ĐT Italia buộc phải dùng Jorginho

KỲ LÂM
14:32 ngày 17-11-2023
Bất chấp việc Jorginho đã phải ngồi dự bị trong hầu hết thời gian của mùa giải này tại Arsenal, đồng thời cũng đã không được triệu tập lên ĐT Italia suốt 5 tháng qua, trước tình trạng “neo đơn”, HLV HLV Luciano Spalletti buộc phải triệu tập tiền vệ này cho 2 trận đấu quan trọng gặp Bắc Macedonia và Ukraine.

ĐT Italia sẽ tiếp đón ĐT Bắc Macedonia tại Stadio Olimpico ở Rome vào tối thứ Sáu này sau đó đối đầu với ĐT Ukraine vào thứ Hai tới. Ở bảng đấu này, ĐT Anh đã chiếm một vé vào VCK, do đó, chỉ còn một vé cho 3 đội còn lại. Nếu Italia không giành được tấm vé thứ hai, họ chỉ còn cơ hội duy nhất ở suất đấu play-off.

Có rất nhiều lo ngại về chấn thương tại ĐT Italia cần phải giải quyết với trường hợp của Manuel Locatelli, Davide Calabria, Rafael Toloi và Alex Meret rời trại tập trung mới nhất. Manuel Lazzari và Cristiano Biraghi đã được bổ sung vào đội hình, nhưng tin vui là Andrea Cambiaso và Bryan Cristante đã trở lại tập luyện.

Spalletti dã thử nghiệm đội hình của mình với Jorginho ở hàng tiền vệ, mặc dù thực tế là anh ấy thậm chí còn không được HLV này gọi lên tuyển trước đó vì ít được thi đấu ở CLB Arsenal. Các thử nghiệm đã được thực hiện ngay từ đầu, nơi Berardi và Scamacca tái hợp, nhưng có thêm nhân tố mới là Chiesa. Đây là lần đầu tiên Jorginho có mặt trong đội hình tấn công gồm Domenico Berardi, Gianluca Scamacca và Federico Chiesa.

Ngay lập tức, Jorginho đã thể hiện quan điểm trong buổi họp báo sau khi được gọi trở lại: “Tôi biết Spalletti muốn gì. Nếu có phạt đền, tôi sẵn sàng thực hiện. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc chia tay ĐTQG và tôi muốn đóng góp nhiều hơn sau chức vô địch EURO năm 2020. Việc tôi đá hỏng cú penalty ở Rome không thể cản trở điều đó”.

Jorginho sẽ đảm nhiệm các quả phạt đền cho ĐT Italia cho dù anh đã sút hỏng quả phạt đền quan trọng ở Roma

Năm tháng sau lần gần nhất Jorginho trở lại khoác áo ĐTQG cho dù chỉ là một vị trí trên băng ghế dự bị. Spalletti đã đặt niềm tin vào tiền vệ Arsenal ở 2 trận đấu quan trọng gặp Bắc Macedonia và Ukraine. Ông đã chào đón Jorginho cho tham vọng đoạt vé dự VCK và bảo vệ chức vô địch.

Jorginho kỳ vọng ĐT Italia sẽ thi đấu chặt chẽ, tận dụng tốt các pha phản công và không để thủng lưới. Chỉ như thế, Thiên Thanh mới có thể đánh bại 2 đối thủ trong bảng để hoàn thành mục tiêu. Đó không phải là điều đơn giản bởi ở trận trước, Italia đã để Bắc Macedonia chọc thủng lưới 2 lần.

Ở lần trở lại lần này, Jorginho khẳng định rằng ĐT Italia của bây giờ không còn là Italia của năm 2020 dưới thời HLV Roberto Mancini. Cho dù đây đều là 2 HLV tài năng, tuy nhiên, khả năng khác nhau của họ đã đem đến những thành tựu khác nhau. Điều quan trọng bây giờ là các tuyển thủ Italia đều đặt trọn niềm tin vào HLV Spalletti.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x