở hàng thủ, Đức còn cần có sự cải tiến trong lối chơi tấn công. Theo quan sát, cách triển khai lên bóng của “Cỗ xe tăng” vẫn đang có vấn đề và những pha hãm thành của họ tỏ ra khá tự phát.

Tóm lại, HLV Nagelsmann còn rất nhiều việc phải làm trong thời gian tới. ĐT Đức hiện giờ thi đấu chẳng khác gì một đội hạng trung của bóng đá châu Âu. Với những gì đã và đang thể hiện, “Cỗ xe tăng” rất khó hoàn thành mục tiêu giành chức vô địch EURO 2024 ngay tại quê nhà.

VIDEO bàn thắng Đức vs Thổ Nhĩ Kỳ: 2-3 (Giao hữu quốc tế 2023)

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x